Chelsea và Everton tính 'nước đục thả câu' đưa Cavani rời PSG

20/09/2017 22:19 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Neymar đã yêu cầu PSG bán Edinson Cavani, sau khi hai cầu thủ này mâu thuẫn với nhau vì tranh giành quyền đá penalty. Nắm bắt tình thế ấy, Chelsea và Everton đã ngay lập tức tranh thủ “làm thân” với chân sút người Uruguay.

NeymarCavani đã mâu thuẫn ở trận thắng 2-0 của PSG trước Lyon vào cuối tuần trước. Cả hai đã tranh giành quyền đá phạt trực tiếp và penalty ở trận đấu này. HLV của PSG, Unai Emery đã nói rằng Neymar và Cavani phải tự giải quyết những vấn đề của chính họ. Tuy nhiên sự căng thẳng trong mối quan hệ giữa Neymar và Cavani đã leo thang. Mới đây nhất tờ SPORT (Tây Ban Nha) cho biết Neymar đã yêu cầu ban lãnh đạo PSG bán Cavani.

Chú thích ảnh
Neymar yêu cầu CEO PSG bán Cavani

“Neymar đã bắn tin cho CEO của PSG Nasser Al-Khelaifi rằng anh không thể tiếp tục thi đấu cùng với Cavani nữa”, tờ SPORT (Tây Ban Nha) đưa tin.

Nắm bắt tình thế, ngay lập tức, Napoli, EvertonChelsea đã tranh thủ tiếp cận tiền đạo Cavani, để nếu như Neymar thật sự có tiếng nói đối với đội chủ sân Parc des Princes, họ sẽ chiếm ưu thế trong việc chiêu mộ chân sút người Uruguay.

THỐNG KÊ: Ở Barca, Messi đã nhường Neymar 11 lần đá penalty

THỐNG KÊ: Ở Barca, Messi đã nhường Neymar 11 lần đá penalty

Không như người anh em mới Edinson Cavani, ở Camp Nou, mỗi khi Neymar muốn, thì Lionel Messi đều nhường người đồng đội của mình giành quyền đá penalty.

Trong phiên chợ Đông, PSG sẽ phải bán hàng loạt những cái tên như Lucas Moura, Angel Di Maria và Julian Draxler để thu lại phần nào số tiền đã dùng để chiêu mộ Neymar trong kỳ chuyển nhượng vừa rồi, đồng thời, cũng để tránh bị “sờ gáy” về Luật cân bằng tài chính.

Chú thích ảnh
Khá nhiều đội bóng mong muốn có được Cavani

Trong số 3 CLB muốn có được chữ ký của Cavani, Chelsea là đội bóng có khả năng hơn cả. Everton thì không có suất dự Champions League, còn tại Napoli, họ đang có đội hình khá đồng đều, vả lại, Partenopei cũng đang đứng ở vị trí thứ 2 trên BXH của Serie A, cộng với hiệu suất ghi bàn không hề tồi, nên nếu như mua Cavani, anh sẽ phải chịu mức lương thấp hơn so với con số 135.000 euro/tuần ở thời điểm hiện tại. Cavani mới 30, vẫn còn trẻ và phong độ, nên chắc hẳn sẽ không chấp nhận.

Ngoài 3 đội bóng kể trên, thì Juventus và Inter Milan cũng rất ngưỡng mộ Cavani, trong khi Dortmund muốn có một tiền đạo để thay thế cho Pierre Emerick Aubameyang, người dự kiến ​​sẽ ra đi vào tháng Giêng hoặc mùa hè tới.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm