Chelsea sẽ vô địch Premier League với 95 điểm?

29/03/2017 18:34 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Phong độ ấn tượng của thầy trò Antonio Conte từ đầu mùa tới giờ khiến nhiều người tin rằng Chelsea không chỉ có cơ hội đăng quang Premier League, mà thậm chí họ có thể chạm tới cột mốc 95 điểm ở mùa giải 2004-05.

Cho đến này, con số 95 điểm vẫn là thành tích cao nhất mà một đội bóng đạt được ở Premier League. Chelsea, trong mùa giải đầu tiên ở nhiệm kỳ một của Jose Mourinho, chính là chủ nhân của con số ấn tượng ấy.

Cơ hội để thầy trò Conte đạt được cột mốc ấy là rất sáng sủa. Trên lý thuyết, Chelsea cần giành 26 điểm ở 10 trận còn lại của họ, từ nay cho đến cuối tháng 5, khi Premier League mùa này. Trung bình, đội chủ sân Stamford Bridge cần giành 2,6 điểm/trận, một nhiệm vụ hoàn toàn không quá sức nếu chúng ta nhìn vào lịch thi đấu của Conte và các học trò trong hai tháng cuối cùng.

Chelsea khó giữ chân Hazard và Courtois trước sức hút từ Real Madrid

Chelsea khó giữ chân Hazard và Courtois trước sức hút từ Real Madrid

Những tin đồn gần đây liên quan đến việc Real Madrid có thể sẽ chiêu mộ Eden Hazard và Thibaut Courtois đặt ra vấn đề liệu Chelsea có thể và có nên giữ bộ đôi này ở mùa giải năm sau hay không?

Chelsea chỉ còn gặp hai đối thủ mạnh ở 10 vòng đấu cuối cùng, đó là những cuộc đối đầu với hai đội bóng thành Manchester, Man City và Man United. Còn lại, các đối thủ của đội chủ sân Stamford Bridge đều tương đối dễ chịu gồm Crystal Palace, Bournemouth, Southampton, Everton, Middlesbrough, West Brom, Watford và Sunderland. Phần lớn các đối thủ đều ở nửa dưới bảng xếp hạng, thế nên việc giành trọn vẹn 3 điểm trong những trận đấu ấy hoàn toàn nằm trong tầm tay của thầy trò Conte.

Cũng cần phải nói thêm rằng Chelsea sẽ không phải phân phối sức ở đấu trường châu lục, như trường hợp của Leicester và Man United. Chính vì thế đội chủ sân Stamford Bridge có đủ thời gian cần thiết để chuẩn bị cho từng trận đấu Premier League. HLV Conte sẽ không phải xoay tua lực lượng, yếu tố có thể làm giảm đi sự ăn ý giữa các mắt xích trong đội hình Chelsea. Nếu những trụ cột như Thibaut Courtois hay Diego Costa kịp trở lại cho trận gặp Crystal Palace vào cuối tuần này, Conte sẽ không phải lo lắng bất cứ điều gì về nhân sự.

Mục tiêu vô địch Premier League gần như đã nằm chắc trong tay Chelsea, bởi thật khó tin một đội bóng nào có thể lật ngược thế cờ khi khoảng cách với đội dẫn đầu đã lên tới 10 điểm. Vấn đề chỉ nằm ở chỗ đội chủ sân Stamford Bridge đang muốn hướng tới những cột mốc đáng nhớ nào. Ở Premier League, Chelsea của Conte hoàn toàn có thể thiết lập điểm số ít nhất là ngang bằng với chính họ cách đây 12 năm. Đó là điều mà Conte hoàn toàn có thể làm được, nếu chúng ta nhìn vào kinh nghiệm của vị chiến lược gia người Italy này khi còn dẫn dắt Juventus ở Serie A.

Cúp FA, đấu trường cúp duy nhất mà Chelsea còn tham gia, thật ra không phải là cản trở quá lớn, bởi thầy trò Conte đã bước vào vòng bán kết, và chỉ còn cách vinh quang đúng hai trận đấu nữa, qua đó có thể kết thúc mùa giải với cú đúp danh hiệu.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm