Conte: 'Chelsea đá áp đảo, Liverpool quá may khi ghi được bàn'. Klopp: 'Trọng tài không cho tôi thay người'

26/11/2017 07:38 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Antonio Conte khẳng định Chelsea đã chơi áp đảo và Liverpool của HLV Juergen Klopp đã gặp may khi giành được kết quả 1-1.

HLV Juergen Klopp cho rằng Liverpool có thể tránh được bàn gỡ hòa tỉ số 1-1 của Eden Hazard, nếu như họ được cho phép thực hiện sự thay người. Đội bóng chủ sân Anfield đã phải chia điểm trước nhà ĐKVĐ Premier League, khi mà Willian đã ghi bàn ở phút 85 để san bằng tỉ số 1-1.

Trước tình huống Chelsea gỡ hòa, Adam Lallana đã mặc áo và sẵn sàng vào sân từ ghế dự bị. Nhưng phải 4 phút sau khi Willian gỡ hòa, Lallana mới được vào sân để thay cho Coutinho.

“Mọi người có lẽ phải hỏi trọng tài. Tôi không biết vì sao Lallana mãi sau mới vào sân”, ông Klopp nói về việc Lallana được cho vào sân quá muộn.

Chú thích ảnh
Klopp không hài lòng với bàn gỡ hòa của Chelsea

“Chúng tôi chưa bao giờ có ý định câu giờ. Mọi người có thể nói Liverpool không tinh ranh, nhưng chúng tôi không câu giờ. Liverpool chỉ muốn thay đổi đội hình với việc tung một cầu thủ vào sân. Chúng tôi đã yêu cầu trọng tài cho thực hiện sự thay đổi người cuối cùng, nhưng ông ta đã nói “không”. Sau trận đấu, tôi không hài lòng với quyết định trì hoãn sự thay đổi người đó. Bởi vì nếu chúng tôi thay người đúng lúc thì Liverpool sẽ chơi 5 người ở hàng thủ”, HLV người Đức phàn nàn.

“Theo quan điểm của tôi, Ragnar Klavan khi đó sẽ đứng đúng ở vị trí mà Willian thực hiện quả tạt. Điều đó có nghĩa là Liverpool có thể ngăn được quả tạt dẫn đến bàn thua”, ông Klopp nói tiếp.

“Chẳng thể hài lòng khi mà bạn không thể thay đổi nhân sự và chiến thuật, bởi vì trọng tài cho rằng đấy là thời điểm để thi đấu hay một thứ gì đó khác. Tôi chẳng biết vì sao ông ấy nói “không” khi chúng tôi muốn thay người”, HLV Klopp phát biểu.

“Người trợ lý bên cạnh tôi đã chuẩn bị cho sự thay người. Tôi cũng đã chuẩn bị và Lallana cũng đã sẵn sàng vào sân. Trọng tài sau trận đấu cũng thừa nhận bàn thua đến vào 4 phút sau khi chúng tôi đòi thay người. Việc nhắc lại sự việc không làm tôi cảm thấy tốt hơn. Thành thực mà nói, giờ thì chúng tôi chẳng thể thay đổi được gì nữa”, HLV Klopp nói đầy nuối tiếc.

 

Chú thích ảnh
HLV Conte khẳng định Liverpool đã gặp may

Nhà cầm quân người Đức nhận xét về trận đấu: “Cả hai đội đều đã chuẩn bị kĩ lưỡng cho trận đấu này. Mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp cho đến khi Willian thực hiện quả tạt. Thế giới này quả thật điên rồ ở thời điểm đó. Có nhiều điều quan trọng hơn cũng xảy ra vào thời điểm Liverpool thủng lưới. Vì thế nên tôi có thể dễ dàng chấp nhận 1 điểm trước Chelsea”.

HLV Antonio Conte của Chelsea thì cho rằng đội bóng của ông đã làm chủ được thế trận và tạo ra nhiều cơ hội. Vị chiến lược gia người Italy còn cảm thấy Chelsea đã không gặp may khi Salah mở tỉ số. “Tôi nghĩ Chelsea đã thực sự chơi tốt. Chúng tôi có kế hoạch hay và gây nhiều khó khăn cho Liverpool. Trong hiệp 1, Chelsea đã thi đấu chắc chắn và tỏ ra nguy hiểm khi kiểm soát bóng. Trận đấu đã thay đổi trong hiệp 2. Chúng tôi chơi áp đảo và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Liverpool đã may mắn khi mở tỉ số và sau đó giành được kết quả hòa”, ông Conte khẳng định.

Về bàn gỡ hòa có phần may mắn của Chelsea, HLV Conte cho biết: “Thành thực mà nói, tôi không nhắc tới bàn gỡ hòa với các cầu thủ sau trận. Nhưng nó có may mắn hay không chẳng quan trọng. Điều quan trọng là chúng tôi đã ghi bàn. Nên nhớ, Chelsea đã không may mắn khi bị thủng lưới trước. Tôi nghĩ kết quả hòa 1-1 là công bằng, nhưng rõ ràng Chelsea xứng đáng nhận được kết quả tốt hơn”.

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm