Chuyên gia đá trận lớn MU đang trở thành 'ông kẹ' của Chelsea

30/06/2020 07:20 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Họ đã gặp nhau 3 lần mùa này và MU đều thắng. Liệu ở cuộc đối đầu sắp tới giữa họ ở bán kết cúp FA, gió có đổi chiều?

MU mua sắm khôn ngoan, chắc chắn sẽ thách thức Liverpool mùa tới

MU mua sắm khôn ngoan, chắc chắn sẽ thách thức Liverpool mùa tới

Đội bóng vô địch nào cũng cần có một chiến lược mua sắm tốt. Liverpool là hình mẫu về chuyển nhượng hiệu quả những mùa qua. MU thất bại 7 mùa qua cũng vì mua sắm kém hiệu quả. Nhưng bây giờ có vẻ như họ đang đi đúng quỹ đạo.

MU là "chuyên gia" đá trận lớn

MU mùa này là chuyên gia đá trận lớn. Quỷ Đỏ đã chứng minh điều đó cực thuyết phục cho tới thời điểm này của mùa giải. Chính Chelsea là ví dụ điển hình minh chứng cho điều đó khi 3 lần liên tiếp bị Quỷ Đỏ hạ gục.

Ngoài ra, MU từng hạ Man City (2 lần), đánh bại Leicester, từng cầm hòa ĐKVĐ Liverpool (tất cả đều nằm trong top 4 Ngoại hạng Anh hiện tại) và vượt qua Tottenham. Bấy nhiêu là quá đủ để khẳng định Quỷ Đỏ mùa này "thích" những cuộc chiến lớn thế nào.

Đấy là những trận đấu có thể thúc đẩy MU chơi bóng với cảm hứng, quyết tâm và nỗ lực tối đa ngay cả khi họ không hoàn hảo, không có lực lượng mạnh nhất. Đấy là những đối thủ cho phép MU triển khai lối chơi phòng ngự phản công ưa thích khi họ không bị buộc phải tấn công như một đội cửa trên.

3 chiến thắng liên tiếp trước Chelsea dĩ nhiên mang đến sự tự tin cực lớn cho các học trò Ole Gunnar Solskjaer khi hai đội gặp nhau lần thứ 4 trong mùa giải sau đây gần 3 tuần. Trong khi Chelsea không có gì mới mẻ hơn đội bóng từng bị MU hạ gục 3 lần trước đó mùa này thì đội MU mà họ phải đối mặt ở bán kết cúp FA hứa hẹn còn đáng gờm hơn cả những đội MU từng đánh bại họ 3 lần trước đó.

Chú thích ảnh
Ole Gunnar Solskjaer có nhiều cơ hội một lần nữa đánh bại Chelsea mùa này

Lí do? Đấy sẽ là đội MU có lực lượng mạnh nhất mà Chelsea phải đối mặt mùa này khi tất cả những Bruno Fernandes, Pogba, Martial và Rashford rất có thể sẽ góp mặt cùng lúc. Đấy cũng là đội MU vẫn đang có phong độ cao và rất ổn định với chuỗi 14 trận không thua. Sẽ rất khó cho Lampard và các học trò.

Những cá nhân đẳng cấp

Dễ thấy dù hai đội đang cùng có điểm rơi phong độ khá tốt nhưng lực lượng của MU vẫn đều hơn và Quỷ Đỏ sở hữu nhiều nhân tố tầm cỡ hơn The Blues.

Tuy Chelsea bất bại 6 trận gần nhất, họ đang phụ thuộc khá nhiều vào phong độ của các tiền vệ. Lampard chỉ có trong đội hình 1 cầu thủ đẳng cấp thế giới là N'Golo Kante cùng một Pulisic đang vào phom và một Jorginho điều phối bóng tốt ở giữa sân nhưng hai cầu thủ từng chơi rất hay trong giai đoạn đầu mùa của Chelsea là Mason Mount và Abraham lại không duy trì được phong độ như giai đoạn đầu mùa.

Đặc biệt, sự sa sút của Abraham khiến hiệu quả ghi bàn của hàng công Chelsea giảm mạnh và Lampard không có giải pháp thay thế đáng tin cậy nào. MU khác hẳn. Ole đang nắm trong tay bộ tứ tấn công vừa đẳng cấp, vừa có phong độ cao là Bruno Fernandes – Pogba – Rashford – Martial.

Với 4 mũi tấn công này, khả năng tạo đột biến và ghi bàn của MU rõ ràng lớn hơn Chelsea và không dễ để The Blues có thể đối phó. Đấy là chưa kể "người cũ" của Chelsea Nemanja Matic cũng đang có phong độ cao bất chấp đã ở tuổi 31.

Kinh nghiệm và đẳng cấp của Matic cùng sức trẻ của Scott McTominay là sự bổ sung quan trọng giúp MU phòng ngự tốt hơn, tạo điều kiện cho Bruno và Pogba thỏa sức phô diễn khả năng sáng tạo của họ.

Đấy chắc chắn là thách thức lớn với hàng thủ không thực sự chắc chắn của Chelsea vốn luôn dựa rất nhiều vào khả năng càn quét, đánh chặn từ xa của Kante để giảm tải áp lực cho các hậu vệ.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm