CÔ ĐƠN như Januzaj: Thất bại ở Dortmund, ĐTQG ngoảnh mặt, Van Gaal không cần, đội U21 ghét bỏ

08/01/2016 07:04 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Không đơn giản trở lại Man United vì thất bại chuyên môn, Adnan Januzaj còn đang bị các đội tuyển của Bỉ cô lập. Tài năng 20 tuổi sẽ phải làm lại từ đầu, khi không bên nào muốn có anh nữa. Bài viết của Daily Mail:

Suốt chiến dịch World Cup 2014 của đội tuyển Bỉ ở Brazil, Adnan Januzaj tập luyện dưới con mắt của đông đảo đồng nghiệp đàn anh. “Cậu ta có thói quen đẩy bóng qua chân của các cầu thủ trong các buổi tập”, một nguồn tin từ đội tuyển Bỉ tiết lộ với tờ Daily Mail. “Cậu ấy vẫn tiếp tục “xỏ kim” họ như thế và họ thật sự không thích điều này. Adnan bị HLV đẩy từ đội này sang đội khác. và nếu thật sự cậu ấy muốn tìm được mối liên kết trong đội hình, cậu ấy phải dừng làm điều đó lại”.

Chỉ gần hai năm trước thôi, sự hăng máu của Januzaj đã làm tổn thương biết bao cái tôi lớn ở đội tuyển Bỉ như vậy. Vậy mà khi EURO 2016 sẽ diễn ra ở Pháp Hè này và Bỉ đang dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA, không chắc tiền đạo trẻ sẽ có chỗ trong đội bóng của HLV Marc Wilmots.



Januzaj mới đá 1 phút cho đội Bỉ từ sau World Cup 2014

Anh phải trở lại Man United khi thời gian chơi cho Dortmund bị cắt ngắn. Anh hoàn toàn mất lối. Một số CĐV hạnh phúc được thấy anh trở lại nhưng Louis van Gaal thì không. Ông không muốn thấy anh trong đội hình.

Anh trở lại chỉ đơn giản vì anh yêu cầu thế, bởi 4 tháng tại Bundesliga, Januzaj không đá chính trận nào, và rõ ràng anh không thấy sáng sủa. Giám đốc thể thao Michael Zorc của Dortmund nói vào đêm qua (6/1): “Ý muốn trở về là của Adnan. Thương vụ mượn cầu thủ này không tốt đẹp cho tất cả các bên”.

Từ tháng 11/2015, Januzaj đã nói với gia đình rằng mình đang trên đường trở về Manchester. Anh bảo, bị đẩy ngoài lề những kế hoạch ở Dortmund sẽ không phải cuộc sống của mình.

Không ai nghi ngờ kĩ năng bóng đá của Januzaj. Nhưng Van Gaal cho rằng cầu thủ 20 tuổi thiếu sức mạnh tinh thần để chơi bóng kỉ luật trong đội của ông. Bất cứ ai xem Man United của Van Gaal đá cũng không ngạc nhiên khi cầu thủ người Bỉ không có chỗ. Ở Bỉ, người ta cũng nghĩ như vậy.



Van Gaal không cần Januzaj

Januzaj chỉ đá 1 phút cho đội tuyển quốc gia tính từ cuối World Cup 2014 và làm phật ý mọi người vì 2 tháng trước, không chấp nhận xuống đá cho đội U21.

HLV đội U21 Bỉ và cũng là huyền thoại của bóng đá Bỉ, Enzo Scifo, đã nói chuyện điện thoại nửa giờ với cầu thủ của Man United, nhưng phát biểu sau đó thể hiện sự điên tiết: “Cậu ta không chối thẳng nhưng chúng tôi thấy cậu ta không muốn xuống đội U21. Nếu thế, tốt nhất là đừng xuống. Cuộc điện thoại này như một món quà, không phải một hình phạt. Adnan Januzaj có tinh thần thật tệ”.

Người đại diện của Januzaj phản hồi lại rằng khách hàng của mình muốn ở lại Dortmund để tập thể lực. “Mất 6 tháng để tìm lại nhịp độ các trận đấu”, Dirk Devriese nói.



Hoàn toàn thất bại ở Dortmund

Trong khi đó, các đàn anh ở Man United cũng không mấy mặn mà với Januzaj, chỉ có Marouane Fellaini dường như sẵn sàng kết bạn. Fellaini nói rằng, anh coi đồng hương đàn em như em trai mình và cậu em này hoàn toàn có thể tự lập.

Dù thế nào đi chăng nữa, Januzaj cũng phải hiểu rằng anh đã bắt đầu lại từ đầu. Một tháng nữa là tròn 21 tuổi, trách nhiệm trên vai anh ngày càng lớn.

Gia Hưng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm