Chi 200 triệu bảng, Lampard phải giúp Chelsea giành danh hiệu

13/09/2020 14:45 GMT+7 | Bóng đá Anh

Với việc đã chi hơn 200 triệu bảng mua sắm trên thị trường chuyển nhượng, mọi ánh mắt lúc này sẽ đổ dồn vào Frank Lampard để xem ông sẽ dẫn dắt Chelsea đến vị trí nào trong mùa giải tới.

Ngoại hạng Anh vòng 1: Vung kiếm lên, những hiệp sĩ xứ sương mù!

Ngoại hạng Anh vòng 1: Vung kiếm lên, những hiệp sĩ xứ sương mù!

Ngoại hạng Anh mùa giải 2020-2021 sẽ khởi tranh vào cuối tuần này, mang theo những niềm hi vọng về việc giành chức vô địch của những đội bóng lớn, sự tiến bộ của những kẻ thách thức hoặc ít nhất là sự an toàn cho những đội bóng chiếu dưới.

 

Với việc Man City thất bại trong việc chiêu mộ Lionel Messi, Chelsea đã lại vươn lên là đội chi tiêu số 1 tại Premier League trong kỳ chuyển nhượng này.

Thật vậy, vào đúng ngày đội trưởng của Barca tuyên bố sẽ ở lại Camp Nou, Chelsea đã hoàn tất việc chiêu mộ Kai Havertz từ Bayer Leverkusen với giá 70 triệu bảng. Việc đưa về một trong những sao trẻ triển vọng nhất hành tinh này đánh dấu một cuộc thay máu đúng nghĩa của đội chủ sân Stamford Bridge.

Với việc đã sở hữu những ngôi sao khác như Timo Werner, Hakim Ziyech, Ben Chilwell và Thiago Silva, thật dễ hiểu tại sao CĐV Chelsea lại hào hứng chờ đợi mùa giải mới đến vậy. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm trở lại đây, The Blues đang thể hiện mình là một ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch.

Chú thích ảnh
Những bản hợp đồng đáng chú ý của Chelsea mùa Hè này

Không phải kể từ khi Jose Mourinho đến Stamford Bridge vào mùa Hè năm 2004, The Blues mới bắt tay vào việc mua sắm ấn tượng như vậy. Didier Drogba, Arjen Robben, Ricardo Carvalho và Petr Cech là những sự bổ sung đáng chú ý mà ông chủ Roman Abramovich đã đưa về vào 1 năm trước đó.

Kết quả là Chelsea đã giành chức vô địch đầu tiên sau 50 năm dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho. Frank Lampard lúc đó cũng là một thành viên trong đội. Anh là vua phá lưới của Chelsea dù chơi ở vị trí tiền vệ.

Cựu cầu thủ người Anh thậm chí còn đứng thứ hai trong cuộc đua giành Quả bóng Vàng năm 2005. Và giờ đây, 15 năm sau thành công rực rỡ đó, Lampard sẽ phải đóng vai trò là người truyền cảm hứng giúp Chelsea vô địch Premier League một lần nữa. Chỉ có một điều khác biệt, cương vị của ông bây giờ là HLV trưởng của CLB.

Cần phải làm rõ một điều: Lampard lúc này đang phải nhận áp lực rất lớn.

Tất nhiên, ông đang nhận được sự tin tưởng của tất cả mọi người. Ông là một huyền thoại của CLB. Mùa giải đầu tiên của Lampard trên cương vị HLV cũng được coi là thành công dù để thua trận chung kết FA Cup trước Arsenal và bị Bayern Munich vùi dập ở Champions League.

Lampard xứng đáng nhận được lời khen vì cách ông đối phó với lệnh cấm chuyển nhượng cũng như việc bị mất ngôi sao số 1, Eden Hazard, vào tay Real Madrid. Ông đã trình làng một số sao trẻ từ học viện, khiến CĐV hết sức vui mừng, và vẫn đảm bảo một suất dự Champions League cho CLB thông qua việc về đích thứ 4 ở giải đấu.

Chúng ta không nên đánh giá thấp tầm quan trọng của những thành tích đó, vì nó đã khiến đội bóng vùng Tây London trở thành điểm đến thú vị cho những mục tiêu chuyển nhượng.

Tuy nhiên lúc này, The Blues đã chi hơn 200 triệu bảng trên thị trường và con số đó vẫn chưa dừng lại khi Edouard Mendy của Rennes cũng đang trên đường tới sân Stamford Bridge. Do đó, một số chuyên gia yêu cầu Lampard cần mang về danh hiệu cho Chelsea mùa sau. Đó cũng sẽ là mong ước của ban lãnh đạo và toàn thể người hâm mộ đội bóng này.

Điều này nghe có vẻ hơi bất công, vì những bản hợp đồng mới của Chelsea cũng cần phải có thời gian để hòa nhập. Nhưng ít nhất, Lampard cần thu hẹp khoảng cách với ĐKVĐ Liverpool, đội đã hơn The Blues 33 điểm mùa trước.

Vượt qua Man City cũng là một trong những mục tiêu được đặt ra. Và với sự đầu tư như hiện tại, Chelsea chắc chắn sẽ về đích trước MU, đội mới chỉ mang về Donny van de Beek trong kỳ chuyển nhượng này.

Tất nhiên, Lampard chưa bao giờ gặp vấn đề với áp lực khi còn là một cầu thủ. ông luôn bỏ ngoài tai mọi lời chỉ trích và đã vươn lên tầm cao mới dưới sự dẫn dắt của Mourinho. Sau này, ông đã phát triển và trở thành cây săn bàn hàng đầu trong lịch sử Chelsea với 211 bàn thắng trên mọi đấu trường.

Giờ đây, ông ấy cần phải đạt được một bước tiến tương tự trong sự nghiệp huấn luyện còn non trẻ của mình.

Chú thích ảnh
Lampard cần giúp Chelsea vô địch trên cương vị HLV

Mùa giải đầu tiên Lampard dẫn dắt Chelsea đã bị cản trở nhiều bởi lệnh cấm chuyển nhượng. Tuy nhiên lúc này, sẽ không có lời bào chữa nào như vậy và những thiếu sót mà đội bóng của ông thể hiện ở mùa giải trước cần phải được khắc phục.

Trong mùa giải 2019-20, Chelsea liên tục mất bóng ở những vị trí nguy hiểm khiến họ dễ bị phản công, đồng thời bị trừng phạt ở những tình huống cố định.

Họ đã để thủng lưới 54 bàn chỉ tính riêng tại Premier League, qua đó đánh dấu kỷ lục phòng ngự tệ nhất kể từ khi Abramovich tiếp quản vào năm 2003.

Chelsea sẽ không thể giành được danh hiệu nếu những sai sót trong khâu phòng ngự không được loại bỏ. Tất nhiên vấn đề sẽ còn nằm ở các cầu thủ nhưng khi một đội bóng chi tiêu quá nhiều và không thể giành được danh hiệu, mọi trách nhiệm sẽ được đổ lên đầu HLV. Và Lampard biết điều này.

“Tôi rất biết rằng kỳ vọng ở một CLB như Chelsea là rất lớn. Tôi phải chấp nhận điều đó và cố gắng làm tốt công việc của mình”, Lampard chia sẻ trước thềm mùa giải mới.

"Thời điểm khó khăn rồi sẽ đến, và lúc đó tôi sẽ phải dựa vào những mối quan hệ bền chặt. Bắt đầu từ hội đồng quản trị cho đến những người phụ trách áo đấu”.

“Tôi đã thấy cách các quân cờ domino có thể đổ nhanh như thế nào. Và tôi nghĩ nếu bạn tự cô lập mình với tư cách là một HLV, không cởi mở với mọi người, tôi nghĩ những quân cờ domino đó còn đổ nhanh hơn”.

Nhưng hiện tại, Lampard rõ ràng có được sự ủng hộ hết mình của tất cả mọi người ở Stamford Bridge. Abramovich đã bỏ ngoài tai mọi lời đàm tiếu và vẫn hết mình ủng hộ chiến lược gia người Anh trên thị trường chuyển nhượng.

Để đáp lại lòng tốt này, Lampard biết rằng ông cần đưa Chelsea đến với danh hiệu sớm nhất có thể. Hãy cùng xem Lampard sẽ thể hiện ra sao với Chelsea ở mùa giải sau.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm