Coutinho chọn Chelsea là hợp lý?

23/04/2020 09:40 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Hàng loạt trang báo Anh dẫn nguồn của trang Sport cho hay, Chelsea đang rất gần tới cơ hội chiêu mộ Philippe Coutinho từ Barcelona. Tại sao The Blues là bến đỗ khả thi nhất nếu Coutinho muốn tìm đường trở lại Premier League?

Bóng đá hôm nay 23/4: Heerenveen không mua hậu vệ trái thay Văn Hậu. MU ép giá Sancho xuống còn 52 triệu bảng

Bóng đá hôm nay 23/4: Heerenveen không mua hậu vệ trái thay Văn Hậu. MU ép giá Sancho xuống còn 52 triệu bảng

Bóng đá hôm nay 23/4: Chia tay Văn Hậu, SC Heerenveen không bổ sung hậu vệ trái. MU có thể ép giá Jadon Sancho xuống còn 52 triệu bảng. Tin tức bóng đá hôm nay.

Khả năng Bayern Munich, đội bóng Coutinho đang thi đấu dưới dạng cho mượn, kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 70 triệu bảng ngày càng nhỏ lại. Ngay lập tức, tất cả nghĩ đến cơ hội quay lại nước Anh của tuyển thủ người Brazil, bất chấp những phát biểu về khả năng trao cơ hội thêm một lần nữa ở Camp Nou của tân HLV Quique Setien.

Liverpool không mặn mà, Tottenham, Arsenal khó mua

Không thiếu những đội bóng chào đón cầu thủ này trở lại Premier League, nhưng mức độ mặn mà của từng đội lại rất khác nhau. Ai đó đã nói về khả năng Coutinho tái ngộ Liverpool, đội bóng cầu thủ này có 6 năm khoác áo từ 2012 đến 2018, ghi 54 bàn trong 201 lần ra sân. Câu trả lời: HLV Juergen Klopp không cần tuyển thủ 28 tuổi này. Ông có trong tay bộ ba Sadio Mane-Roberto Firmino-Mohamed Salah, chưa kể tuyến giữa có chiều sâu và độ dày cần thiết. Cơ hội Coutinho về lại Anfield coi như bằng không.

Tottenham và Arsenal là những đội bóng tiếp theo được liệt kê vào danh sách bến đỗ tiềm năng của Coutinho. Tottenham đang thiếu đi một ông chủ sáng tạo kể từ lúc họ chia tay Christian Eriksen sang Inter Milan. Lối đá của thầy trò Mourinho lúc này thiếu sáng tạo khi vắng đi một số 10 trên sân. Chiêu mộ Coutinho sẽ giúp vị HLV người Bồ Đào Nha có một phương án hòa hợp với những ngôi sao trên hàng công như Son Heung Min hay Harry Kane. Tương tự, Arsenal cần một cầu thủ sáng tạo sau khi chán ngấy với sự đỏng đảnh của Mesut Oezil. Cả hai rất khát mẫu cầu thủ như Coutinho, nhưng vấn đề của họ nằm ở tài chính và cơ hội vươn tới những đấu trường lớn. Khó có khả năng Tottenham cấp cho Mourinho ngân sách hào phóng, tương tự là trường hợp của Mikel Arteta ở Arsenal. Điều này đồng nghĩa một trong hai đội cần phải cố gắng giành lấy tấm vé dự Champions League mới mong chiêu mộ được Coutinho, nhiệm vụ quá nhiều thách thức với cả Tottenham lẫn Arsenal lúc này.

bóng đá, tin bóng đá, bong da hom nay, tin tuc bong da, tin tuc bong da hom nay, Chelsea, Coutinho, Chelsea mua Coutinho, Coutinho đến Chelsea
Chelsea là đội bóng Anh có cơ hội chiêu mộ Coutinho cao nhất, nếu cầu thủ này muốn trở về Premier League

Chelsea sẽ chiêu mộ Coutinho theo kịch bản nào?

Lợi thế của Chelsea trong thương vụ Coutinho là rất rõ ràng. Tính cả thương vụ chiêu mộ Hakim Ziyech với mức phí 36 triệu bảng từ Ajax, họ vẫn còn dư dả về tài chính để mua thêm một chữ ký hàng đầu nữa. HLV Frank Lampard rất ấn tượng về Coutinho, và sự hiện diện của tuyển thủ 28 tuổi này là một phần quan trọng trong kế hoạch đưa Chelsea trở lại với vị thế cạnh tranh ngôi vô địch cùng Liverpool và Man City mùa tới.

Trên lý thuyết, Chelsea sẽ cần phải kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng lên tới 355 triệu bảng của Coutinho với Barcelona nếu muốn chơi “đánh nhanh, thắng nhanh”. Nhưng đội chủ sân Stamford Bridge sẽ chẳng dại gì sử dụng ngay giải pháp đó. Thị trường chuyển nhượng mùa Hè năm nay được dự đoán khó có thể có những thương vụ bom tấn khi giá trị của các cầu thủ sẽ giảm mạnh.

Phía Barcelona có thể sẽ yêu cầu bất cứ đội bóng nào, kể cả Chelsea, phải trả mức phí 79 triệu bảng nếu muốn chiêu mộ tuyển thủ người Brazil này. Thực tế đó là con số thấp hơn tới gần một nửa số tiền 142 triệu bảng đội bóng xứ Catalan bỏ ra để mang anh về từ Liverpool cách đây hai năm. Chelsea sẽ có cớ để ép giá Barcelona, bởi đội bóng này đang cần tiền để chiêu mộ một trong hai tiền đạo sáng giá: Lautaro Martinez của Inter Milan hoặc Neymar của PSG.

Ngoài khả năng thỏa thuận với Barcelona và tìm ra mức phí phù hợp, Chelsea có thể hướng đến một kịch bản trao đổi cầu thủ, cụ thể là Coutinho sẽ sang Stamford Bridge còn N’Golo Kante đi theo chiều ngược lại. Phía Barcelona không hề giấu giếm mong muốn sở hữu tiền vệ người Pháp khi nhận thấy những tín hiệu về ý định muốn chuyển đến thi đấu ở La Liga của cầu thủ này. Cả Coutinho lẫn Kante đều được định giá gần tương tự nhau, nên thương vụ này nếu xảy ra sẽ không tốn một xu nào cho cả hai đội. Liệu Lampard có muốn thương vụ đổi người xảy ra, bởi Kante vẫn có vị thế trong cách vận hành lối chơi của vị HLV 41 tuổi này.

Bất luận Chelsea chiêu mộ Coutinho theo cách nào, đó sẽ là một thương vụ có lợi cho cả đôi bên. Coutinho không muốn tiếp tục trở thành người thừa ở Barcelona, trong khi Chelsea cũng rất hài lòng khi mang về một cầu thủ đã quá am hiểu Premier League, một ông chủ sáng tạo vừa có thể tung ra những đường chuyền sắc sảo, lại không hề tệ ở khả năng dứt điểm.

Linh Sam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm