Chờ đợi gì ở mùa thứ 5 của Pep Guardiola tại Man City?

09/09/2020 06:10 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại trong việc chiêu mộ Lionel Messi khiến Pep Guardiola gặp thách thức không nhỏ trong mùa thứ năm ở Man City. Liệu vị HLV 49 tuổi này có rơi vào tình trạng cạn kiệt ý tưởng, hay ông đã có sẵn cao kiến cho mùa này?

Kết quả bóng đá ngày 8/9, sáng 9/9: Ronaldo vượt mốc 100 bàn, Bồ Đào Nha toàn thắng

Kết quả bóng đá ngày 8/9, sáng 9/9: Ronaldo vượt mốc 100 bàn, Bồ Đào Nha toàn thắng

Kết quả bóng đá hôm nay. Kết quả bóng đá UEFA Nations League: Đan Mạch vs Anh, Pháp vs Croatia, Thụy Điển vs Bồ Đào Nha. Kết quả bóng đá vòng loại U21 châu Âu, bóng đá Trung Quốc Super League. Kết quả bóng đá ngày 8/9, sáng 9/9.

1. Chuyện Guardiola tiếp tục dẫn dắt The Citizens mùa này là một chi tiết đáng chú ý. Khoảng thời gian Guardiola dẫn dắt Barcelona và Bayern Munich trước đó lần lượt là 4 và 3 năm. Khá ít người nghĩ đến việc ông còn ở lại nước Anh nếu nhìn vào quy luật không dẫn dắt một đội bóng nào quá 4 năm. Việc Man City kháng án cấm dự Cúp châu Âu thành công, cũng như viễn cảnh tái ngộ học trò cưng Messi trong tương lai gần, có thể là lý do giữ chân Guardiola ít nhất thêm một mùa nữa ở Premier League.

Giờ Messi đã quyết định ở lại Barcelona ít nhất thêm một mùa giải nữa. Gạt qua một bên chuyện vì sao siêu sao người Argentina đổi ý sau khi từng bày tỏ ý định ra đi qua đoạn fax, Man City một lần nữa thất bại trong việc chinh phục Messi, người được coi là trung tâm trong dự án nâng tầm đội bóng của bộ ba Txiki Begiristain-Ferran Soriano-Guardiola, những người có công khai phá tài năng của El Pulga ở Camp Nou.

Vậy chúng ta có thể hình dung về mùa giải thứ 5 của Guardiola ở Man City ra sao? Không Messi, vị HLV sinh ở vùng Santpedor vẫn sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào những gương mặt quen thuộc nơi hàng công như Kevin De Bruyne, Raheem Sterling, Bernardo Silva và Sergio Aguero, bên cạnh làn gió mới Ferran Torres từ Valencia.

2. Nhìn một cách kỹ lưỡng, việc Guardiola tìm cách tái hợp Messi là chỉ dấu cho thấy chiến lược gia người Tây Ban Nha đang khá bí bách trong ý tưởng chiến thuật của mình. Sau hai mùa giải thống trị Premier League, Man City đã bị các đối thủ nước Anh đọc vị lối chơi. Ra Champions League, HLV Guardiola vẫn chưa thể nâng tầm thành tích của nửa xanh thành Manchester. Mùa trước tưởng như là cơ hội vàng để Man City tiến đến chức vô địch, nhưng thầy trò Guardiola lại thất bại khó hiểu trước Lyon, trong một trận đấu họ đã tự thua chính mình trước khi để đội bóng nước Pháp trừng phạt xứng đáng.

Chú thích ảnh
Mùa bóng thứ 5 của Pep Guardiola tại Man City sẽ thế nào, thành công hay thất bại?

Ý tưởng tấn công của Man City qua mỗi mùa dưới thời Guardiola vẫn không có nhiều khác biệt, bất luận vị HLV 49 tuổi vẫn được chiều ý bất cứ tân binh nào bản thân mong muốn. Khi chẳng biết nhìn đâu ra giải pháp làm mới đội chủ sân Etihad, HLV Guardiola đành phải nghĩ về Messi, nhân tố chính trong 4 năm rực rỡ của ông tại Barcelona, cụ thể là hai cú ăn ba danh hiệu bao gồm La Liga, Cúp nhà Vua và Champions League. Tất cả đã thấy khi rời khỏi Barcelona, HLV Guardiola chẳng còn tạo ra được phép thuật đáng kể nào ở Bayern Munich tại đấu trường Champions League. Tình hình ở Man City có vẻ cũng đang đi theo xu hướng tương tự. Messi chính là những gì Pep cần để giải bài toán Champions League, danh hiệu Man City khao khát suốt 9 mùa liên tiếp hiện diện ở đấu trường danh giá nhất châu lục. Không ai trong ban lãnh đạo Man City dám sa thải vị HLV 49 tuổi này chỉ vì ông bất lực ở Champions League, nhưng danh tiếng của ông sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều nếu không thể cùng nửa xanh thành Manchester một lần vô địch đấu trường châu lục.

3. Quay trở lại mùa này, HLV Guardiola sẽ có cao kiến gì để làm mới Man City khi chưa thể đạt được ý định tái hợp Messi? Ông vẫn phải nhờ cậy vào phong độ của những trụ cột quen thuộc như De Bruyne hay Aguero cho tham vọng ở Premier League và Champions League.

Mọi sự chú ý vì thế sẽ đổ dồn vào Ferran Torres, tân binh 21 triệu bảng của The Citizens. Tuyển thủ sinh năm 2000 này vừa ghi bàn trong chiến thắng Ukraine 4-0 của đội tuyển Tây Ban Nha ở vòng loại UEFA Nations League. Đó là một tín hiệu tích cực cho Man City và HLV Guardiola. Torres được kỳ vọng sẽ mang đến sự khó lường và bùng nổ của một chàng trai đôi mươi cho hàng công đang có dấu hiệu thiếu sáng tạo của Man City. Thêm một kỳ vọng khác là Gabriel Jesus sớm lấy lại phong độ để từng bước cạnh tranh và thậm chí lấy được vị trí bất khả xâm phạm Aguero đang nắm giữ.

Chờ đợi HLV Guardiola thay đổi hoàn toàn triết lý tấn công ở Man City là điều không tưởng. Thứ vị HLV vùng Santpedor có thể làm tốt hơn mùa trước nằm ở việc điều chỉnh linh hoạt nhân sự và cách chơi theo từng thời điểm của trận đấu. Đó chính là những gì Man City có thể kỳ vọng trong mùa giải thứ năm của Guardiola.

Linh Sam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm