Chelsea: Vô địch không phải nhiệm vụ chính của Sarri

28/12/2018 06:43 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn)- Dưới triều đại Roman Abramovich, Chelsea đã có hết các danh hiệu cao quý như Premier League, FA Cup, Champions League hay Europa League. Tuy nhiên, họ vẫn không có được điều ông chủ người Nga mong muốn. Và Maurizio Sarri tới Stamford Bridge nhằm hiện thực hóa ước muốn của Abramovich, chứ không phải giúp Chelsea vô địch.

VIDEO Watford 1-2 Chelsea: Hazard lập cú đúp, gia nhập CLB 100

VIDEO Watford 1-2 Chelsea: Hazard lập cú đúp, gia nhập CLB 100

Chelsea đã đánh bại Watford 2-1 ngay tại Vicarage Road nhờ cú đúp của Eden Hazard. Kết quả này giúp The Blues gia tăng khoảng cách với đội đứng thứ 5 Arsenal lên 2 điểm. Hazard cũng trở thành cầu thủ thứ 10 ghi được hơn 100 bàn thắng tại Chelsea.

Vấn đề của Chelsea

Sau chức vô địch 2016-17, Chelsea tới nay vẫn chưa tìm lại được phong độ và thần thái của một ông lớn tại Premier League. Có thời điểm họ thi đấu rất thăng hoa như trước Man City cách đây 2 tuần, những cũng có lúc họ bạc nhược để thua Wolves 1-2. Trong vòng 6 trận đấu tại Premier League gần đây, họ đã thua tới 3 trận. Từ vị thế kẻ đua vô địch, Chelsea giờ đây lại chật vật đua Top 4.

Hiện tại, Liverpool đang là đội đứng đầu bảng và vẫn bất bại sau 18 vòng đấu. Tuy nhiên, họ đã có thể không có được thành tích này nếu Sturridge không tỏa sáng ở phút 89 trước Chelsea hồi tháng Chín. Man City không có được giây phút đó nên đành ngậm ngùi nhận thất bại 0-2 trước Chelsea. Cả hai CLB này đều đang đua tranh chức vô địch nhưng họ đều gặp khó khăn trước Chelsea. Rõ ràng, đội chủ sân Stamford Bridge sở hữu con người đủ để làm nên sự khác biệt.

Điều khiến Chelsea nên nông nỗi hôm nay là do họ không có được đầy đủ những mảnh ghép cần thiết. Tới nay, HLV Sarri vẫn chưa thể tìm ra vị trí thích hợp dành cho hai cầu thủ quan trọng bậc nhất của Chelsea là Eden Hazard và N’Golo Kante.

Chú thích ảnh
Maurizio Sarri vẫn chưa có những “mảnh ghép” quan trọng và đẳng cấp để tạo nên một đội bóng có thể hướng đến ngôi vô địch

Đối với Hazard, anh đang thường xuyên được bố trí đá cao nhất trên hàng công. Điều này HLV Sarri từng thực hiện với Dries Mertens và đạt được thành công mỹ mãn. Xét ở một mức độ, Hazard vẫn làm tốt nhiệm vụ được giao nhưng so với sự nguy hiểm khi anh đá dạt trái thì không bằng. Trong khi đó, Kante vẫn đang loay hoay tập làm quen với nhiệm vụ của một tiền vệ bao sân (box-to-box). Vị trí đánh chặn lúc này là vị trí bất khả xâm phạm của Jorginho.

Xét về khả năng phòng ngự, Jorginho rõ ràng không thể bằng Kante. Nhưng, nhiệm vụ của Jorginho là kiến thiết lối chơi cho toàn đội chứ không chỉ đơn giản là phòng ngự. Giống như nhiệm vụ của Sarri tại Stamford Bridge là định hình lối chơi đặc trưng, chứ không đơn giản là giành danh hiệu.

Khát vọng của Abramovich

Trong cuốn tự truyện của mình, Carlo Ancelotti từng chia sẻ khoảnh khắc ông lần đầu tiên ngồi nói chuyện với Roman Abramovich. “Tôi muốn phong cách thi đấu của Chelsea phải được nhận ra trên toàn thế giới”, ông chủ Abramovich nói với HLV Ancelotti trong buổi phỏng vấn. Chỉ từng đó thôi cũng đủ để thấy tình cảm và khát vọng Abramovich dành cho Chelsea lớn nhường nào.

Chelsea đã có mọi danh hiệu cao quý cần có ở trong lẫn ngoài nước. Nhưng lối chơi của họ thì vẫn chưa được định hình cụ thể. Quyết định đưa Sarri về Stamford Bridge giống như Liverpool đưa Juergen Klopp hay Man City bổ nhiệm Pep Guardiola. Tất cả đều nhằm mục đích xây dựng một lối chơi cụ thể, đặc trưng. Danh hiệu là những điều xác định vào cuối mùa giải và trong quá khứ. Một CLB có thể vô địch với vô vàn lần nhưng nếu không thể tạo ra một lối chơi đặc trưng thì chức vô địch đã trở nên kém giá trị.

Giống như Barcelona thời điểm thịnh trị, họ san bằng tất cả với lối chơi tiki-taka. Nét đặc trưng đó được nhiều CLB ngưỡng mộ và cố gắng đạt tới. Trong khi đó, Real Madrid là đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ 20 nhưng lại không thể có một lối đá bộc lộ rõ bản sắc nhất. Cho tới giờ, Real Madrid được biết tới là đội bóng vô địch nhiều và nhiều ngôi sao chứ không phải lối đá đặc trưng nào cả.

Năm 2006, Roman Abramovich từng nói: “Giành được chứ vô địch không quan trọng bằng quá trình để đạt được tới nó”. Có lẽ, việc thường xuyên sa thải HLV của ông chủ người Nga xuất phát từ khát vọng xây dựng lối chơi đặc trưng cho CLB, chứ không phải khao khát danh hiệu như bề ngoài.

Quý Dậu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm