Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Chelsea đáng sợ nhất. MU thắng vẫn lo

20/09/2021 20:50 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa giải mới qua được mấy vòng nhưng cuộc đua vô địch đã trở nên căng thẳng khi Chelsea, Liverpool, MU bám sát nhau như hình với bóng còn Man City ở ngay phía sau.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh - BXH bóng đá Anh

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh - BXH bóng đá Anh

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. BXH bóng đá Anh mùa giải 2021-2022. Bảng xếp hạng Premier League vòng 5.

 

Sau 5 vòng, Chelsea, MU, Liverpool cùng bất bại, cùng thắng 4, hòa 1 trận và đều có 13 điểm. Nhưng nhìn vào những đối thủ mà mỗi đội đã gặp cũng như những gì mà từng đội thể hiện qua các trận đấu thì rõ ràng Chelsea chơi thuyết phục nhất và tỏ ra đáng sợ hơn tất cả.

Các học trò HLV Thomas Tuchel sạch lưới 4/5 trận đã đấu, mới để thua đúng 1 bàn. Chelsea không chỉ tiếp tục thể hiện khả năng phòng ngự siêu hạng như ở nửa cuối mùa trước mà còn cho thấy hiệu quả ghi bàn đáng gờm sau khi mua Lukaku.

Dàn cầu thủ vừa ăn ý, vừa giàu kinh nghiệm cùng chiến thuật sắc sảo của HLV Thomas Tuchel giúp Chelsea khởi đầu mùa giải mới theo cách hoàn hảo nhất có thể.

Trong 5 trận đã chơi, nhà vô địch cúp C1 đã sớm gặp 2 đối thủ “cứng” là Liverpool và Tottenham và trận nào họ cũng thể hiện được bản lĩnh của ứng viên vô địch Ngoại hạng Anh hàng đầu.

Gặp Liverpool, Chelsea đá sân khách trong thế thiếu người nguyên hiệp 2 nhưng vẫn thủ cực chắc, vẫn tạo ra một số cơ hội có thể ghi bàn và cuối cùng buộc chủ nhà Liverpool chấp nhận bị cầm hòa 1-1.

Chú thích ảnh
Chelsea đang nổi lên là ứng viên vô địch số 1 mùa này

Gặp Tottenham cũng trên sân khách, Chelsea không những sạch lưới mà còn ghi 3 bàn thắng để tạo nên trận thắng thuyết phục.

Với những gì đã thể hiện sau 5 vòng đấu, Chelsea đang là đội có phong độ cao nhất, chơi thuyết phục nhất trong các “ông lớn” Ngoại hạng Anh.

Liverpool cũng bất bại, cũng thắng 4 và hòa 1 trận, cũng có 13 điểm như Chelsea nhưng trận khó nhất chính là trận gặp Chelsea thì Liverpool mất điểm trên sân nhà khi họ không áp đảo được đối thủ dù đá hơn người.

Ngoài trận này thì Liverpool chưa trải qua trận khó nào nữa. Dù vậy, với sự góp mặt trở lại của một loạt trụ cột, phong độ hồi sinh của Sadio Mane cùng những màn trình diễn chất lượng cao tiếp tục được Salah thể hiện, Liverpool vẫn giữ được sự ổn định khá cao và cho thấy họ vẫn là một trong những ứng viên vô địch hàng đầu mùa này.

Cùng có 13 điểm, cùng bất bại, cùng có 4 chiến thắng và 1 trận hòa như Chelsea và Liverpool nhưng MU chơi kém thuyết phục hơn so với 2 đối thủ cạnh tranh. Sau 5 trận đã đấu, chỉ duy nhất một trận Quỷ Đỏ sạch lưới dù họ chưa gặp đối thủ lớn nào.

Chú thích ảnh
MU có Ronaldo vẫn không được đánh giá cao bằng Chelsea, Liverpool, Man City

Không chỉ phòng ngự chưa thực sự chắc chắn, MU còn bộc lộ vấn đề đáng ngại là họ ghi bàn rất khó khăn khi gặp các đội chơi phòng ngự số đông.

Ngoại trừ trận gặp Leeds, 4 trận gần nhất ở giải Ngoại hạng trận nào MU cũng tấn công bế tắc (ít nhất là trong hiệp 1) và phải rất chật vật họ mới có thể ghi bàn.

Khả năng đánh chặn từ xa kém của các tiền vệ cùng sự phụ thuộc rõ ràng vào khả năng làm bóng của Bruno Fernandes và Pogba là những vấn đề nổi cộm khiến MU bị giới chuyên môn đánh giá thấp hơn Chelsea, Liverpool trong cuộc đua vô địch.

Ngoài bộ ba ông lớn nói trên, Man City được đánh giá là ứng viên vô địch hàng đầu mùa này nhưng họ khởi đầu mùa giải với những bất ổn nhất định.

Lực lượng hùng hậu nhưng lại thiếu một trung phong săn bàn thực thụ và có đẳng cấp. Đó có thể là một phần nguyên nhân khiến Man City để thua Tottenham 0-1 ở trận ra quân và mới nhất, bị Southampton cầm hòa 0-0.

Như vậy, chúng ta có thể thấy, hai đội bóng thành Manchester đã bộc lộc vấn đề của họ chỉ sau 5 vòng đấu trong khi Chelsea và Liverpool chơi rất thuyết phục. Đặc biệt, Chelsea tỏ ra đáng sợ nhất khi họ dường như không có điểm yếu nào rõ rệt.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm