Coutinho đến Aston Villa giống vụ Robinho gia nhập Man City

08/01/2022 09:21 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn)- Việc Philippe Coutinho chọn gia nhập Aston Villa cho thấy sức ảnh hưởng của Steven Gerrard. Điều này có thể có tác động tương tự như khi Robinho ký hợp đồng với Manchester City, theo quan điểm của chuyên gia Micah Richards.

Coutinho quay trở lại Ngoại hạng Anh, tái hợp cùng Steven Gerrard

Coutinho quay trở lại Ngoại hạng Anh, tái hợp cùng Steven Gerrard

Philippe Coutinho đã hoàn tất thỏa thuận gia nhập Aston Villa theo dạng cho mượn tới cuối mùa giải này. Tại đây, cầu thủ người Brazil sẽ tái hợp cùng Steven Gerrard

Có nhiều lý do Aston Villa muốn Steven Gerrard làm huấn luyện viên của họ nhưng một trong những lý do rõ ràng nhất là vào lúc 10 giờ sáng thứ Sáu. Đó là thời điểm Aston Villa thông báo Philippe Coutinho đã gia nhập câu lạc bộ dưới dạng cho mượn từ Barcelona.

Là một tuyển thủ Brazil từng vô địch Champions League, có kinh nghiệm thi đấu dày dặn qua các đội bóng hàng đầu khắp châu Âu, nhưng Coutinho đã chọn Aston Villa. Tất cả là vì HLV Steven Gerrard.

Nói điều này không phải là thiếu tôn trọng đối với Dean Smith và không phải Villa sẽ không thể chiêu mộ Coutinho nếu Smith còn ngồi ghế huấn luyện viên. Nhưng danh tiếng và tên tuổi của Gerrard đang vươn xa và hợp đồng cho mượn Coutinho từ Barca có thể là chất xúc tác cho một kỷ nguyên mới ở đội chủ sân Villa Park.

Mọi thứ đều cần có điểm bắt đầu. Với Manchester City, đó là thương vụ Robinho vào năm 2008. Robinho cập bến Man City từ Real Madrid. Dù ảnh hưởng Robinho tạo ra không được như người hâm mộ kỳ vọng nhưng thương vụ này giúp các cầu thủ tầm cỡ khác chú ý đến Man City, xem xét đội bóng này là một điểm đến nghiêm túc.

Nhiều cầu thủ sẽ chờ xem Coutinho thể hiện thế nào dưới sự dẫn dắt của Gerrard và bị hấp dẫn bởi những gì xảy ra tiếp theo. Những cầu thủ hiện đang chơi bóng cũng trưởng thành khi theo dõi Gerrard chơi bóng trong màu áo Liverpool. Họ sẽ rất thích ý tưởng được làm việc với thần tượng một thời của mình.

Thương vụ này, có khả năng không chỉ là một thỏa thuận cho mượn tạm thời đến cuối mùa giải. Đây là một trong những thương vụ hấp dẫn nhất ở phiên chợ Đông và nó cho thấy quyền lực của Gerrard ở Villa bởi cho tới trước khi Coutinho cập bến, đội bóng này có xu hướng ký hợp đồng với những cầu thủ trẻ hơn tiền vệ 29 tuổi.

 

Chú thích ảnh
Coutinho cập bến Aston Villa vì Steven Gerrard

  

Tất nhiên, rất nhiều người sẽ nói rằng sự nghiệp của Coutinho đã đến hồi kết thúc.

Hôm thứ Sáu đánh dấu kỷ niệm 4 năm ngày Coutinho chuyển từ Liverpool đến Barca với hợp đồng trị giá 146 triệu bảng. Mặc dù mọi thứ ở Barca diễn ra theo cách không ai mong muốn, nhưng năng lực của Coutinho thì không thể nghi ngờ.

Tôi đã theo dõi chặt chẽ sự nghiệp của Coutinho kể từ khi đối đầu với cậu ấy lần đầu tiên trong đêm oi bức ở Baltimore vào tháng 8 năm 2010. Coutinho lúc đó là một cầu thủ trẻ, chơi cho Inter Milan. Nhưng trong trận đấu đó, Coutinho đã thể hiện những tố chất và kỹ năng để giúp cậu ấy thu hút sự chú ý. Đó là tốc độ, kỹ thuật tuyệt vời và khả năng kiểm soát bóng chặt chẽ. Inter đã đánh bại City 3-0 vào tối hôm đó và dù Coutinho không ghi bàn, cậu ấy đã trở thành tâm điểm trong phòng thay đồ của chúng tôi khi mọi người đều hỏi: “Cậu ấy đến từ đâu?”.

Trong màu áo Liverpool, Coutinho đã rất xuất sắc, trên nhiều phương diện. Liverpool mua Coutinho với giá 8 triệu bảng vào tháng 1 năm 2013 và bán cậu ấy 5 năm sau đó với lợi nhuận đáng kinh ngạc giúp câu lạc bộ đầu tư và phát triển đội hình lên một tầm cao mới. Họ đã sử dụng tiền bán Coutinho để mua về Virgil van Dijk và Alisson Becker.

Điều khiến tôi cảm thấy buồn là Coutinho không bao giờ được chia sẻ thành công mà Liverpool có được dưới thời HLV Juergen Klopp. Nhưng cậu ấy luôn được nhớ đến như một trong những tiền vệ vĩ đại nhất mọi thời đại của Liverpool.

Thời điểm cập bến Barca, ​​Coutinho đáng giá từng xu trong khoản phí chuyển nhượng đó. Cậu ấy đã chơi bóng ngoài sức tưởng tượng, là động lực giúp Liverpool trở lại Champions League. Có thể quy mô của phí chuyển nhượng khiến mọi người mong đợi Coutinho sẽ trở thành Neymar tiếp theo hoặc vươn lên đẳng cấp của Lionel Messi. Tôi hiểu sức hút của một cầu thủ Nam Mỹ muốn đại diện cho Barcelona nhưng Coutinho đã để lại những điều tốt đẹp ở Anfield. Không phải lúc nào cỏ cũng xanh hơn.

Những chỉ trích nhắm vào Coutinho nhưng mọi thứ không tệ đến vậy. Cậu ấy đã chơi rất tốt cho Bayern Munich trong thời gian cho mượn trong giai đoạn 2019-20, và giúp họ vô địch Champions League.

Ở Tây Ban Nha, cũng có những danh hiệu và hiệu suất ghi bàn trung bình của Coutinho ở Barcelona là khoảng 1 bàn thắng sau 4 trận. Đúng là tỷ lệ này không quá rực rỡ nhưng cũng không tệ như một số người nghĩ.

Coutinho đang cần được hồi sinh và Gerrard đang nắm trong tay vai trò ấy. Đây là bước khởi đầu của một kế hoạch lớn và sẽ rất thú vị khi thấy nó phát triển.

K.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm