Chelsea: Thừa khả năng nhưng thiếu tự tin để vô địch

01/12/2020 09:45 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Đoàn quân của HLV Frank Lampard đang bị kẹt giữa việc nên chơi tấn công hay phòng thủ trong những trận đấu lớn dù sở hữu một đội hình đủ khả năng để thách thức danh hiệu.

MU: Cavani trên đường trở thành 'Ibra mới' và hơn thế

MU: Cavani trên đường trở thành 'Ibra mới' và hơn thế

Không mất xu phí chuyển nhượng nào nhưng MU đang sở hữu một trung phong chất lượng. Cavani dù chưa ra sân nhiều nhưng đã nhanh chóng tạo nên sức sống mới cho hàng công của Quỷ Đỏ.

 

Với việc Liverpool bị tàn phá bởi các ca chấn thương còn Man City vẫn trong giai đoạn xây dựng lại lực lượng, các đội bóng khác, như Chelsea, đang có khả năng giành danh hiệu Premier League mùa này.

Vào Chủ Nhật, cả Chelsea lẫn Tottenham đều có cơ hội gửi lời cảnh báo tới hai đối thủ trên thông qua cuộc chạm trán trên sân Stamford Bridge. Tuy nhiên, cả hai CLB thành London đều không thể đưa ra bất kỳ tuyên bố nào sau kết quả hòa 0-0 đầy tẻ nhạt.

Kết quả này là đủ để đưa Spurs lên ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, đó là một màn trình diễn hết sức tiêu cực đến từ đội bóng của Jose Mourinho trong hiệp 2. Họ thậm chí không có được cú sút trúng đích nào trong hiệp đấu này.

Trong khi đó, Chelsea đã tạo ra nhiều cơ hội hơn, chiếm ưu thế hơn trong giai đoạn sau của trận đấu, nhưng vẫn có cảm giác rằng họ làm chưa đủ tốt.

Tammy Abraham và Olivier Giroud đã bỏ lỡ những cơ hội rất rõ ràng trong hiệp 2. Mason Mount cũng có một cú dứt điểm hiểm hóc nhưng bị Hugo Lloris chặn lại ở cuối trận.

Chú thích ảnh
Chelsea vẫn đang loay hoay trước những đối thủ lớn

Sau 10 trận, Chelsea đang đứng thứ 3 trên BXH và chỉ kém đội đầu bảng Spurs đúng 2 điểm. Phần lớn các bản hợp đồng mới của họ đều gây ấn tượng. Edouard Mendy và Thiago Silva thực sự đã thay đổi tuyến sau của The Blues.

Trên mọi đấu trường, Chelsea đang có chuỗi 14 trận bất bại. Họ mới chỉ thua 1 trận và đã chắc suất dự vòng 1/8 Champions League.

Tuy nhiên, họ vẫn chưa thể đánh bại một đội đang nằm ở nửa trên BXH Premier League sau 5 lần thử sức trên mọi đấu trường. Trong khi đó, các chiến thắng tại châu Âu của họ đến với các đội như Rennes và Krasnodar, những đội lần lượt xếp thứ 7 tại Ligue 1 và thứ 10 tại Giải ngoại hạng Nga.

Đoàn quân của Lampard có vẻ chắc chắn đủ khả năng lọt vào top 4 nếu họ có thể duy trì phong độ hiện tại trong suốt mùa giải. Nhưng họ vẫn cần phải cải thiện nhiều hơn nữa nếu muốn mơ tới chức vô địch. Và đó là điều họ nên làm.

Chú thích ảnh
Nếu muốn vô địch, Chelsea phải thay đổi tâm lý

Với việc đã chi 150 triệu bảng cho các tài năng tấn công trong mùa Hè cùng với những Christian Pulisic, Abraham, Giroud và Mount đã có sẵn trong đội hình, Lampard không thiếu hỏa lực.

Chưa hết, với sự bế tắc hôm Chủ nhật, họ giờ đã không thể ghi bàn trong các trận đấu với Tottenham, MU, Liverpool cũng như trước Sevilla ở Champions League.

Phần lớn trong các cuộc đối đầu này, Lampard đã bảo các hậu vệ cánh của ông kiềm chế bản năng tấn công, trong khi cũng đảm bảo 2 tiền vệ trung tâm của mình ít mạo hiểm hơn trong việc cầm bóng.

Như vậy là trong các trận đấu lớn, Lampard chỉ cậy nhờ vào những phút tỏa sáng xuất thần của những cầu thủ như Hakim Ziyech, Timo Werner hoặc Kai Havertz. Điều đó cho thấy Chelsea của chiến lược gia người Anh đang rất thiếu tự tin.

Lampard đã thất bại trong việc giúp Chelsea giành những danh hiệu đầu tiên hồi đầu mùa giải. Nhưng không nghi ngờ gì về việc họ có khả năng vô địch một đấu trường nào đó trong thời gian tới.

Để làm được điều này, The Blues phải bắt đầu cho thấy họ đã tiến bộ như thế nào bằng cách đánh bại, thay vì chỉ chống đỡ, trước những đội bóng lớn. Đặc biệt là đối với các đối thủ nằm trong top 6 giải Ngoại hạng.

Chelsea đã có một đội hình đủ khả năng để làm điều đó. Vấn đề bây giờ là tâm lý của họ cần phải thay đổi.

Trung Phạm
Theo Goal

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm