Chelsea: Sarri đang phí phạm Kante như thế nào?

08/11/2018 18:08 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Dưới thời HLV Maurizio Sarri, N’Golo Kante đã được chơi ở vị trí mới, được đảm nhiệm nhiều vai trò mới hơn. Thế nhưng, thời gian rong chơi đã hết. Đã đến lúc tuyển thủ Pháp cần được bố trí quay trở lại vị trí mỏ neo của mình.

Sarri đã sai khi bắt Kante vừa tấn công vừa phòng thủ

Sarri đã sai khi bắt Kante vừa tấn công vừa phòng thủ

Việc ông Maurizio Sarri yêu cầu N’Golo Kante chơi ở vai trò mới đã phản tác dụng khi Chelsea hòa 0-0 với West Ham. Tiền vệ người Pháp đang bị phung phí tài năng của mình khi HLV người Italy yêu cầu anh tham gia tấn công.

Sarri đang phí phạm Kante

Khi chính thức tới Chelsea, Maurizio Sarri bị nhất nhiều người ghen tị bởi ông có trong đội hình của mình tiền vệ phòng ngự phòng ngự xuất sắc thời điểm hiện tại: N’Golo Kante. Tuyển thủ người Pháp tuy không đóng góp những bàn thắng hay đường kiến tạo mẫu mực thường xuyên nhưng anh được coi là hạt nhân, nền tảng cho thành công của Leicester, Chelsea và thậm chí cả đội tuyển Pháp tại World Cup 2018 nhờ khả năng phòng ngự tuyệt vời.

Thế nhưng, HLV Sarri hiện tại bố trí Kante đảm nhiệm vai trò của một tiền vệ đa năng (box-to-box). Nghĩa là, tuyển thủ Pháp giờ đây tham gia cả vào các đợt tấn công của Chelsea chứ không chỉ đơn thuần chỉ đảm nhiệm vai trò phòng ngự. Anh di chuyển rộng hơn, bao phủ không gian lớn hơn.

Thời gian đầu, vai trò mới của Kante khiến nhiều đối thủ bị bất ngờ. Họ trước đây quen nhìn thấy cầu thủ người Pháp ở giữa sân hoặc trước vòng 16m50 của Chelsea nhưng bây giờ anh đôi lúc còn xuất hiện cả trong vòng cấm đối phương. Tuy nhiên, lâu dần, những hạn chế trong khâu tấn công của Kante xuất hiện. Yếu tố bất ngờ đến từ Kante không còn nữa và anh trở nên lạc lõng trong đội hình của Chelsea.

Không những thế, việc đảm nhiệm vị trí box-to-box lâu khiến khả năng di chuyển và giữ vị trí của Kante cũng trở nên thiếu ổn định. Trong màu áo đội tuyển Pháp, cầu thủ 27 tuổi được bố trí đá phòng ngự nhưng đôi lúc người ta cũng thấy anh lao lên phía trước và giẫm vào vị trí của Paul Pogba. Rõ ràng, việc Sarri bố trí Kante đảm nhiệm vai trò box-to-box đang kìm hãm khả năng phát triển cá nhân anh và cả lối chơi của Chelsea lẫn đội tuyển Pháp.

Hãy phát triển Jorginho

Trong lối chơi của HLV Sarri, ông luôn để cầu thủ kiến thiết lối chơi ở vị trí thấp nhất hàng phòng ngự. Và khi tới Stamford Bridge, Sarri đã mang theo cả cậu học trò cưng Jorginho để đảm nhiệm vai trò kiến tạo lối chơi cho Chelsea. Do vậy, HLV Sarri mới buộc phải đẩy Kante chơi cao hơn.

Hiện tại, Jorginho đã thể hiện giá trị của mình trong vai trò điều tiết nhịp độ trận đấu. Giống Kante, thời gian đầu Jorginho tạo ra nhiều khó khăn cho đối phương bằng sự mới lạ của mình. Thế nhưng, trong cuộc chạm trán với Man United gần đây, Jorginho đã bị bóp nghẹt và không thể phát huy khả năng của mình. Trận đấu với Burnley, Jorginho ban đầu cũng bị ngộp thở trước sự áp sát và lối chơi rắn. Mọi chuyện chỉ khởi sắc hơn khi anh di chuyển lên phía trên 15-20m. Điều này giúp Jorginho tổ chức tấn công nhanh hơn, dễ hơn và đồng thời có nhiều sự lựa chọn chuyền bóng hơn.

Có thể thấy, các đội bóng tại Premier League đang dần tìm ra cách để hạn chế vai trò của Jorginho. Để anh chơi ở vị trí thấp nhất hàng tiền vệ giờ đây có lẽ không còn phù hợp nữa. Đã đến lúc HLV Sarri phải để Jorginho chơi cao hơn như trận đấu gặp Burnley nhằm tận dụng khả năng chuyền bóng tốt của anh. Đồng thời, đưa Kante trở lại vị trí mỏ neo.

Trong trận đấu với Crystal Palace cuối tuần trước, Kante đã được kéo xuống chơi thấp hơn để hỗ trợ Azpilicueta kèm cặp Zaha. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà tuy vẫn có 6 tình huống đi bóng thành công nhưng tất cả đều diễn ra ở khu vực giữa sân ít nguy hiểm. Chỉ cần Zaha tiến sâu, anh sẽ gặp sự truy cản quyết liệt của Azpilicueta và Kante, đôi lúc có thêm cả Pedro. Sau trận đấu, người ta mới nhận thấy Kante sinh ra để đá phòng ngự chứ không phải mẫu tiền vệ có thể tham gia tấn công thường xuyên.

HLV Sarri muốn Kante đảm nhiệm vị trí mới khi ông tiếp quản Chelsea. Thế nhưng, Jorginho thực sự mới là người cần thay đổi vị trí để phù hợp với toàn đội và cả với giải đấu.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm