Chi nhiều tiền, Van Gaal vẫn chưa vượt trội hơn David Moyes

04/09/2015 19:04 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Theo thống kê của tờ Telegraph, mỗi trận thắng của Man United dưới thời Van Gaal trị giá gần 10 triệu bảng. Trong khi đó, mỗi trận thắng của "Quỷ đỏ" dưới thời David Moyes chỉ là 2,48 triệu bảng.

Man United đã mua sắm rất nhiều kể từ khi Louis van Gaal được bổ nhiệm làm HLV của “Quỷ đỏ”. Với việc chiêu mộ Anthony Martial từ Monaco, số tiền chiêu mộ cầu thủ của Man United dưới thời Van Gaal đã lên tới con số 258,7 triệu bảng, gần gấp 4 lần số tiền mà Man United đã chi dưới thời David Moyes (67 triệu bảng).

Mặc dù Man United đã vung nhiều tiền trên thị trường chuyển nhượng, song màn trình diễn của đội bóng vẫn chưa thực sự thuyết phục được người hâm mộ. Man United đang áp dụng lối chơi thiên về sở hữu bóng. Tỉ lệ cầm bóng trung bình trong một trận của họ là 61,2%, trong khi đó dưới thời David Moyes là 55,3%. Việc tổ chức tấn công của Man United khá chậm rãi. Họ khởi đầu mùa giải này với màn trình diễn chắc chắn ở hàng thủ với 3 trận sạch lưới.


Số trận thắng của Man United dưới thời Van Gaal và Moyes là bằng nhau

Tuy nhiên những thống kê khác cho thấy Man United vẫn chưa đáp ứng được kì vọng tương xứng với những gì mà đội bóng này bỏ ra.

HLV Van Gaal đã dẫn dắt Man United được 50 trận, trong đó thắng 27 trận, tỉ lệ giành chiến thắng là 54%. Trong khi đó, David Moyes chỉ đạo Man United 51 trận và cũng giành được 27 trận thắng. Tỉ lệ giành chiến thắng của nhà cầm quân người Scotland này là 52,9%.

Man United dưới sự dẫn dắt David Moyes để thủng lưới nhiều bàn (1,06 bàn/trận) hơn so với khi được Van Gaal chỉ đạo (0,94 bàn/trận). Tuy nhiên số bàn thắng mà Man United ghi dưới thời Moyes nhiều hơn so với thời điểm Van Gaal cầm quân. Sau 51 trận, Man United của Moyes ghi được 86 bàn (1,69 bàn/trận). Trong khi đó, Man United của Van Gaal có hiệu suất ghi bàn là 1,62 bàn/trận.


Man United dưới thời Van Gaal thi đấu chưa hiệu quả

Mỗi trận thắng của Man United dưới sự chỉ đạo của Moyes trị giá 2,48 triệu bảng. Trong khi đó, mỗi trận thắng của Man United dưới thời Van Gaal trị giá 9,58 triệu bảng.

Mỗi bàn thắng mà Man United ghi dưới thời Van Gaal trị giá 3,19 triệu bảng, nhiều gấp 4 lần so với thời của David Moyes (779 nghìn bảng/bàn).

Theo tính toán, mỗi điểm số của Man United kiếm được ở Premier League dưới thời Van Gaal trị giá 3,36 triệu bảng, còn dưới thời David Moyes lại thấp hơn rất nhiều (1,18 triệu bảng).

Mặc dù Man United ở thời điểm hiện tại cầm bóng rất nhiều trong trận nhưng không thể hiện được sự hiệu quả giống như thời Sir Alex. Các học trò của Van Gaal không tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn cũng như số bàn thắng tương xứng với tương xứng với tỉ lệ kiểm soát bóng của họ.

Rõ ràng, Van Gaal cần giúp Man United thi đấu hiệu quả nhiều hơn nữa, sau khi “Quỷ đỏ” đã chi nhiều tiền trên thị trường chuyển nhượng dưới thời của ông.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm