COVID-19: Các CLB Premier League họp khẩn cấp để quyết định số phận của mùa giải này

14/03/2020 22:07 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Các CLB của Premier League sẽ họp khẩn cấp vào hôm thứ Năm tuần sau để thảo luận về kế hoạch cho phần còn lại của mùa giải này, khi mà giải Ngoại hạng Anh bị hoãn đến ngày 03/04 vì ảnh hưởng của COVID-19.

Lịch thi đấu vòng 2 V League 2020. Trực tiếp trên VTV6, VTV5

Lịch thi đấu vòng 2 V League 2020. Trực tiếp trên VTV6, VTV5

Lịch thi đấu vòng 2 V League 2020. Lịch thi đấu bóng đá và truyền hình trực tiếp V League 2020. Trực tiếp Than Quảng Ninh vs Hà Nội, SLNA vs Bình Dương, Viettel vs HAGL, TPHCM vs Thanh Hóa. Trực tiếp VTV6, VTV5, BĐTV, TTTT HD.

Vào hôm qua, Premier League và nhiều giải đấu khác ở châu Âu đã thông báo tạm hoãn trong bối cảnh COVID-19 đang bùng phát trên diện rộng.

UEFA cũng đã hoãn các trận đấu ở Champions League và Europa League. Vào thứ Ba tuần sau, UEFA sẽ họp với 55 hiệp hội thành viên, Hiệp hội các CLB châu Âu, Hiệp hội các giải VĐQG ở châu Âu và đại diện của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp để tìm cách ứng phó với COVID-19. Sau cuộc họp nói trên, các CLB ở Premier League sẽ ngồi xuống bàn bạc để tìm ra giải pháp cho phần còn lại của mùa giải này.

bong da, bóng đá Anh, Ngoại hạng Anh, Premier League, Covid-19, Liverpool, virus corona, bóng đá Ngoại hạng Anh, MU, Covid 2019
Các CLB ở Premier League sẽ họp khẩn cấp để quyết định số phận của giải đấu

Một số CLB hy vọng sẽ hoàn tất những trận đấu còn lại ở Premier League mùa này. Trong khi một số đội bóng khác muốn hủy bỏ mùa giải hiện tại và chuẩn bị cho mùa bóng sau.

Giờ đây, các CLB ở Premier League đang mâu thuẫn về cách giải quyết phần còn lại của mùa giải này. Theo các khuyến cáo về y tế của chính phủ Anh, dịch COVID-19 có thể đạt đỉnh vào giữa tháng Sáu năm nay. Điều đó càng khiến việc tổ chức các trận đấu còn lại ở Premier League mùa giải này trở nên khó khăn.

Liverpool đang đứng đầu BXH Premier League mùa này và hơn 25 điểm so với đội nhì bảng Man City. Họ đang chờ đợi khoảnh khắc đoạt chức vô địch Premier League đầu tiên, giành chức VĐQG sau 30 năm chờ đợi. Tuy nhiên nếu mùa giải này kết thúc sớm, Liverpool sẽ rất lo lắng khi mà chưa có quy định cụ thể nào về kết quả giải đấu nếu như Ngoại hạng Anh không thể hoàn tất 38 vòng đấu. Đội bóng của HLV Juergen Klopp sẽ phải sống trong sự hồi hộp trước khi những quyết định cuối cùng về mùa giải này được đưa ra.

Một vấn đề quan trọng không kém là việc xác định các đội lên hạng và xuống hạng ở mùa bóng này. Hiện tại, Norwich City, Aston Villa và Bournemouth là 3 đội “cầm đèn đỏ” ở Premier League. Tuy nhiên cuộc đua trụ hạng ở Premier League vẫn chưa ngã ngũ nên 3 đội bóng này vẫn còn hy vọng bám trụ ở giải đấu hàng đầu xứ Sương mù.

bong da, bóng đá Anh, Ngoại hạng Anh, Premier League, Covid-19, Liverpool, virus corona, bóng đá Ngoại hạng Anh, MU, Covid 2019
Karren Brady, phó chủ tịch CLB West Ham cho rằng quyết định công bằng nhất là hủy bỏ kết quả mùa giải này

Karren Brady, phó chủ tịch CLB West Ham cho rằng quyết định công bằng nhất là hủy bỏ kết quả mùa giải này nếu như dịch COVID-19 không bị đẩy lùi. Bà Brady cho rằng nếu dịch COVID-19 vẫn lây lan ở Anh, sẽ không thể tiếp tục tổ chức các trận đấu còn lại ở Premier League và rất khó quyết định đội nào lên và xuống hạng.

Theo Sportmail, ngay cả trong trường hợp Premier League trở lại vào tháng sau, các đội bóng cũng không sẵn sàng thi đấu vì họ chưa biết rõ kết quả xét nghiệm với COVID-19 của các cầu thủ. Ngoài ra, họ cũng lo lắng rằng trong thời gian giải đấu bị hoãn, những cầu thủ của mình có thể bị nhiễm COVID-19. Đó là còn chưa kể vấn đề đáo hạn hợp đồng của các cầu thủ với những đội bóng chủ quản vào tháng Sáu tới đây sẽ khiến các CLB thiếu hụt lực lượng.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm