Chelsea mở rộng mạng lưới “gửi quân”

17/10/2014 20:23 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea sắp hoàn tất việc ký kết bản hợp đồng hợp tác với một đội bóng Châu Âu nữa. Sau trường hợp của Vitesse cách đây 4 năm, đến lượt Besiktas trở thành đối tác của đội chủ sân Stamford Bridge.

Nhiều khả năng, thỏa thuận hợp tác này sẽ mở ra cơ hội để một số cầu thủ hưởng lương cao nhưng không được trọng dụng thường xuyên ở Chelsea đến thi đấu cho đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ dưới dạng cho mượn.

Những năm gần đây, đội chủ sân Stamford Bridge được coi là kho dự trữ cầu thủ khổng lồ, đặc biệt là các tài năng trẻ. Mùa này, Chelsea đang nhận không ít lời chỉ trích khi đã đẩy đi tới 26 cầu thủ tới các đội bóng khác nhau trên khắp Châu Âu dưới dạng cho mượn.

Chính sách này vẫn chưa có dấu hiệu gì thay đổi. Và nó sẽ càng được củng cố mạnh hơn khi mùa này họ lại có thêm một đất nước, một đối tác lý tưởng mới trong việc gửi cầu thủ không còn cơ hội cạnh tranh ở đội một.

Chính Besiktas đang sở hữu một cầu thủ từng thuộc biên chế Chelsea, đó là tiền đạo Demba Ba. Đội bóng đến từ Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn đủ khả năng để chi trả lương phần lớn các cầu thủ trong đội hình Chelsea sẽ được cho mượn trong thời gian tới nhờ khoản tiền bản quyền truyền hình khổng lồ.

Erdal Torunogullari, một thành viên trong ban lãnh đạo đội bóng, đã có chuyến viếng thăm tới học viện đào tạo của Chelsea để thảo luận về việc hợp tác này. Chuyến viếng thăm diễn ra vào đúng thời điểm Besiktas làm khách tới sân White Hart Lane để đối đầu với Tottenham ở đấu trường Europa League cách đây chưa lâu.

Ông Torunogullari cho biết mối quan hệ giữa hai bên sẽ bao gồm hợp tác giữa đội một, các học viện, hỗ trợ tập luyện và tham gia vào những dự án trinh sát chung.

Nhưng khía cạnh quan trọng nhất trong việc hợp tác này sẽ là khả năng có thêm một số cầu thủ Chelsea chuyển tới Besiktas, dù chỉ là ở dạng cho mượn. Hiện đội chủ sân Stamford Bridge đang gặp khó khăn trong việc đẩy đi một số cầu thủ chưa dùng đến, khi mà không phải đội bóng nào cũng có nguồn lực tài chính tốt để trả lương cho họ. Chẳng hạn như trường hợp của Gael Kakuta, khi mà cầu thủ này được yêu cầu giảm lương nếu muốn đến một đội bóng khác để tránh việc Chelsea phải gánh thêm chi phí khi anh ra đi. Hiện Kakuta đang là thành viên của Rayo Vallecano, nhưng đội bóng này không đủ khả năng để trả lương cho những cầu thủ khác từ sân Stamford Bridge.

Trong khi đó, Besiktas lại dễ dàng đáp ứng được điều này. Họ chấp nhận trả mức lương lên tới 80.000 bảng/tuần cho Demba Ba.

Besiktas là đội bóng thứ hai nằm trong mạng lưới sân sau của Chelsea. Cách đây 4 năm, họ đã đạt được thỏa thuận hợp tác với Vitesse Arnhem, một đội bóng của Hà Lan. Hiện tại đội bóng này đang là nơi ba cầu thủ gồm Josh McEachran, Bertrand Traore và Wallace thi đấu dưới dạng cho mượn.

Còn với Besiktas, bên cạnh Chelsea, họ cũng đang quan tâm tới việc hợp tác cùng một đội bóng nước Anh khác là Arsenal.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm