CHUYỂN NHƯỢNG M.U 10/1: Phải mua Dybala với giá như Coutinho. PSG gạ bán Moura

10/01/2018 10:13 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – PSG gạ bán Lucas Moura cho M.U, Romelu Lukaku bị "tẩy não" để rời Everton, Juventus muốn bán Paulo Dybala với giá bằng Philippe Coutinho là những tin tức đáng chú ý trong bản tin chuyển nhượng M.U ngày 10/1. 

Juventus sẽ bán Dybala với giá như Coutinho

Chú thích ảnh
Dybala là mục tiêu chuyển nhượng của M.U

Theo Tuttosport (Italy), Juventus sẽ “học tập” vụ chuyển nhượng của Philippe Coutinho từ Liverpool sang Barca. Liverpool đã thu về 160 triệu euro sau vụ chuyển nhượng của tiền vệ Brazil và Juventus cũng muốn kiếm khoản tiền tương tự, nếu như họ phải bán Paulo Dybala. Tiền đạo người Argentina đã được liên hệ tới M.U và được xem là phương án thay thế cho Antoine Griezmann, cầu thủ đã chọn ở lại Atletico Madrid ở kỳ chuyển nhượng vào Hè năm ngoái. Cả Coutinho và Dybala đều có vị trí thi đấu giống nhau. Tuy nhiên Dybala trẻ hơn so với Coutinho và giành được nhiều danh hiệu hơn cầu thủ người Brazil.

Paulo Dybala sẽ đi đâu nếu rời Juventus?

Paulo Dybala sẽ đi đâu nếu rời Juventus?

Hai trận gần nhất ông Max Allegri đều không điền tên Paulo Dybala vào đội hình xuất phát của Juventus trong lúc đó có tin anh trai Dybala chào bán anh cho PSG

Ibrahimovic có thể ra đi trước khi mùa giải kết thúc

Chú thích ảnh
Ibrahimovic có thể rời M.U

Theo tờ Mirror (Anh), tiền đạo Zlatan Ibrahimovic có thể ra đi trước khi mùa giải này kết thúc. Hợp đồng của Ibrahimovic với M.U sẽ đáo hạn vào cuối mùa giải này. Cầu thủ 36 tuổi người Thụy Điển đang là mục tiêu theo đuổi của các đội bóng ở Trung Quốc và Mỹ. Giải Major League Soccer (Mỹ) và Chinese Super League (Trung Quốc) sẽ bắt đầu khởi tranh vào tháng Ba năm nay. Do vậy nếu Ibrahimovic chấp nhận ra đi, cầu thủ người Thụy Điển sẽ rời M.U trước khi mùa giải này kết thúc. Do vấn đề tuổi tác và thể lực, Ibrahimovic khó có thể tiếp tục ở lại M.U một mùa giải nữa.

PSG gạ bán Lucas Moura cho M.U

Chú thích ảnh
Lucas Moura là mục tiêu chuyển nhượng của M.U

Theo Daily Mail, PSG đã gạ bán cầu thủ chạy cánh người Brazil Lucas Moura với giá 25 triệu bảng cho M.U. Lucas Moura từng là mục tiêu chuyển nhượng của M.U, nhưng anh đã chọn chuyển sang PSG vào năm 2012. PSG đang cần bán bớt cầu thủ để cân bằng ngân sách, nhằm tránh bị Luật công bằng tài chính trừng phạt. M.U cũng có nhiều mục tiêu ưu tiên khác trước Moura trên TTCN và có thể chờ đến mùa Hè để mua họ. “Quỷ đỏ” hiện đang là ứng viên số 1 trong cuộc đua giành Moura, tuy nhiên đội bóng chủ sân Old Trafford chỉ muốn mượn cầu thủ người Brazil.

Trong khi đó, tờ Gazzetta dello Sport (Italy) khẳng định M.U đã đạt được những thoả thuận cá nhân với Lucas Moura. Cụ thể, nếu đến Old Trafford, Moura sẽ ký hợp đồng có thời hạn 5 năm với M.U cùng với cơ hội được đá chính trong đội hình Mourinho. Kể từ đầu mùa, Lucas Moura mới chỉ đá 72 phút tại Ligue 1. Sự xuất hiện của những "bom tấn" như Neymar, Mbappe khiến cầu thủ 25 tuổi không có được chỗ đứng trong đội hình PSG.

Lukaku muốn về Chelsea chứ không phải sang M.U

Chú thích ảnh
Lukaku đã từ chối gia hạn hợp đồng với Everton vì muốn về Chelsea

Cổ đông chính của Everton, Farhad Moshiri khẳng định rằng tiền đạo Romelu Lukaku muốn quay về Chelsea vào Hè năm ngoái, chứ không phải sang M.U. Tuy nhiên M.U đã nhanh tay hơn Chelsea để chiêu mộ Lukaku với giá 75 triệu bảng vào Hè 2017. Hai tuần sau, Chelsea đã đưa Alvaro Morata về Stamford Bridge. Everton từng đưa ra bản hợp đồng trị giá 140 nghìn bảng/tuần vào tháng Ba năm nay nhưng Lukaku đã từ chối.

“Chúng tôi đã lãng phí tới 2 mùa Hè nhằm giữ chân Lukaku. Tôi đã nói chuyện với Lukaku và mẹ cậu ấy. Chúng tôi đã cố gắng mời Lukaku đề nghị béo bở hơn so với những gì mà Chelsea đề nghị cậu ấy. Mặc dù vậy, ở thời điểm ấy, Lukaku muốn quay về thi đấu cho Chelsea. Số tiền hoa hồng mà người đại diện của Lukaku được hưởng ở thương vụ này là rất lớn và chẳng có điều gì được để lộ cả. Nếu tôi nói cho các bạn biết bản hợp đồng mà Everton mời Lukaku kí, bạn sẽ không tin nổi đâu. Chúng tôi mời Lukaku bản hợp đồng tốt hơn rất nhiều so với Chelsea”, ông Moshiri phát biểu.

"Người đại diện của cậu ấy đã đến Finch Farm để kí hợp đồng với chúng tôi, nhưng sau đó, Lukaku gọi điện cho mẹ. Cậu ta nói rằng như thể có “một cuộc hành hương đến Châu Phi và có thứ ma thuật nào đó xui khiến cậu phải ấy đến Chelsea”. Chúng tôi có thể làm được gì chứ? Vấn đề là Lukaku như bị tẩy não. Sau khi đi Los Angeles vào mùa Hè, cậu ấy đã không quay trở lại CLB. Sir Alex từng có 1 năm thuyết phục Ronaldo ở lại nhưng rồi anh ta vẫn ra đi. Luis Suarez thậm chí phải cắn cầu thủ đối phương (Chiellini) để được rời Liverpool", Farhad Moshiri nói tiếp.

Mkhitaryan phải ra đi để dọn chỗ cho Oezil

Chú thích ảnh
Henrikh Mkhitaryan có thể phải ra đi để dọn chỗ cho Mesut Oezil

Theo chuyên gia của ESPN, Gabriele Marcotti, việc chiêu mộ Mesut Oezil của M.U phụ thuộc vào khả năng thanh lý Henrikh Mkhitaryan của “Quỷ đỏ” trong tháng này. Nếu đội bóng của Jose Mourinho có thể bán cầu thủ người Armenia trong tháng Giêng, họ mới có chỗ trong đội hình để chiêu mộ Oezil. “Tôi nghĩ M.U phải thanh lý cầu thủ nào đó, như Mkhitaryan, để có thể tiến hành chiêu mộ Oezil”, Marcotti phát biểu. Oezil đã ghi 4 bàn và thực hiện 5 pha kiến tạo ở Premier League mùa này. Trong khi đó, Henrikh Mkhitaryan đang bị thất sủng ở M.U và đối mặt với khả năng phải rời Old Trafford.

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm