Chuyển nhượng Man United: Mua Higuain, bán Van Persie?

01/06/2015 06:26 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Louis van Gaal chắc chắn sẽ cần những lựa chọn chất lượng hơn cho hàng công Man United mùa tới. Một kịch bản đang được nhắc đến: Robin van Persie ra đi để dọn đường cho sự xuất hiện của Gonzalo Higuain.

Tài năng của Van Persie không cần bàn cãi nhiều. Anh là người góp công lớn cho chức vô địch Premier League gần nhất của Man United ở mùa 2012-13, với cú hat-trick vào lưới Aston Villa. Nhưng…

Van Persie không còn hữu dụng

Những thông tin về việc Van Persie có thể rời sân Old Trafford đã được đề cập từ trước đó một tháng. Tiền đạo 31 tuổi này trải qua một trong những mùa giải tệ hại nhất ở Man United, khi chỉ ghi được 10 bàn trong 27 lần ra sân. Những chấn thương cũng như dấu ấn tuổi tác đang khiến anh đánh mất dần vị trí trong đội hình Man United dưới thời Van Gaal, dù cho hai người đã từng làm việc với nhau ở đội tuyển Hà Lan tại World Cup 2014. Bản thân Van Gaal giai đoạn đầu mùa tỏ ra rất tin tưởng ở Van Persie, bằng chứng là ông thường xuyên trao cơ hội đá chính cho cậu học trò đồng hương.

Hợp đồng của Van Persie với Man United chỉ còn 12 tháng nữa là đáo hạn. Mức lương mà anh nhận được ở sân Old Trafford lên tới 250.000 bảng/tuần, qua đó trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất của Man United. Việc giải phóng một cầu thủ hưởng lương cao và đang ở bên kia sườn dốc sự nghiệp như Van Persie sẽ giúp Man United cải thiện đáng kể ngân quỹ để chi cho một tiền đạo mới. Thậm chí hồi tháng Tư vừa qua, trang Daily Mail tiết lộ rằng các quan chức đội chủ sân Old Trafford tính đến việc trả cho Van Persie 5 triệu bảng để đẩy nhanh quá trình ra đi của tiền đạo này.

Không thiếu điểm đến đang mời gọi Van Persie, đặc biệt là các đội bóng ở Serie A. Juventus là đội bóng tỏ ra hăng hái nhất, dù họ vẫn đang tập trung toàn lực cho trận chung kết Champions League với Barcelona. Họ đang muốn chiêu mộ thêm một người cũ của Man United, bên cạnh Patrice Evra và Carlos Tevez. Ngoài Juventus, Inter Milan và Lazio cũng không bỏ qua thương vụ này.

Cơ hội nào cho Higuain?

Vẫn có một khả năng để Van Persie gắn bó với Man United ở mùa giải năm sau: Đó là trong trường hợp Van Gaal không thể chiêu mộ một tiền đạo nào trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này. Ngoài Van Persie, chiến lược gia người Hà Lan chỉ còn có thể tin dùng Wayne Rooney và tài năng trẻ James Wilson. Radamel Falcao đã trở về Monaco sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn với Man United mà không được kích hoạt điều khoản mua đứt.

Tuy nhiên, khả năng này không cao, khi Man United đang lùng sục hàng loạt tiền đạo tên tuổi để củng cố hàng công. Một trong số những cái tên được đội chủ sân Old Trafford chú ý là Higuain, chân sút chủ lực của Napoli. Mùa này, tiền đạo người Argentina đang là chân sút số một của đội chủ sân San Paolo, với 16 bàn thắng (con số tính đến trước vòng 38), chưa kể việc anh tạo ra 45 cơ hội ăn bàn, trong đó có 8 đường kiến tạo thành bàn. Trong trường hợp Napoli không thể giành quyền dự Champions League mùa tới, cầu thủ 27 tuổi này hoàn toàn có thể đòi ra đi, tùy thuộc vào kết quả cuộc gặp gỡ giữa người đại diện của anh với Chủ tịch Aurelio De Laurentiis sau đây ít ngày.

Napoli tất nhiên sẽ không bán cầu thủ trụ cột của mình với giá rẻ, khi mà Higuain vẫn còn gắn bó với đội bóng này cho tới tận mùa Hè năm 2018. Van Gaal, với việc được cấp ngân sách lên tới 150 triệu bảng để mua sắm mùa Hè này, hoàn toàn không e dè khi tiếp cận bất cứ mục tiêu nào. Một số thông tin cho biết Man United có thể gửi lời đề nghị lên tới 43 triệu bảng để nhận được cái gật đầu từ phía Napoli. Ngoài Man United, Arsenal cũng sẵn sàng mời gọi Higuain, khi họ cần một lựa chọn chất lượng cho hàng công.

Nếu đến với sân Old Trafford, Higuain có cơ hội tái ngộ với hai thành viên ở đội tuyển Argentina là hậu vệ Marcos Rojo và cầu thủ chạy cánh Angel Di Maria.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm