Chelsea: Ngay cả khi không ra đi, Costa vẫn có thể mất vị trí vào tay Lukaku

22/04/2017 15:04 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Viễn cảnh Diego Costa phải chia tay Chelsea mùa Hè này hoàn toàn là sự thật, không chỉ nằm ở việc Romelu Lukaku có thể trở lại sân Stamford Bridge mùa Hè này, mà còn do phong độ tệ hại ở thời điểm hiện tại.

Sự bùng nổ của tiền đạo 28 tuổi trong giai đoạn đầu mùa nhanh chóng trở thành kỷ niệm xa vời. Costa đang tiếp tục trải qua cơn hạn bàn thắng kéo dài ở Chelsea. Thật không may, anh tịt ngòi đúng vào thời điểm đội chủ sân Stamford Bridge đang săn lùng những lựa chọn cho hàng công vào mùa Hè này.

Gặp khó ở Chelsea, Diego Costa sẽ nhận lương kỷ lục thế giới tại Trung Quốc?

Gặp khó ở Chelsea, Diego Costa sẽ nhận lương kỷ lục thế giới tại Trung Quốc?

Sau khi bị từ chối hồi tháng 1, CLB Tianjin Quanjian đã trở lại và đang đề nghị Diego Costa một hợp đồng mới với mức lương khủng 620.000 bảng/tuần.


Lukaku bừng sáng, Costa im tiếng

Một trong những mục tiêu Chelsea hướng tới khi mùa giải này khép lại là Romelu Lukaku, người đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới Premier League. 5 trận gần nhất, tiền đạo người Bỉ mang về 5 pha lập công cho Everton, đối lập với con số 0 tròn trĩnh của Costa bên phía Chelsea. Gần như chắc chắn chân sút 23 tuổi sẽ chuyển sang một bến đỗ mới, khi cầu thủ này đã từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng từ phía đội chủ sân Goodison Park.

Ngoài Lukaku, Chelsea còn ngắm nghía những chân sút tên tuổi khác bao gồm Alvaro Morata của Real Madrid, Andrea Belotti của Torino, người đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới ở Serie A cùng những tài năng trẻ như Kasper Dolberg của Ajax và Moussa Dembele của Celtic.

Chừng đó cho thấy sáu trận còn lại ở Premier League và các trận đấu cuối cùng tại đấu trường Cúp FA không chỉ có ý nghĩa quyết định đến thành công của Chelsea mùa này, mà còn cả tương lai của Costa nữa. Cơn hạn bàn thắng của anh đang làm hại đội chủ sân Stamford Bridge, và những gì Jose Mourinho và Man United làm được trước Chelsea chỉ ra rằng nếu bạn đã làm tốt nhiệm vụ chặn đứng ngòi nổ Eden Hazard, thì việc ngăn chặn Costa cũng chẳng quá khó khăn. Chân sút gốc Brazil bị sa đà vào những tình huống tranh chấp với Marcos Rojo, và anh gần như quên mất nhiệm vụ quan trọng nhất: Ghi bàn. Suốt cả trận đấu, Costa chỉ tung ra một cú sút, nhưng không trúng đích và chỉ đạt tỷ lệ chiến thắng trong những pha tranh chấp tay đôi ở mức 21,7%, thấp nhất trong số những cầu thủ có mặt trên sân.

Khả năng Chelsea bị Tottenham lật đổ, soán ngôi lớn đến mức nào?

Khả năng Chelsea bị Tottenham lật đổ, soán ngôi lớn đến mức nào?

Thất bại trước Man United khiến ngôi đầu Premier League của Chelsea bị đe dọa. Khoảng cách 4 điểm nhiều hơn Tottenham nhì bảng không lớn và rủi ro mà The Blues gặp phải là có thật.


Chiến đấu trước khi nói lời chia tay

Những con số nói trên càng đáng nói hơn khi Costa mất phong độ sau thời điểm được liên hệ với Thiên Tân Quyền Kiện của Trung Quốc trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa rồi. Không chỉ ghi ít bàn, những đường kiến tạo và đường chuyền mở ra cơ hội của Costa cũng thưa thớt hơn. Phong độ tệ hại của Costa là lý do vì sao anh không nằm trong danh sách đề cử cho danh hiệu cầu thủ hay nhất Premier League mùa này.

HLV Antonio Conte vẫn đang trọng dụng Costa, bất chấp việc ông còn đó một giải pháp dự phòng mang tên Michu Batshuayi. Chân sút người Bỉ chỉ ra sân 113 phút cho Chelsea ở Premier League kể từ khi chuyển đến với mức giá 33 triệu bảng từ Marseille. Anh không nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ Conte. Chiến lược gia người Italy vẫn đặt niềm tin vào Costa, bất chấp áp lực ngày càng lớn trong cuộc đua vô địch. Cựu tiền đạo Atletico Madrid cần phải đền đáp niềm tin ấy trong những tuần cuối cùng của mùa giải.

Bất luận phong độ của Costa ở các trận cuối mùa ra sao, khả năng anh rời Chelsea là rất cao. Có đến 4 CLB ở Trung Quốc sẵn sàng chiêu mộ Costa khi thị trường chuyển nhượng ở quốc gia này mở cửa vào ngày 19/6 tới. Những gì Costa cần làm vào lúc này là chứng tỏ cho tất cả thấy bản năng săn bàn của anh chưa thật sự bị cùn mòn, trước khi bắt đầu bước vào những cuộc thương lượng về một bến đỗ tiềm năng, nhường cơ hội cho những tân binh mùa tới.

Nếu Costa lấy lại được phong độ trong những trận đấu cuối cùng nhằm giúp Chelsea giành cú đúp danh hiệu mùa này, những gì không hay về anh sẽ nhanh chóng rơi vào quên lãng. Vấn đề nằm ở chỗ chân sút 28 tuổi đang chịu rất nhiều áp lực, không chỉ từ phía các đối thủ như Tottenham, mà còn ở việc Chelsea đang gấp rút tìm ra người thay thế anh.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm