CHUYỂN NHƯỢNG M.U 4/1: Khả năng mua được Dybala là 30%. Lo sợ Mourinho từ chức

04/01/2018 13:40 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Giành Emre Can với Juventus, chưa vội bán Darmian, tiếp cận Lass Diarra, rộng cửa mua Umtiti... là những tin tức khác về chuyển nhượng của M.U ngày 4/1.

 

Paulo Dybala đến M.U: Khả năng là 30%

Theo ESPNFC, khả năng Paulo Dybala gia nhập Manchester United vào mùa Đông này chỉ là 5%, nhưng sẽ tăng lên 30% ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới.

Một số nguồn tin ở Italy và Anh nói rằng M.U chuẩn bị gửi đến Juventus lời đề nghị trị giá 80 triệu euro. Hiện đội chủ sân Old Trafford đang huy động các mối quan hệ để thuyết phục Dybala đồng ý chuyển đến Premier League, nhưng Juventus không chịu chấp nhận cái giá 80 triệu euro vì “quá thấp so với giá thị trường”.

 

Chú thích ảnh
Liệu Dybala có chịu đến M.U?

Lo sợ Mourinho từ chức

Chú thích ảnh

Một mối lo ngại đang dấy lên ở Old Trafford xung quanh tương lai của HLV Jose Mourinho. Tờ Daily Mail cho rằng có những dấu hiệu gần đây cho thấy Mourinho đang chán chường với công việc ở M.U. Tại Manchester, Mourinho đang ở khách sạn, vợ con ông vẫn ở nhà riêng tại London. Thời gian gần đây, Mourinho được thấy thường xuyên trở về London thăm nhà. Các nhân viên ở Carrington cũng cho biết những ngày qua Mourrinho thường thu mình trong phòng làm việc.

Ngoài ra Mourinho còn công khai bày tỏ sự bất bình với chính sách chuyển nhượng của CLB. Ông phàn nàn việc M.U mua sắm ít ỏi so với gã hàng xóm Man City. Daily Mail khẳng định một khi không còn cảm thấy hạnh phúc, Mourinho sẽ ra đi. Thời điểm ông nói lời từ biệt được dự đoán là cuối mùa này. Cách đây không lâu, Mourinho đã bóng gió về khả năng chuyển tới làm việc ở PSG.

M.U chưa vội bán Darmian

Chú thích ảnh

Thất sủng ở M.U, Matteo Darmian được một số CLB hỏi mua trong đó có Roma. Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" chưa có ý định để Darmian ra đi trong tháng 1 này. Người đại diện Tullio Tinti của Darmian cũng khẳng định điều đó khi được truyền thông phỏng vấn. "Cho đến hiện tại, tôi chưa nhận được cuộc gọi nào từ Roma. Tương lai của Darmian vẫn ở M.U", ông Tinti cho biết.

HLV Barca sợ mất Umtiti

Chú thích ảnh

HLV Mourinho rất muốn có trung vệ Samuel Umtiti trong bối cảnh Victor Lindelof thi đấu thất vọng, còn Eric Bailly lại đang chấn thương. M.U sẵn sàng chi 50 triệu bảng để giải phóng tuyển thủ Pháp khỏi sự ràng buộc với Barca ngay trong tháng 1 tới. Và HLV Valverde đang lo ngại điều này sẽ xảy ra. "Với những bản hợp đồng gia hạn, phí giải phóng sẽ được tăng cao nhằm ngăn cản các đội bóng khác nhòm ngó cầu thủ nhưng với Umtiti, phí giải phóng của cậu ấy quá thấp".

Nhưng để có được Umtiti, M.U đang đối mặt với sự cạnh tranh từ Man City. Tờ The Sun cho biết trong tuần này HLV Pep Guardiola đã gặp gỡ Giám đốc điều hành Ferran Soriano và Giám đốc bóng đá Txiki Begiristand để bàn về chuyển nhượng ở Etihad. Hai mục tiêu mà Guardiola nhắm tới là Alexis Sanchez của Arsenal và Umtiti.

M.U tiếp cận Lass Diarra

Chú thích ảnh

Trang tin SFR Sport (Pháp) cho biết M.U đã liên hệ với người đại diện của Lassana Diarra để hỏi mua tiền vệ này. Diarra, 32 tuổi, gia nhập CLB Al Jazira hồi tháng Tư năm ngoái nhưng đã chấm dứt hợp đồng với hy vọng có thể chuyển đến chơi bóng ở châu Âu trong tháng 1 này. PSG đã có thỏa thuận miệng với Diarra nhưng hai bên vẫn chưa thống nhất các điều khoản, tạo cơ hội cho M.U bước chân vào cuộc đua. Diarra đã có 4 năm chơi bóng ở Anh cho Chelsea, Arsenal và Portsmouth trước khi đầu quân cho Real năm 2009. Diarra từng làm việc với Mourinho ở Chelsea lẫn Real và luôn khâm phục tài năng của "Người đặc biệt".

Mourinho ngăn Mkhitaryan đến Inter

Chú thích ảnh

HLV Luciano Spalletti coi Mkhitaryan là mục tiêu hàng đầu phải đưa về Inter trong tháng 1 này. Tuy nhiên, quy định tài chính FFP không cho phép Inter mua đứt tiền vệ Armenia. Họ chỉ có thể mượn Mkhitaryan kèm theo điều khoản mua đứt vào cuối mùa. Kế hoạch đó gặp phải sự phản đối từ HLV Mourinho của M.U. Chiến lược gia Bồ Đào Nha muốn bán đứt Mkhitaryan để rộng chỗ trong đội hình nhằm chào đón mục tiêu Antoine Griezmann. Mkhitaryan đầu quân cho M.U từ Dortmund vào Hè 2016 với giá 30 triệu bảng nhưng thất bại trong nỗ lực gây ấn tượng tại Old Trafford.

Mourinho gây áp lực mua sắm, đối đầu quyết liệt với lãnh đạo M.U

Mourinho gây áp lực mua sắm, đối đầu quyết liệt với lãnh đạo M.U

Jose Mourinho cho biết 260 triệu bảng mà M.U đã đầu tư mua sắm cầu thủ trong 18 tháng qua là không đủ để cạnh tranh ở đẳng cấp hàng đầu Premier League.

Giành Emre Can với Juventus

Chú thích ảnh

Hợp đồng của Emre Can với Liverpool sẽ hết hạn vào cuối mùa này. Juventus đang nổi lên là ứng viên hàng đầu trong việc giành chữ ký của tiền vệ người Đức. Giữa lúc Juve đang chuẩn bị cho thỏa thuận trước hợp đồng với Can, M.U đã bất ngờ nhảy vào cuộc đua giành tiền vệ này. Nhật báo Corriere dello Sport (Italia) đưa tin M.U đã liên hệ với Can, khiến Juve lo sợ sẽ đánh mất mục tiêu họ theo đuổi từ Hè 2017.

K.Đ

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm