Chelsea: Sarri đang sa lầy, như Conte và Mourinho

23/01/2019 19:13 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Trận thua Arsenal không chỉ đe dọa tới vị trí trong Top 4 của Chelsea, mà còn để lộ những bất ổn trong phòng thay đồ dưới thời Maurizio Sarri. Đó là vấn đề hoàn toàn có thể thiêu rụi triều đại Sarri như đã từng với Antonio Conte.

Higuain sẽ chơi thế nào tại Chelsea

Higuain sẽ chơi thế nào tại Chelsea

Chelsea sắp sửa đón chân sút Gonzalo Higuain theo dạng cho mượn từ Juventus. Sự xuất hiện của tiền đạo người Argentina sẽ đem đến những điều gì mới mẻ cho thứ bóng đá Sarri-ball?

Đây không phải lần đầu tiên Sarri có những lời phê phán các cầu thủ Chelsea, nhưng chẳng ai hình dung ông lại dữ dội ngay trong phòng họp báo như thế. Ngay sau trận đấu, Sarri lập tức lên giọng: “Họ (các cầu thủ Chelsea) là một tập thể không có động lực”.

Phòng thay đồ khác xa 10 năm trước

Từ khi đến với sân Stamford Bridge tháng Bảy năm ngoái đến giờ, Sarri không ít lần bày tỏ sự không hài lòng với các học trò. Nhưng ngay cả trong những lúc bực bội nhất, Conte hay Jose Mourinho không dám thốt lên trực diện và động chạm đến cầu thủ như Sarri vừa làm.

Vấn đề với Sarri, một người mới chân ướt chân ráo đến Chelsea, là thứ triết lý “bất thành văn” ở Stamford Bridge. Nếu các cầu thủ không thể chịu trách nhiệm cho những gì diễn trên sân, thì đó là lỗi của HLV. Điều này diễn ra thường xuyên trong những năm gần đây, sau khi những công thần khai quốc như John Terry, Frank Lampard, Petr Cech hay Didier Drogba không còn hiện diện dưới màu áo xanh nữa.

Chelsea không cần một HLV biết kiểm soát phòng thay đồ trong những năm đầu dưới kỷ nguyên Abramovich. Trong dòng máu những người khoác áo Chelsea thời điểm ấy đã có sẵn khát khao giành chiến thắng, cũng như cách thức bình ổn phòng thay đồ giữa làn sóng HLV đến và rời đi. Chelsea lúc đó mang hình hài của một cỗ máy chiến thắng tàn nhẫn.

Hiện tại, Chelsea chưa bao giờ sở hữu một đội ngũ mạnh mẽ như thế, và phòng thay đồ của đội bóng lúc này dễ có “sóng ngầm”, mà lại thiếu chất thép của quá khứ. Các cổ động viên Chelsea bắt đầu cảm nhận điều đó ở cuối nhiệm kỳ hai của Mourinho. Ông ngầm ám chỉ một số cầu thủ như Diego Costa, Cesc Fabregas hay Eden Hazard là cừu đen trong phòng thay đồ. Cá tính trong đội hình Mourinho cầm quân lần thứ hai rõ ràng thua xa thế hệ đầu tiên. Sarri, qua nửa năm cầm quân, cũng nhìn thấy vấn đề tương tự.

Động lực của những trụ cột ở đâu?

Ngày người đàn ông 60 tuổi hiện diện ở Tây London, tất cả có thể hình dung ông nhìn các cầu thủ và nói: “Chúng ta sở hữu phòng thay đồ với nhiều cầu thủ tài năng. Đây là những gì tôi muốn thay đổi, muốn các cậu tập luyện và chơi bóng theo tiêu chuẩn tôi mong muốn”.

Chelsea đã khởi đầu mùa giải khá ổn. Mọi thứ bắt đầu xáo trộn khi một vài ngôi sao phàn nàn, kiểu như: “Thế này thì hơi quá sức”. Điều này cho tất cả thấy họ không xứng đáng là những nhà vô địch. Đó là lý do vì sao trong những tuần gần đây Sarri biểu lộ sự bực dọc: “Tôi không thích thú với những gì đang diễn ra. Mọi nơi tôi làm việc, từ những đội bóng bán chuyên cho tới Napoli đều ổn thỏa. Cái quái gì diễn ra với đội bóng này vậy?”. Vị HLV sinh ra ở Napoli rõ ràng đang không thể hòa hợp với nhóm cầu thủ cá tính mạnh trong đội hình Chelsea. Cụ thể ở đây là Hazard, Willian và David Luiz. Câu hỏi đặt ra là khao khát chiến thắng trong những cầu thủ này đang ở mức độ nào.

Thật ra Sarri cũng khó có thể hiểu rõ động lực chiến đấu của họ trong bối cảnh tương lai khá bấp bênh. David Luiz sẽ đáo hạn hợp đồng vào mùa hè, Eden Hazard đang nghĩ đến viễn cảnh khoác áo Real Madrid hè này trong khi Willian cũng không chắc chắn với chỗ đứng của mình mùa tới. Chiến lược gia 60 tuổi này không cô đơn, bởi ông đang rơi vào bi kịch mà những người tiền nhiệm như Conte hay Mourinho đã phải trải qua.

Rõ ràng phòng thay đồ của Chelsea rất không ổn. Những cầu thủ trụ cột không làm tốt nhiệm vụ truyền động lực cho các đồng đội như những gì Terry, Lampard, Cech hay Drogba đã làm cách đây hơn một thập kỷ. Tình trạng này không thể kéo dài, nếu Chelsea muốn trở lại vị thế ứng viên cho các danh hiệu lớn như Premier League hay Champions League trong tương lai.

Đức Hùng (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm