Đá thế này, Man United thừa sức vào Top 4

18/01/2017 06:24 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Sau trận hòa 1-1 trước Liverpool, sẽ thật mơ mộng nếu nói Man United vẫn còn cửa vô địch Premier League. Nhưng, nó lại giúp “Quỷ đỏ” toàn tâm toàn ý với mục tiêu Top 4 đã đề ra hồi đầu mùa trong bối cảnh các đối thủ phía trên họ đều có vấn đề của riêng mình.

1 điểm mà Jose Mourinho coi là chấp nhận được hôm Chủ nhật khiến Man United bị đội đầu bảng Chelsea bỏ xa tới 12 điểm, một khoảng cách về lý thuyết vẫn có thể san lấp nhưng đó chỉ là… lý thuyết. Có thể Chelsea sẽ chơi tệ ở 17 vòng đấu còn lại và đánh mất vị thế nhưng không ai tin những Liverpool, Tottenham rồi Arsenal cũng vì thế mà rủ nhau mất điểm.

Vô địch chỉ là viển vông

“Thực tế thì chúng tôi đã hết cửa vô địch”, Nemanja Vidic chia sẻ về cơ hội của đội bóng cũ trên ESPN. Khi được hỏi về số đội bóng có cơ hội lên ngôi, Jamie Carragher cũng gạch tên Man United. “Tôi nghĩ chỉ có 4 đội bóng còn cơ hội. Tôi không nghĩ 2 đội bóng thành Manchester có thể. Họ lần lượt kém 10 và 12 điểm trong khi hiệu số bàn thắng bại thì thua gần một nửa, không khác gì thêm 1 điểm”, anh nói trên Sky Sports. Bản thân Pep Guardiola cũng đã thừa nhận Man City, đội xếp trên Man United, có thể quên chuyện lên ngôi sau trận thua Everton.

Tuy nhiên, cả hai trung vệ lừng danh Premier League một thời đều tin rằng “Quỷ đỏ” có cơ hội chen chân vào Top 4 sau những màn trình diễn tích cực thời gian qua. Nên nhớ, mục tiêu quan trọng nhất của Man United là trở lại đấu trường Champions League và dù đang xếp vị trí thứ 6 nhưng không phải họ không có những lợi thế riêng để tin tưởng vào kết cục tốt đẹp.

Việc cởi bỏ được áp lực bám đuổi Chelsea và tập trung hoàn toàn vào cuộc đua Top 4, không giống với những Liverpool, Tottenham hay Arsenal khi vẫn còn tơ tưởng đến cơ hội vô địch, sẽ là một lợi thế tâm lý không nhỏ cho thầy trò Mourinho. Áp lực vô hình đã giảm cộng hưởng cùng phong độ và lịch thi đấu sắp tới chắc chắn sẽ khiến “Quỷ đỏ” cực kỳ đáng gờm.

Man United đứt mạch thắng nhưng có hai điểm rất đáng hy vọng

Man United đứt mạch thắng nhưng có hai điểm rất đáng hy vọng

Chuỗi thắng của Man United đã bị Liverpool chặn lại ngay ở Old Trafford. Tuy nhiên đó không phải vấn đề lớn với Quỷ đỏ. Trái lại, họ có những lí do để tin tưởng vào cuộc hồi sinh.


Man United có nhiều lợi thế nhất

1 tháng tới đây sẽ là khoảng thời gian then chốt cho Man United khi họ có một lịch thi đấu dễ thở nhất trong Top 6. 4 trận đấu tới ở Premier League, Man United sẽ chỉ phải gặp những đội bóng dưới cơ như Stoke, Hull, Leicester và Watford trước khi chạm trán Man City. Họ sẽ có cơ hội rút ngắn cách biệt khi ở 4 vòng đấu đó, vòng nào cũng có một cuộc thư hùng giữa các đối thủ.

4 chiến thắng sẽ là điều Man United phải làm được và với những gì đang thể hiện, họ hoàn toàn đủ khả năng để hoàn thành nhiệm vụ. Có thể Man United không có kết quả tốt khi gặp những đối thủ trong Top 6 (chỉ giành 6 trên tổng số 18 điểm) nhưng khi gặp những đội bóng dưới cơ, thầy trò Mourinho rất biết cách giành tối đa số điểm.

Sau khi đánh bại Tottenham hồi tháng 12, đội chủ sân Old Trafford trải qua mạch 5 chiến thắng liên tiếp và đối thủ đều là những đội bóng dưới cơ, nơi gắn liền với sự xuất sắc của Zlatan Ibrahimovic. Có cảm giác, tiền đạo người Thụy Điển rất biết cách kết liễu những đội bóng chiếu dưới khi mà anh đang quen dần với cuộc sống tại Premier League. Kinh nghiệm, khả năng tì đè cùng bản năng sát thủ khiến Ibra không còn gặp khó khi đối đầu với những trung vệ chơi dựa nhiều vào thể lực như hồi đầu mùa giải. Vì thế, nếu Ibra giữ được sự ổn định, việc Man United khai thác triệt để ngân hàng điểm ở phía dưới BXH là việc nằm trong tầm tay.

Một lý do vô hình nữa khiến CĐV “Quỷ đỏ” có quyền tự tin. Trong Top 6 lúc này, ngoài Man United và Tottenham thì tất cả những đội bóng còn lại đều có những vấn đề từ trong đến ngoài sân cỏ. Không tính Chelsea, đội bóng đang đau đầu với Diego Costa, gần như nắm chắc một suất trong Top 4 thì cả Liverpool, Arsenal và Man City đều có chuyện.

Với Liverpool là những rủi ro về mặt con người. Không ít trụ cột của họ đang dính chấn thương hoặc vừa mới trở lại sân cỏ trong khi lực lượng thay thế ở một trình độ khá chênh lệch. Còn Man City thì có thể coi là họ đang trải qua khủng hoảng toàn diện, từ Pep Guardiola, thủ môn, hậu vệ, tiền vệ cho tới hàng công. Cuối cùng là Arsenal, đội bóng không được đánh giá cao ở những cuộc đối đầu trong nhóm Top 6 mà vẫn đang phải lo ngay ngáy chuyện tương lai của Alexis Sanchez hay Mesut Oezil.

Dù Man United đang xếp thứ 6, kém vị trí thứ tư 4 điểm nhưng quả thực họ đang có đà để bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới. Vấn đề là họ có vượt qua được chính mình trong một thời điểm nhạy cảm như lúc này hay không?

Hữu Nam
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm