Đã đến lúc Ryan Giggs rời Man United

29/01/2016 06:08 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Người di chuyển nhiều nhất bên phía Man United trong thất bại thảm hại vào cuối tuần trước dưới tay Southampton không phải là một cầu thủ, mà là một thành viên ban huấn luyện: Ryan Giggs.

HLV người xứ Wales như con thoi bên ngoài khu vực kỹ thuật, ra lệnh cho các tiền đạo Man United dâng lên, hò hét các hậu vệ và chỉ đạo chiến thuật như thể anh là HLV trưởng. Trong một sự nghiệp cầu thủ mà về nhì luôn là khó chấp nhận ở Man Unted, vị trí tồi tệ nhất cuối mùa với Giggs dưới thời Sir Alex Ferguson là thứ 6 năm 1991. Việc anh chuyển sang làm HLV kiêm cầu thủ mùa 2013-14 trùng với thành tích tệ nhất của CLB trong 24 năm của anh ở đó, và mọi chuyện không có vẻ gì sẽ khá lên ở thời điểm này.

Khả năng Louis van Gaal bị sa thải càng trở nên rõ ràng thì Giggs càng được kỳ vọng bước lên thay thế HLV người Hà Lan. Kế hoạch của ban lãnh đạo Man United đưa Giggs lên thay thế một cách êm đẹp vào mùa Hè 2017 đã bị đảo lộn vì chiến dịch đáng thất vọng này của Van Gaal. Cho tới giờ thì ban lãnh đạo ở Old Trafford vẫn còn kiên nhẫn, nhưng có lẽ sẽ không lâu nữa.

Man United đối mặt nguy cơ mất Ryan Giggs

Man United đối mặt nguy cơ mất Ryan Giggs

Louis van Gaal đã trở lại Carrington để chuẩn bị cho trận đấu với Derby County ở vòng 4 FA Cup. Nhưng tình hình ở Old Trafford vẫn chưa thể ổn định. Nỗi lo mới mà Man United đang phải đối diện là chia tay với huyền thoại Ryan Giggs.

Điều đáng tò mò là trong khi Jose Mourinho có thể nhảy dù xuống Man United để làm James Bond cứu vớt đội bóng thì gia đình Glazer và các giám đốc của họ đã bỏ qua điều đó tháng trước. Ngoài HLV người Bồ Đào Nha, không còn nhiều tên tuổi lớn để cho Quỷ đỏ lựa chọn ở thời điểm này.

Ra đi để trưởng thành hơn

Giggs khá chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ quan trọng từ Sir Alex Ferguson. Anh hiểu biết Man United sâu sắc và góp phần quan trọng vào việc biến đội bóng thành một gã khổng lồ toàn cầu trong 24 năm gắn bó với đội 1. Anh cũng sẽ nhận được sự tôn trọng từ phòng thay đồ và với kinh nghiệm của chính bản thân anh với đào tạo trẻ, Giggs cũng có thể thành công trong phương diện đó.

Tuy nhiên, Giggs quả thật còn thiếu kinh nghiệm đỉnh cao. Khoan hãy so sánh với những HLV lớn của châu Âu, nhiều người khác trong nội bộ Man United hiện đáng được xem xét hơn anh về mặt trải nghiệm. HLV đội U21 Warren Joyce từng làm việc ở trình độ chuyên nghiệp các giải hạng thấp và nắm cả đội dự bị Man United từ năm 2008. Gary Neville, HLV Valencia, là một cái tên khác đã trải nghiệm đỉnh cao.

Hiện đơn giản là không đủ bằng chứng để nói Giggs có những phẩm chất cần thiết để dẫn dắt Man United. 4 trận tạm quyền của anh 2 mùa trước, trong đó Giggs đưa ra sân 24 cầu thủ khác nhau, chỉ là một bài thi thử ngắn ngủi mà anh làm thật ra không đạt lắm. Giggs cũng không có cơ hội để trở thành Pep Guardiola của Man United. Ngoài năng lực huấn luyện, vấn đề là ở chỗ Giggs không được thừa hưởng một đội hình đẳng cấp thế giới gần như đã hoàn hảo giống Guardiola. Trước mặt anh là quá nhiều thách thức khủng khiếp, một số quá lớn với một HLV chưa từng làm việc đỉnh cao.

Giggs hẳn cũng hiểu rõ áp lực và những kỳ vọng phi lý ở Old Trafford sau khi tận mắt chứng kiến những gì diễn ra dưới thời David Moyes, và giờ là Van Gaal. Anh có thể vẫn là HLV mà Man United cần, nhưng huyền thoại xứ Wales sẽ phải chuẩn bị cho mình một hành trang đầy đủ hơn trước khi trở lại với Old Trafford và ngồi vào chiếc ghế nóng. Anh phải ra đi, để trưởng thành.

29 Ryan Giggs đã gắn bó với Man United từ năm 1987, khi anh 14 tuổi. 29 năm qua, anh lần lượt đá cho đội trẻ, đội 1 rồi làm trợ lý HLV Man United.

963 Đó là số trận của Giggs trong màu áo Man United. Anh ghi được 168 bàn, trong đó có 114 bàn ở Premier League.

64 Giggs đá tổng cộng 64 trận cho đội tuyển xứ Wales, ghi được 12 bàn.

Giggs sẽ ra đi nếu Mourinho tới

Báo chí Anh nói Ryan Giggs có thể kết thúc gần 3 thập kỷ gắn bó với Old Trafford nếu như Man United bổ nhiệm Jose Mourinho làm HLV tiếp theo. Ban lãnh đạo CLB hiện không muốn có thêm một HLV tạm quyền nữa, cũng là lý do họ quyết định giữ lại Van Gaal dù ông đã 2 lần nộp đơn xin từ chức.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm