Chelsea: Những việc Lampard cần làm để định hình cuộc cách mạng ở The Blues

05/07/2019 17:22 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea: Tận dụng tối đa N'Golo Kante, tận dụng đội quân được cho mượn và các cầu thủ trẻ... Frank Lampard đã trải qua một cuộc cách mạng của Chelsea, bây giờ anh sẽ định hình cuộc cách mạng tiếp theo của CLB.

 

Chelsea: Bổ nhiệm Lampard, Chelsea thay đổi văn hóa HLV?

Chelsea: Bổ nhiệm Lampard, Chelsea thay đổi văn hóa HLV?

Sau khi chứng kiến hàng loạt HLV đến và rời đi suốt 16 năm dưới kỷ nguyên Roman Abramovich, việc bổ nhiệm Frank Lampard, một cựu cầu thủ Chelsea, phải chăng sẽ là tín hiệu rõ ràng cho sự thay đổi văn hóa HLV ở Stamford Bridge?

 

Cựu tiền vệ Frank Lampard từng trải qua một cuộc cách mạng của Chelsea. Đó là thời điểm Roman Abramovich mua lại CLB và ném tiền vào để biến họ trở thành một thế lực của bóng đá Anh. Giờ đây, anh đã được giao phó nhiệm vụ định hình cuộc cách mạng tiếp theo của CLB.

Tuy nhiên, cuộc cách mạng lần này sẽ khởi đầu theo một cách rất khác so với quá khứ. The Blues đang phải nhận án cấm chuyển nhượng của FIFA nên không thể mua bán cầu thủ. Mặc dù vậy, Lampard vẫn có trong tay những gì cần thiết để hướng tới việc đổi mới CLB.

Chelsea đang có một đội quân cho mượn khổng lồ và có thể gọi về bất cứ lúc nào. Lampard cũng được thừa hưởng một đội hình với những nhà vô địch World Cup như N'Golo Kante và Olivier Giroud hay các bản hợp đồng bom tấn như Jorginho và Kepa Arrizabalaga.

Chú thích ảnh
Trong đội hình của Lampard có những cầu thủ chuyên nghiệp như Giroud (trái) và Azpilicueta (phải)

Lampard cũng có trong tay những chuyên gia với kinh nghiệm dày dặn như Cesar Azpilicueta và David Luiz, hay những kẻ lạc lối sẵn sàng quay về để chứng tỏ bản thân một lần nữa như Michy Batshuayi và Tiemoue Bakayoko.

Cựu cầu thủ của Chelsea cũng thể hiện quyết tâm khai thác những tài năng trẻ có sẵn khi tuyên bố muốn gia hạn lâu dài với Ruben Loftus-Cheek và Hudson-Odoi.

Ngay lúc này, Lampard có thể rèn giũa một đội hình mang tinh thần của Chelsea để cho mùa giải mới. 5 tuần sau, anh sẽ gặp bài kiểm tra đầu tiên, mang tên MU, tại sân Old Trafford. Và sau đây là những gì Lampard có thể làm trong thời gian tới.

Định hình lối chơi, tận dụng Kante

Với việc đã bán Eden Hazard, Lampard sẽ muốn tìm một đội hình phù hợp với Kante. Anh có thể tiếp tục sử dụng sơ đồ 4-3-3 của Maurizio Sarri mùa trước. Tại Derby, Lampard cũng hay sử dụng sơ đồ với biến thể của bộ 3 tiền vệ, đó cũng là cách anh được vận hành trong những năm tháng thành công tại Chelsea.

Tuy nhiên, Kante sẽ phát huy được tầm ảnh hưởng nhất nếu được đá cặp với một ai đó. HLV Antonio Conte đã từ bỏ ý tưởng để anh chơi như một tiền vệ trụ trong sơ đồ 4-3-3 và đã gặt hái được nhiều thành công hơn khi để Kante đá cặp cùng Nemanja Matic trong sơ đồ 3-4-3.

Chú thích ảnh
Xây dựng hàng tiền vệ xung quanh Kante sẽ là lựa chọn thông minh

Điều này tương tự với vai trò của Kante khi anh thi đấu cho Leicester trong năm giành được danh hiệu Premier League. Thời điểm đó, Kante đá cặp cùng Daniel Drinkwater, người vẫn đang ở Chelsea.

Lampard sẽ sẵn sàng trao cho Drinkwater cơ hội chứng minh bản thân và anh sẽ đảm bảo cơ hội ra sân của mỗi cầu thủ là ngang nhau trong mùa giải tới, đặc biệt là hàng tiền vệ, nơi đang có lực lượng rất mỏng.

Gọi lại những cầu thủ đang cho mượn

Lệnh cấm chuyển nhượng có nghĩa là Lampard không thể ký hợp đồng với ai trong mùa Hè này. Anh và các nhân viên của mình sẽ phải nhanh chóng đánh giá các cầu thủ đang được cho mượn và gọi họ về trong thời gian tới.

Bakayoko, người đang được cho mượn tại AC Milan, có thể cung cấp cho Lampard thêm một lựa chọn ở hàng tiền vệ. Kurt Zouma, sau một mùa giải khá tốt tại Everton, có thể là sự thay thế ngắn hạn dành cho Gary Cahill. Với việc Antonio Rudiger bị chấn thương, Zouma có thể đá chính bên cạnh David Luiz ở trung tâm hàng phòng ngự trong giai đoạn đầu mùa giải.

Chú thích ảnh
Bakayoko sẽ cho Lampard thêm một giải pháp nơi hàng tiền vệ

Trên hàng công, Batshuayi sẽ có cơ hội gây ấn tượng sau quãng thời gian cho mượn tại Borussia Dortmund, Valencia và Crystal Palace.

Alvaro Morata còn 6 tháng trong hợp đồng cho mượn 18 tháng tại Atletico Madrid và không muốn trở lại London. Nhưng Chelsea vẫn có thể gọi lại anh.

Tương tự như Victor Moses, người đang được cho mượn lâu dài ở Fenerbahce. Anh có thể được gọi lại để đảm bảo Chelsea có đủ số lượng cầu thủ bản địa trong đội hình. Đây là giải pháp để giúp họ đối phó với những quy định nghiêm ngặt của giải Champions League.

Để tâm tới các sao trẻ từ học viện

Với việc Loftus-Cheek bị chấn thương, đây sẽ là cơ hội cho các sao trẻ chứng minh tài năng của mình để có cơ hội được gọi lên đội một.

Giai đoạn trước mùa giải sẽ là lúc để xem họ có thể hòa nhập ra sao. Mason Mount và Fikayo Tomori đã ở cùng Lampard tại Derby mùa trước nên anh biết rất rõ về họ. Tammy Abraham đã ghi nhiều bàn thắng cho Aston Villa mùa trước, trong khi Reece James cũng đã gây ấn tượng tại Wigan. Ethan Ampadu, 18 tuổi, cũng là một nhân tố tiềm năng.

Chú thích ảnh
Mason Mount từng làm việc với Lampard khi ở Derby

Tuy nhiên, hầu hết các cầu thủ này đều chưa chứng minh được khả năng ở giải đấu khắc nghiệt nhất nước Anh. Liệu có bao nhiêu trong những cái tên kể trên có thể góp mặt tại Premier League mùa tới?

Nên nhớ, Chelsea muốn phát triển những cầu thủ trẻ, nhưng Abramovich lại không chịu đựng được những thất bại lâu dài trên sân cỏ.

Giải quyết những vấn đề ở đội một

Marcos Alonso đã rất muốn chuyển đến Atletico Madrid, Lampard có thể để cầu thủ người Tây Ban Nha ra đi bởi đã có Emerson Palmieri và Azpilicueta đủ khả năng để trám vào vị trí hậu vệ trái mà Alonso để lại.

Sự xuất hiện của Reece James đã mang đến cho Lampard thêm một lựa chọn ở vị trí hậu vệ phải. Do vậy, anh cũng có thể đẩy Davide Zappacosta ra đi để kiếm thêm tiền cho CLB. Tuy nhiên, Lampard sẽ phải tính toán bởi anh không thể cắt giảm quá sâu vào đội hình chính của mình.

Chú thích ảnh
Jorginho sẽ hòa nhập với hệ thống mới ra sao? Liệu có thể đá cặp với Kante?

Một trong những bài toán lớn nhất lúc này là tiền vệ Jorginho. Anh được đưa về để hoàn thiện lối chơi của HLV Sarri và thật khó để tưởng tượng xem cầu thủ này sẽ làm thế nào để phù hợp với hệ thống của Lampard trong mùa giải tới. Đặc biệt là khi anh còn đá trùng vị trí với Kante, người sẽ nhận được sự ưu tiên hơn từ chiến lược gia người Anh.

Sarri không hề có ý định đưa Jorginho về Juventus. Vì vậy, Lampard phải nỗ lực tìm ra vai trò dành cho cầu thủ người Italy gốc Brazil này trong mùa giải sau.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm