Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Cú bước hụt hơi của Liverpool, Man City

01/11/2021 07:26 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Trong lúc Chelsea thể hiện hình ảnh một tập thể rắn chắc đến mức khó bị cản bước để giữ ngôi đầu, Liverpool cùng Man City lại có những cú bước hụt đáng tiếc, thể hiện trạng thái mong manh không đáng có trong cuộc đua vô địch.

 

Bảng xếp hạng bóng đá Anh hôm nay - BXH Ngoại hạng Anh mùa 2021-2022 mới nhất

Bảng xếp hạng bóng đá Anh hôm nay - BXH Ngoại hạng Anh mùa 2021-2022 mới nhất

Bảng xếp hạng bóng đá Anh. Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mùa 2021-2022. BXH Anh. Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh hôm nay. BXH bóng đá Premier League mới nhất.

KẾT QUẢ | BẢNG XẾP HẠNG | LỊCH THI ĐẤU

 

 

KẾT QUẢ | BẢNG XẾP HẠNG | LỊCH THI ĐẤU

 

 

1. Đối đầu một Brighton đang là chú ngựa ô Premier League mùa này xem chừng không đơn giản chút nào. Nhưng điều đó không đồng nghĩa Liverpool của Jurgen Klopp được phép khinh suất đến đánh mức rơi lợi thế dẫn trước 2 bàn trong hiệp một.

Liverpool vẫn không thua, vẫn duy trì được mạch bất bại 24 trận, con số ngang bằng với chuỗi trận từng lập trong giai đoạn từ tháng 1/1989 đến 5/1989. Có điều, đội chủ sân Anfield hoàn toàn có thể làm tốt hơn việc chỉ thu về một trận hòa. HLV Klopp có lý do để phàn nàn về sự lạc lối của các học trò so với cách Liverpool đã hủy diệt MU 5 bàn không gỡ ngay tại Old Trafford. Sau khi ghi 2 bàn, đội chủ sân Anfield lúng túng một cách kỳ lạ, khiến Brighton nhìn thấy cơ hội vùng lên để rời Liverpool với một điểm mang về.

Một tín hiệu đáng lo ngại cho Liverpool: Đội bóng của HLV Klopp ngày càng dễ dàng để cho các đối thủ lội ngược dòng sau khi dẫn trước với cách biệt từ 2 bàn trở lên. Trận gặp Brentford ngày 25/9, Liverpool hai lần dẫn trước nhưng hai lần để Brentford gỡ hòa và chỉ kết thúc trận đấu bằng tỷ số hòa 3-3. Trận đại chiến gặp Man City sau đó 8 ngày, kịch bản tương tự, chỉ khác là trận hòa 2-2. Giờ là trận gặp Brighton, diễn biến như đã nói ở trên.

Con số 8 bàn thua sau 10 trận của Liverpool đang nhiều gần gấp ba so với đội dẫn đầu Chelsea và nhiều hơn 2 bàn so với Man City. Nó bằng chừng một phần năm so với toàn bộ số bàn thua của Liverpool mùa trước (42 bàn). Điều đáng lo ngại ở chỗ đội chủ sân Anfield lúc này thủng lưới không ít dẫu hai nhân tố trụ cột nơi hàng thủ là thủ thành Alisson và trung vệ Virgil van Dijk vẫn hiện diện trên sân, chứ không phải làm bạn với giường bệnh.

2. Trường hợp của Man City thậm chí đáng lo ngại hơn nhiều. Nhà ĐKVĐ Premier League đã hoàn toàn đánh mất mình trong trận thua Crystal Palace, thất bại sân nhà đầu tiên của thầy trò Pep Guardiola. Đó chắc chắn không phải cách HLV Guardiola muốn đón nhận trận đấu thứ 200 của mình ở Premier League. Nếu thất bại trước West Ham ở Cúp Liên đoàn có thể là một tai nạn do sơ ý, trận thua Crystal Palace rõ ràng rất khó để đưa ra bất cứ lời giải thích thuyết phục nào.

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, bong da Anh, Liverpool, Man City, MU, Chelsea, ket qua bong da Anh, bang xep hang Ngoai hang Anh, tin tuc bong da Anh hom nay
Liverpool tấn công hay, nhưng hàng thủ của họ thì không còn chắc chắn như trước nữa

Chỉ có thể nói: Man City đã không còn là chính mình, trong ngày HLV Patrick Vieira quay trở lại sân Etihad, nơi đã từng in dấu ấn cả trong sự nghiệp cầu thủ lẫn những bước đầu tiên của nghiệp cầm quân. Chẳng thể chấp nhận đội bóng của HLV Guardiola để thua từ sớm sau sai lầm của Aymeric Laporte, trước khi chính trung vệ người Pháp tự kết liễu trận đấu tệ hại nhất của mình kể từ đầu mùa đến giờ bằng một tấm thẻ đỏ trực tiếp. Đáng nói hơn, Man City thể hiện sự yếu đuối khi phải chơi trong thế thiếu người, thay vì vùng lên để ít nhất giữ lấy một điểm ở lại sân Etihad.

3. Đó chính là tín hiệu báo động cho cả Liverpool lẫn Man City, những ứng viên sáng giá cho chức vô địch Premier League mùa này. Không ai dám đánh giá thấp hai chủ nhân gần nhất kể từ mùa 2017-18 đến giờ. Vẫn còn quá sớm để loại bỏ họ ra khỏi cuộc đua vô địch, dẫu khoảng cách với đội đầu bảng Chelsea đã được gia tăng không nhỏ, lần lượt là 3 điểm với Liverpool và 5 điểm cho Man City.

Nhưng sẽ không thừa để nhắc cả Pep Guardiola lẫn Jurgen Klopp về việc hạn chế tối đa những cú sảy chân như thế này. Liverpool đem đến những phấn khích cho các cổ động viên về một thứ bóng đá thăng hoa, đậm lửa và đầy chất nhạc rock trong lối chơi. Nhưng thứ đội chủ sân Anfield cần làm để trở lại vị thế nhà vô địch Premier League là những cú nhấn phanh cần thiết để cảm xúc thi đấu không bị đẩy đến mức mất kiểm soát. Tương tự, Man City cũng không thể coi khinh những đội bóng dưới cơ như Crystal Palace.

Chelsea của Thomas Tuchel đang cho thấy một tập thể lạnh lùng, khôn ngoan và vững chãi nơi hàng thủ, đồng thời không thiếu các phương án ghi bàn kể cả khi những chân sút hàng đầu vẫn đang dành thời gian dưỡng thương. Nếu Liverpool và Man City cứ tiếp tục tái diễn những bước hụt như cuối tuần qua, khả năng Chelsea tăng tốc và tạo ra khoảng cách an toàn từ sớm là hoàn toàn có thể xảy ra.

Điệp Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm