Chuyển nhượng M.U: Trước khi mua cầu thủ, hãy giải quyết bài toán này đã

23/07/2018 06:15 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Không phải tới khi thị trường mở cửa, M.U mới được gắn với các tin đồn chuyển nhượng. Gần như mọi tin tức liên quan tới M.U trên báo chí đều liên quan tới các thông tin chuyển nhượng. M.U cần bổ sung lực lượng là điều chắc chắn, nhưng có lẽ họ không cần nhiều đến thế như báo chí đồn đoán.

Việc mà M.U và HLV Jose Mourinho cần tập trung vào lúc này là làm sao để cải thiện phong độ của đội bóng cũng như mỗi cá nhân, chứ không phải chăm chăm nhìn vào thị trường chuyển nhượng, bởi đội hình của họ hiện tại đủ sức cạnh tranh.

Với fan, chi tiêu không bao giờ là đủ

Cách các cầu thủ Club America của Mexico đến Mỹ để đá giao hữu với M.U hoàn toàn khác so với những ngôi sao triệu phú từ Manchester. Trong khi đội bóng của Mourinho tới bằng máy bay riêng thì đội Club America vẫn phải xếp hàng, cởi giày và bước qua máy chụp X-quang như người bình thường.

“Ai là cầu thủ hay nhất của M.U tối qua?”, phóng viên hỏi vài cầu thủ Mexico. “Mata rất tuyệt”, một người trả lời. “Nhưng Alexis Sanchez mới là số 1”, những người còn lại lên tiếng. Dù không tới Mỹ bằng đội hình mạnh nhất nhưng đội bóng của Mourinho vẫn khiến đối thủ phải xuýt xoa với Alexis Sanchez, Sergio Romero, Antonio Valencia, Chris Smalling, Eric Bailly, Ander Herrera, Juan Mata, Anthony Martial.

Chuyển nhượng M.U, MU mua cầu thủ 2018, Chuyển nhượng manchester united mới nhất, lịch thi đấu mùa Hè, các mục tiêu chuyển nhượng MU, MU mua ai

Nhưng bạn sẽ không bao giờ tìm thấy cảm giác hài lòng khi nói chuyện với người hâm mộ M.U lúc này. Với họ, mua sắm không bao giờ là đủ và họ lúc nào cũng phấn khích với sự có mặt của những cầu thủ mới. Tuy nhiên, có lẽ đã đến lúc họ nhìn lại và đánh giá một cách khách quan về những gì đội bóng đang có, thay vì nhìn vào các mục tiêu chuyển nhượng với sự thèm thuồng.

M.U đã nhìn thấy một Alexis Sanchez hay nhất chưa? Rõ ràng là chưa khi ngôi sao người Chile có quá ít thời gian để chứng tỏ sau khi gia nhập đội bóng hồi tháng Một từ Arsenal. Sanchez luôn nằm trong số ít cầu thủ hay nhất Premier League vài mùa qua, nên M.U có thể kỳ vọng rằng một Sanchez như thế sẽ xuất hiện khi có mùa giải trọn vẹn thật sự với đội bóng.

Trong tay Mourinho còn nhiều tài năng khác mà họ có thể (hoặc là phải) làm tốt hơn như Paul Pogba và Anthony Martial. Pogba vừa trải qua một kỳ World Cup đặc biệt thành công và đó là một nền tảng tuyệt vời để tiền vệ người Pháp chứng tỏ được năng lực thực sự tại Old Trafford. Tương tự là Martial, người không thiếu tài năng nhưng lại chưa phát huy được hết với M.U.

Và đó còn là Victor Lindelof, trung vệ được kỳ vọng sẽ đá ổn định hơn trong mùa giải thứ 2 ở Old Trafford để trở thành người đá cặp ăn ý với Eric Bailly. Chưa hết, Marcus Rashford liệu có tiếp tục phát triển, Jesse Lingard liệu có thể trở thành một cầu thủ quan trọng hơn nữa với M.U, hoặc Luke Shaw cuối cùng sẽ chiếm được lòng tin của Mourinho? Tất nhiên không thể bỏ qua hai tân binh Fred và Diogo Dalot, cũng như các tài năng trẻ đáng chú ý như Tahith Chong và Andreas Pereira. Hay nói cách khác, tiềm năng của đội hình mà M.U đang có là rất lớn, vấn đề là Mourinho có khai thác được hay không mà thôi.

Cơ hội cuối cùng cho Mourinho

Fan M.U không cảm thấy ấn tượng với chiến dịch chuyển nhượng của đội cho tới lúc này, nhưng họ đã hiểu gì nhiều về Fred và Diogo Dalot? Nemanja Vidic và Ole Gunnar Solskjaer cũng từng bị nghi ngờ khi mới gia nhập CLB đó thôi. Tóm lại, Mourinho không thiếu “chất liệu” để tạo ra một tập thể chiến thắng, chứ không phải M.U thiếu hụt cầu thủ.

Cho dù M.U không đưa về một cầu thủ mới nào nữa thì Mourinho cũng đã được ủng hộ mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng kể từ khi ông về đây. Chính xác là Mourinho đã đem về 11 cầu thủ trong vòng 26 tháng. Đúng là Mourinho luôn muốn có nhiều hơn, như bất cứ HLV nào khác, nhưng cho tới lúc này, có thể nói M.U đã hoàn toàn chiều theo ý HLV người BĐN. Dưới thời Mourinho, M.U lần đầu tiên phá kỷ lục thế giới về chuyển nhượng với Pogba. Họ cũng đã bỏ ra 75 triệu bảng cho một tiền đạo (Lukaku) và đặc biệt là 50 triệu bảng cho một tiền vệ đã xấp xỉ 30 tuổi là Nemanja Matic.

M.U đã chơi không tệ mùa trước và chỉ cần các cầu thủ hiện tại phát huy được hết khả năng của mình, họ sẽ chơi tốt hơn mùa này. Mourinho luôn yêu cầu hãy phán xét ông sau 3 năm, nên ít nhất HLV người BĐN vẫn còn một mùa giải nữa để chứng tỏ mình.

Nếu M.U lại bị Man City bỏ xa hoặc dừng sớm ở Champions League, Mourinho sẽ chẳng còn lý do để bào chữa. Nhưng đó là chuyện của cuối mùa giải, còn bây giờ, hãy để Mourinho làm việc của ông, với một đội hình không thể nói là tệ.

5 Kể từ 2013 tới giờ, tức sau 5 năm, Alexis Sanchez mới có một kỳ nghỉ hè đúng nghĩa khi anh không phải thực hiện nghĩa vụ với đội tuyển quốc gia do Chile không tham dự giải đấu nào.

6 M.U sẽ đá 6 trận giao hữu trong mùa Hè trước khi bước vào mùa giải mới, trong đó phần lớn là các đối thủ mạnh như Milan, Liverpool, Real Madrid, và Bayern Munich.

4 Với việc đẩy Daley Blind trở lại Ajax, Mourinho đã thanh lý 4 cầu thủ M.U được chiêu mộ dưới thời Louis van Gaal. Trước đó là Angel di Maria, Radamel Falcao và Victor Valdes.

Vũ Mạnh (Theo ESPN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm