Chicharito phải cảm ơn Liverpool?

26/09/2013 21:40 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Chicharito, cầu thủ vừa ghi bàn thắng duy nhất trong trận cầu giữa Liverpool và Man United ở Cúp Liên đoàn Anh, có thể cảm ơn một cuộc gặp gỡ ở Liverpool bởi nhờ đó anh mới có thể chơi bóng ở xứ Sương mù.

Từ cuộc nói chuyện ở trường đại học John Moores

Chân sút người Mexico đã giúp Man United có một chiến thắng cần thiết để giải tỏa sức ép tâm lý sau trận thua bẽ mặt trước Man City ở trận derby hôm Chủ Nhật. Tuy nhiên cái tên Chicharito chỉ được trưởng bộ phận tuyển trạch Jim Lawlor của Man United biết đến sau một cuộc nói chuyện tại trường đại học John Moores của Liverpool vào năm 2009.

Tại đó, Jim Lawlor đã được Marco Garces kể về Chicharito. Marco Garces là cựu cầu thủ của ĐTQG Mexico và đã dành 4 năm cho một khóa học thể thao ở trường đại học John Moores. Ông đã trở thành bạn của Jim Lawlor, người đã làm việc ở trường đại học này trước khi gia nhập Man United vào năm 2010.


Trường đại học John Moores của Liverpool

Garces quay trở lại Mexico để làm việc cho học viện của Pachuca, đội bóng hàng đầu của Mexico. Lawlor đã yêu cầu Garces giới thiệu vài cầu thủ Mexico. Và cái tên Javier Hernandez (Chicharito) đã được nhắc trở lại vào tháng 9/2009.

"Tôi nói với ông ấy rằng Chicharito rất thông minh", Garces nhớ lại. Ông nói thêm: "Và cậu ấy vẫn còn vài chỗ cần phải cải thiện. Tôi cũng đã nói rằng cậu ấy có tất cả phẩm chất để thi đấu tốt ở Anh. Không những vậy, Chicharito còn xuất thân từ một gia đình tốt. Tôi cũng nói rằng Chicharito biết nói tiếng Anh". Garces thậm chí còn thêm vào rằng Chicharito khiến ông nhớ tới Hugo Sanchez, huyền thoại bóng đá của Mexico.

Man United đã gửi một tuyển trạch viên tới Mexico để theo dõi Chicharito vào tháng 9-2009 và đích thân Jim Lawlor cũng tới Mexico trong 3 tuần, từ tháng Hai cho đến tháng Ba năm 2010 để thực hiện một đánh giá chuyên sâu về các cầu thủ.

Lawlor cùng với Garces đã xem một vài trận đấu ở Mexico. Họ cũng tới Los Angeles, nơi có đông người Mexico sinh sống, để xem trận đấu giao hữu mà Mexico đã thắng với tỉ số 2-0 trước New Zealand. Đó là vào tháng 3-2010. Trong trận đấu ấy, Chicharito đã có một pha ghi bàn tuyệt đẹp vào lưới New Zealand trên sân Rose Bowl. 


Chicharito (ở giữa) đã gia nhập Man United

Mặc dù cái tên Javier Hernandez (Chicharito) vẫn chưa được nghe tới ở châu Âu nhưng Man United đã quyết định tiếp cận anh. Jim Lawlor, trưởng bộ phận tuyển trạch của Man United đã nhìn thấy quá đủ về Chicharito để bị thuyết phục về tiềm năng của cầu thủ trẻ người Mexico. Ông đã nói rất nhiều về Chicharito với HLV của Man United khi đó là Sir Alex.

"Jim đã nộp một báo cáo tuyệt vời về cậu bé, vì vậy mà tuần trước chúng tôi đã gửi luật sư của CLB đến đó với Jim để kí một thỏa thuận", Sir Alex cho biết. United quyết định chiêu mộ Chicharito, trước khi bất kì đội bóng lớn ở châu Âu nào nhảy vào cuộc đua giành cầu thủ người Mexico. Tin tức về việc Man United chiêu mộ thành công Chicharito đã được biết đến vào 8-4-2009.

Cái duyên ghi bàn vào lưới Liverpool của Chicharito

Năm sau, Chicharito đã ghi bàn trong hai lần đụng độ khác nhau với Liverpool, nhưng anh không phải là người chiến thắng trong cả hai trận đấu đó. Dù vậy, Chicharito đã có một mùa giải đầu tiên tuyệt vời ở Old Trafford với 20 lần lập công, gần như là mỗi lần ra sân anh đều ghi bàn. Nhiều bàn thắng trong số đó được Chicharito thực hiện khi anh vào sân từ ghế dự bị. Nhiều bàn thắng được Chicharito ghi vào thời điểm 15 phút cuối trận và 9 bàn trong số 20 bàn thắng trên đã giúp Man United giành chiến thắng.

Trong một mùa giải mà Man United lập kỉ lục giành 19 danh hiệu ở Premier League và lọt vào trận chung kết Champions League (lần thứ ba trong bốn năm), Chicharito là cầu thủ duy nhất ghi bàn trong 5 giải đấu mà Man United tham dự. Cầu thủ người Mexico là người hùng của "Quỷ đỏ" trong một mùa giải, nhưng đáng buồn là đội bóng của anh đã bị Barca đánh bại với tỉ số 3-1 trong trận chung kết Champions League. Dù vậy, Chicharito đã trở thành cầu thủ người Mexico thứ hai, sau Rafael Marquez, chơi trong một trận chung kết Champions League.

Cho đến nay, mùa giải thi đấu tốt nhất của Chicharito vẫn là mùa giải đầu tiên mà anh chơi bóng cho "Quỷ đỏ". Nhưng ở mùa giải thứ hai, Chicharito đã có 12 bàn thắng và mùa trước, anh đã có 18 bàn.

Ở hàng công của Man United, Chicharito phải cạnh tranh với Rooney và Robin van Persie. Tuy nhiên trong 2 mùa giải trước, anh đều có 36 lần ra sân.


Pha lập công của Chicharito vào lưới Liverpool - Ảnh: Getty

Chicharito cũng chẳng phải người duy nhất lo lắng về cơ hội ra sân của mình ở mùa giải này. Những CĐV của Man United sợ rằng họ sẽ mất Chicharito nếu anh không được thi đấu thường xuyên. Tuy nhiên tân HLV của Man United là David Moyes đã hầu như không sử dụng anh sau một mùa Hè mà Chicharito đã tập trung muộn do phải thi đấu cho ĐTQG. Thế nhưng David Moyes đã trao cho Chicharito một cơ hội khi để anh đá chính trong trận đấu với Liverpool hôm thứ Tư.

Chicharito đã không khiến HLV David Moyes phải thất vọng. Bàn thắng ở phút 46 của anh đã giúp Man United đánh bại Liverpool. Chicharito đã có một pha di chuyển thông minh để loại bỏ những người theo kèm anh, trước khi thực hiện một pha dứt điểm chính xác từ quả phạt góc của Wayne Rooney và khiến lưới thủ môn Simon Mignolet rung lên. Sau bàn thắng đó, khán đài rung chuyển bởi những tiếng gào thét vì sung sướng của CĐV Man United. Còn HLV David Moyes đã ăn mừng theo kiểu đấm không khí.

Chicharito đã xuất hiện trong một trận đấu ở Anh, giữa hai CLB lớn và giàu thành tích của xứ Sương mù. Tất cả có nguồn gốc từ một cuộc trò chuyện ở trường đại học của Liverpool vào năm 2009.

Sơn Tùng
Theo The National

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm