Chưa đá chung kết, Gerrard đã tuyên bố Klopp sẽ xưng bá cùng Liverpool

03/05/2018 14:44 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Steven Gerrard tin rằng trận chung kết Champions League 2018 sẽ là sự khởi đầu đặc biệt cho Liverpool dưới thời HLV Jurgen Klopp.

Rạng sáng nay 03/5, Liverpool đã thất bại với tỷ số 2-4 trên sân Olimpico của AS Roma. Dù vậy, kết quả này vẫn giúp thầy trò HLV Jurgen Klopp giành vé vào chung kết Champions League với tổng tỷ số 7-6 sau hai lượt trận.

Chứng kiến lần đầu tiên Liverpool góp mặt ở trận chung kết Champions League kể từ năm 2007, huyền thoại Steven Gerrard tin rằng đây sẽ là sự khởi đầu của CLB dưới thời HLV Jurgen Klopp.

"Tôi rất vui vì họ", Steven Gerrard chia sẻ trên BT Sport. "Bạn có thể thấy được cảm xúc trên khuôn mặt của James Milner ở đó. Bạn có thể thấy đám đông CĐV đang ăn mừng và tôi hiểu được ý nghĩa của nó. Người hâm mộ muốn được tự hào về CLB này. Jurgen Klopp đang giúp Liverpool bay cao. Nếu tiến thêm một bước nữa thì đây có thể là sự khởi đầu của một thứ gì đó rất đặc biệt dưới thời Jurgen Klopp".

Chú thích ảnh
AS Roma và Liverpool tạo nên 90 phút cực kỳ hấp dẫn trên sân Olimpico.
Chú thích ảnh
Liverpool ăn mừng sau trận đấu.
ĐIỂM NHẤN Roma 4-2 Liverpool: Tấn công đáng sợ, phòng ngự đáng lo. Hai bộ mặt Liverpool

ĐIỂM NHẤN Roma 4-2 Liverpool: Tấn công đáng sợ, phòng ngự đáng lo. Hai bộ mặt Liverpool

Roma 4-2 Liverpool. Thêm một cuộc ngược dòng ngoạn mục nhưng lần này không đủ làm nên lịch sử. Roma dừng bước. Liverpool vào chung kết với hai gương mặt tương phản.

Những chia sẻ của Steven Gerrard là hoàn toàn có cơ sở bởi Liverpool đã xác lập một loạt kỷ lục ở Champions League. Đầu tiên, Liverpool đã trở thành CLB ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải Champions League với 46 bàn thắng sau 14 trận đấu. Bên cạnh đó, Liverpool còn là CLB đầu tiên trong lịch sử Champions League ghi được 5 bàn thắng trở lên trong 4 trận đấu ở một mùa giải. Ngoài ra, Liverpool cũng là CLB thứ 2 ghi được 20 bàn thắng trên sân khách trở lên trong một mùa giải, sau Real Madrid ở mùa giải 2013/14.

Những thành tích này có được là nhờ phong độ huỷ diệt của bộ 3 cầu thủ tấn công Sadio Mane - Mohamed Salah - Robert Firmino. Đây chính là 'tam tấu' đáng sợ nhất trong lịch sử Champions League với 29 bàn thắng đã ghi được ở mùa này, phá kỷ lục cũ của bộ ba Cristiano Ronaldo -Gareth Bale - Karim Benzema ở mùa giải 2013/14 (28 bàn).

Liverpool sẽ đối đầu ĐKVĐ Real Madrid trong trận chung kết Champions League, diễn ra tại Kiev vào 01h45 ngày 27/5 tới đây.

Thành Đạt
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm