Chuyển nhượng Chelsea: Xong hàng công, giờ đến hàng thủ

27/08/2015 20:54 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Màn trình diễn ấn tượng của tân binh Pedro giúp cho Chelsea phần nào đó cảm thấy an tâm với hàng công. Những ngày còn lại của phiên chợ mùa Hè, nhà ĐKVĐ Premier League cần gia cố hàng thủ.

Điều ấy không có nghĩa việc bỏ ra tới 21,2 triệu bảng để chiêu mộ Pedro hoàn toàn vô nghĩa, với một bàn thắng và một đường kiến tạo trong ngày ra mắt. Ít nhất, Chelsea đang cải thiện chiều sâu trong đội ngũ tấn công của mình.

Pedro giải quyết chiều sâu hàng công

Mùa trước, đội chủ sân Stamford Bridge không có nhiều sự lựa chọn chất lượng ngoài những con người được Mourinho sắp xếp vào đội hình chính thức. Đó là lý do giải thích cho những màn trình diễn thiếu sinh khí ở một vài thời điểm quan trọng. Chẳng hạn như thất bại trước PSG ở vòng 1/8 Champions League. Dù Chelsea không trắng tay ở mùa giải năm ngoái với cú đúp danh hiệu Premier League và Cúp Liên Đoàn, việc bị loại sớm ở đấu trường châu lục là một vết xước trên vương miện của thầy trò Mourinho.

Thật ra không có quá nhiều khác biệt giữa hai nhà cầm quân Laurent Blanc và Jose Mourinho, nhưng khi nhắc đến những lựa chọn về nhân sự cho trận lượt đi và lượt về, nhà cầm quân người Pháp lại nhỉnh hơn hẳn, trong khi câu trả lời đến từ phía Chelsea quá yếu ớt. Khi Eden Hazard, ngôi sao sáng nhất của đội chủ sân Stamford Bridge, gặp vấn đề thì chẳng có bất cứ ngôi sao nào khác có thể lên tiếng. Marco Verratti vận dụng triệt để sự khéo léo và bền bỉ để cùng Thiago Motta lấn át hoàn toàn tuyến giữa của Chelsea. Từ sự yếu thế ở hàng tiền vệ, đội bóng của Mourinho bắt đầu đánh mất sự tỉnh táo nơi hàng thủ.

Nhiều người sẽ nghĩ rằng vấn đề của Chelsea chỉ xuất hiện khi họ đối đầu với những ông lớn của châu Âu. Nhưng trận thua trước Man City ở vòng hai cho thấy đội chủ sân Stamford Bridge bắt đầu tỏ ra loạng choạng với các đối thủ nội địa.

Thêm một trung vệ, củng cố hàng thủ

Nguyên nhân chính của thất bại nằm ở đâu? Hãy nhìn vào quyết định rút thủ quân John Terry của HLV Mourinho ở trận đấu đó. Sự chậm chạp nơi hàng thủ khiến chiến lược gia người Bồ Đào Nha cảm thấy bất an. Sau đó, ông bào chữa rằng việc tung Kurt Zouma vào thay Terry nhằm tạo ra sức bật cho hàng thủ. Đáng ra Mourinho phải biết rõ sự nguy hiểm đến từ hàng công giàu tốc độ bên phía Man City khi chọn lựa đội hình ra sân, thay vì buộc phải tìm giải pháp tình thế khi đội nhà đã bị dẫn bàn.

Ít giờ sau trận thua, Chelsea chính thức có được sự phục vụ của hậu vệ trái Baba Rahman từ Augsburg, giải pháp thay thế cho Filipe Luis, người đã trở về khoác áo đội bóng cũ Atletico Madird. Chỉ chừng đó thôi là chưa đủ cho hàng thủ, và dễ hiểu vì sao Chelsea đang săn lùng ráo riết John Stones của Everton.

Rõ ràng trung vệ 21 tuổi này là mục tiêu dài hạn của HLV Mourinho cho vị trí trung vệ. Nếu không thể đem Stones về sân Stamford Bridge, đó sẽ là một vấn đề lớn với nhà ĐKVĐ Premier League. Tất nhiên Chelsea vẫn có thể đi tìm những lựa chọn khác cho vị trí trung vệ, nhưng nếu điều ấy xảy ra khi thương vụ Stones bất thành, rõ ràng thầy trò Mourinho đang không có được sự chuẩn bị tốt cho mùa giải năm nay.

Đội bóng áo xanh đã coi Stones là một phần trong kế hoạch mua sắm và họ cần phải nhanh chóng giải quyết thương vụ này, nếu không muốn những vấn đề nơi hàng thủ diễn ra trong ba vòng đầu tiên của mùa giải tiếp tục lặp lại.

Terry đã không còn là chính mình so với mùa trước. Lúc này Chelsea còn Gary Cahill, một trung vệ khá ổn định và không thiếu kinh nghiệm, trong khi Kurt Zouma đã trưởng thành đáng kể. Họ cần bổ sung một trung vệ nữa, không chỉ với mục đích dự phòng, mà còn thêm một giải pháp phòng ngự nữa.

Chỉ khi hàng thủ được chỉnh đốn, Chelsea mới thật sự nhấn ga để bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch, dù lúc này Man City đã bỏ cách họ tới 5 điểm.

7 Sau 3 vòng đấu, Chelsea đã để lọt lưới tới 7 bàn thắng và không giữ sạch lưới ở bất cứ một trận đấu nào.

4 Với 4 điểm sau 3 trận, Chelsea đang kém rất xa thành tích của chính họ mùa trước, khi thắng tuyệt đối 3 vòng đầu tiên.

6 Hiện tại, Chelsea chỉ có 6 cầu thủ ở hàng phòng ngự, trong đó có 4 người có thể chơi ở vị trí trung vệ.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm