CHUYỂN NHƯỢNG MU 19/6: De Gea vỡ đàm phán với PSG. MU bị ép vụ Issa Diop

19/06/2019 19:08 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- De Gea vỡ đàm phán với PSG. MU bị ép vụ Issa Diop. Lukaku không gây áp lực để ra đi. Crystal Palace hét giá MU vụ Wan-Bissaka… là những tin tức được cập nhật.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 19/6: Trực tiếp Bình Dương đấu với PSM Makassar

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 19/6: Trực tiếp Bình Dương đấu với PSM Makassar

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp vòng bảng Copa America 2019. Trực tiếp  bán kết AFC Cup khu vực ASEAN. Trực tiếp vòng 3 cúp FA. Trực tiếp U21 châu Âu. Trực tiếp World Cup nữ 2019. Trực tiếp Gold Cup CONCACAF.

Ed Woodward bỏ ngoài tai đề xuất của Sir Alex

 

Sky Sport loan tin Sir Alex đã giới thiệu Steve Walsh cho vị trí Giám đốc thể thao mà MU tìm kiếm thời gian qua. Steve Walsh hiện đứng đầu bộ phận tuyển trạch của Leicester City. Ông từng góp công khai quật những tài năng như Riyad Mahrez, N'Golo Kante hay Jamie Vardy.

Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Ed Woodward đã bỏ ngoài tai đề xuất của Sir Alex. Ed Woodward muốn xây dựng một chiến lược dài hạn cho đội 1 MU với tương lai là những tài năng trẻ tuổi. Chính bởi vậy, Woodward tin rằng một cựu cầu thủ MU với hiểu biết về đội bóng sẽ phù hợp hơn một lựa chọn bên ngoài Old Trafford.

 

Chú thích ảnh

  

Juan Mata gia hạn hợp đồng với MU

Hợp đồng hiện tại của Juan Mata với MU sẽ hết hạn vào ngày 30/6 sắp tới. Thời gian qua một số CLB trong đó có Barcelona đã tiến hành đàm phán cũng như đưa ra mức lương hấp dẫn để lôi kéo Mata. Tuy nhiên, nỗ lực của Barca đã bất thành. Tờ Sport (Tây Ban Nha) tiết lộ Mata đã đồng ý ký bản hợp đồng gia hạn có thời hạn 3 năm với MU. Đây là cái kết có hậu sau quá trình dài đàm phán giữa CLB và tiền vệ 31 tuổi. Ngoài một bản hợp đồng dài hạn, mức lương của Mata cũng sẽ được tăng so với mức 140.000 bảng/tuần đang nhận.

 

Chú thích ảnh

    

De Gea vỡ đàm phán với PSG

Không được MU đáp ứng mức lương đòi hỏi trong đàm phán gia hạn, David De Gea đã quyết định sẽ chia tay đội bóng. Người đại diện De Gea đã thảo luận với PSG thời gian qua. Với việc Buffon ra đi, PSG sẵn sàng bạo chi để đưa về một thủ thành chất lượng. Phía MU cũng đã chuẩn bị sẵn phương án thay thế một khi De Gea ra đi.

Thế nhưng, trong diễn biến mới nhất đàm phán giữa PSG và De Gea đã đổ vỡ. Báo chí Pháp loan tin sự trở lại của Leonardo trong vai trò Giám đốc thể thao đã thay đổi nhiều mục tiêu chuyển nhượng mà CLB đề ra từ trước, trong đó có vụ De Gea. Leonardo không thích De Gea. Thủ môn mà Leonardo muốn đưa về đội chủ sân Công viên các Hoàng tử là Gianluigi Donnarumma của AC Milan. PSG muốn hỏi mua Donnarumma với giá khoảng 60 triệu bảng.

Như vậy, thương vụ De Gea tới PSG đã chính thức đổ vỡ. Thủ thành này buộc phải tìm đối tác mới trong quãng thời gian còn lại hoặc chấp nhận ở lại MU. Hợp đồng của De Gea với Quỷ đỏ còn thời hạn tới Hè 2020.

 

Chú thích ảnh

  

Lukaku không gây áp lực đòi ra đi

Theo tờ Mirror (Anh), Romelu Lukaku sẽ không ép buộc MU để được ra đi trong kỳ chuyển nhượng Hè 2019. Do Inter Milan coi Lukaku là mục tiêu chuyển nhượng số 1 và tính khả thi của thương vụ này là rất cao nên người đại diện Pastorello sẽ cho MU thời gian để cân nhắc về việc bán cầu thủ người Bỉ.

Trường hợp của Lukaku trái ngược với Paul Pogba khi mà người đại diện của tiền vệ người Pháp đã chủ động mời mọc một số CLB lớn ở châu Âu chiêu mộ anh. Trong khi đó, người đại diện của Lukaku thì tỏ ra tôn trọng MU hơn.

 

Chú thích ảnh

  

MU bị West Ham làm khó vụ Issa Diop

Mong muốn sở hữu một trung vệ chất lượng giá phải chăng, MU đã tiếp cận Issa Diop của West Ham. Các nguồn tin cho biết bản thân Issa Diop rất muốn chuyển sang khoác áo Quỷ đỏ, nhưng phía West Ham không dễ bán đi cầu thủ ngôi sao của đội. Hòng khiến MU nản lòng, West Ham đã đưa ra một đề nghị: nếu muốn có Diop hãy trao đổi Anthony Martial. Tất nhiên là MU không có ý định bán Martial, điều đó có nghĩa muốn giành được Issa Diop, đội chủ sân Old Trafford phải chi ít nhất 60 triệu bảng cho trung vệ 22 tuổi người Pháp.

 

Chú thích ảnh

  

Crystal Palace hét giá MU vụ Wan-Bissaka

Sau khi lời đề nghị đầu tiên trị giá 35 triệu bảng bị từ chối, MU đã lần thứ hai hỏi mua Wan-Bissaka với giá 35 triệu bảng cộng với 15 triệu bảng phụ phí, nhưng vẫn không thể thuyết phục được Crystal Palace. Theo các nguồn tin Crystal Palace muốn nhận đủ 45 triệu bảng chưa kể phụ phí mới chịu bán hậu vệ phải 21 tuổi.

Tuy nhiên, CĐV MU cảm thấy số tiền trên là một sự mạo hiểm với tài năng trẻ như Wan-Bissaka. Chơi ấn tượng ở Premier League mùa trước nhưng ở giải U21 châu Âu đang diễn ra, Wan-Bissaka lại thể hiện bộ mặt khác. Mục tiêu của MU vừa trở thành “thảm họa” của tuyển Anh khi đá phản lưới nhà khiến U21 Anh bại trận đau đớn 1-2 trước U21 Pháp.

 

Chú thích ảnh

  

VIDEO: Tài năng của hậu vệ Wan-Bissaka, mục tiêu chuyển nhượng của MU trong Hè 2019

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm