Chelsea: Mourinho 'dằn mặt' Diego Costa là cần thiết

01/12/2015 07:05 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi Diego Costa dành toàn bộ thời gian ở trận gặp Tottenham trên ghế dự bị, thì Chelsea đã có một trận đấu tương đối khởi sắc. Phải chăng, nhà ĐKVĐ Premier League đã không còn cần đến Costa nữa?

Sự vắng mặt của chân sút 27 tuổi này trong đội hình chính thức của Chelsea là thông tin đáng chú ý nhất trước giờ bóng lăn. Costa trở thành nhân vật trung tâm với vẻ mặt buồn rầu chứng kiến các đồng đội vất vả trong việc mang về 1 điểm cho đội chủ sân Stamford Bridge.

Sơ đồ không trung phong

Không chỉ phải làm bạn với ghế dự bị, tuyển thủ gốc Brazil này, chân sút lành lặn duy nhất của Chelsea ở thời điểm hiện tại, cũng vắng mặt trong buổi khởi động trước trận. Thời điểm hiếm hoi anh trở thành nhân vật thu hút ống kính truyền hình là lúc anh khởi động trước khi tạo ra một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất trên sân White Hart Lane, với hành động cởi áo bib ném về phía HLV Jose Mourinho.

Diego Costa sắp đi quá giới hạn?

Diego Costa sắp đi quá giới hạn?

Diego Costa lại một lần nữa gây rắc rối ở trận hòa 0-0 của Chelsea với Tottenham tối qua, dù anh không hề ra sân.

Với Chelsea, điều đáng để họ quan tâm nhất là sự vắng mặt của Costa không ảnh hưởng quá nhiều đến sức mạnh tấn công. Eden Hazard, người được đôn lên để chơi trong vai trò của một số 9 ảo, thể hiện sự nhanh nhẹn và mạnh mẽ mỗi khi có bóng trong chân, dù thể hình của anh khá bất lợi. Đó có lẽ là màn trình diễn hay nhất đến từ một cầu thủ đá tiền đạo trong đội hình Chelsea mùa giải này.

Sự vắng mặt của Costa trên sân, cũng như tâm trạng không mấy vui vẻ của cựu cầu thủ Atletico Madrid có thể là khoảnh khắc quan trọng trong mối quan hệ giữa anh và Mourinho vốn đã có dấu hiệu căng thẳng trong những tuần vừa qua.

Chiến lược gia 52 tuổi này có thừa khôn ngoan để không làm ầm ĩ mọi chuyện. Nhưng ông không thể giấu đi thực tế rằng vấn đề của Costa nằm ở chỗ anh đã không còn ghi bàn đều đặn trong 8 tháng trở lại đây. Hơn thế, cầu thủ này chẳng còn đem đến những phẩm chất vốn có của một tiền đạo đẳng cấp nữa.

Sống chung với bất ổn

Một giả thuyết về Costa, dựa vào phát biểu của Mourinho cho rằng cầu thủ này có vấn đề với khả năng đọc trận đấu, là không phải anh xuống phong độ, mà cầu thủ này đơn thuần chưa đi đến tận cùng hành trình của một chân sút hàng đầu. Anh mới chỉ trải qua một mùa giải rưỡi cùng với Chelsea, sau khi chiến đấu hết mình để trở thành bông hoa nở muộn trong màu áo Atletico Madrid dưới triều đại Diego Simeone.

Có quá nhiều điều để nói về khát khao, động cơ và những phẩm chất từ bóng đá đường phố của Costa. Nhưng khi đã đánh mất sự tự tin, tuyển thủ 27 tuổi đôi lúc đánh mất đi yếu tố thứ nhất, thể hiện ở những pha di chuyển nặng nề.

Diego Costa bực tức ném áo tập vào Jose Mourinho vì không được vào sân

Diego Costa bực tức ném áo tập vào Jose Mourinho vì không được vào sân

Chelsea vừa có trận hòa 0-0 với Tottenham trên sân White Hart Lane. Mặc dù khá bế tắc trong khâu tấn công nhưng tiền đạo Diego Costa đã không được thi đấu một phút nào

Mourinho cố gắng làm dịu mọi chuyện, với một câu nửa đùa nửa thật rằng: “Costa có vinh dự là trụ cột cuối cùng của Chelsea phải ngồi ghế dự bị”. Thế rồi, việc không tham gia khởi động, vụ ném áo bib hay gương mặt như đưa đám báo hiệu sự suy giảm của Costa so với hình ảnh một chân sút bùng nổ mùa trước.

Mở rộng vấn đề, nếu như phương án trên hàng công của Chelsea bây giờ không phải là Costa hay bất cứ trung phong thực thụ nào khác như Loic Remy hay Radamel Falcao, mà lại là Eden Hazard, người đã trải qua 22 trận không ghi bàn, thì câu hỏi không nằm ở việc Costa nghĩ gì về điều đó. Mourinho phải chịu trách nhiệm cho vấn đề ấy, và trước mắt ông cần tìm ra ít nhất một chân sút đẳng cấp như là phương án chữa cháy cho hàng công đội chủ sân Stamford Bridge.

Đó là chuyện của tương lai, ít nhất khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông mở cửa. Còn bây giờ, Chelsea và Mourinho vẫn phải sống cùng với những bất ổn mà Costa có thể đem lại trong những trận đấu tiếp theo.

3 Đến thời điểm này, Costa mới ghi được 3 bàn trong 11 lần ra sân cho Chelsea ở Premier League mùa này.

1 Costa chỉ ghi được đúng 1 bàn thắng trong 9 lần ra sân gần nhất cho nhà ĐKVĐ Premier League trên tất cả các mặt trận.

2 Tính từ tháng Tư tới giờ, chưa có thời điểm nào Costa ghi bàn trong hai trận đấu liên tiếp của Chelsea.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm