Chelsea may mắn vào Top 4: Lời cảnh tỉnh cho Thomas Tuchel

25/05/2021 06:58 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea tiếp Aston Villa trong trận đấu cuối cùng của mùa giải khi biết rằng một chiến thắng sẽ đảm bảo cho họ một suất tham dự Champions League năm sau. Tuy nhiên, The Blues bị một Villa không còn gì để phấn đấu vùi dập không thương tiếc và phải nhờ tới chiến thắng quả cảm của Tottenham trước Leicester, Chelsea mới giành vé vào Top 4.

MU: Những vấn đề cần giải quyết trước trận chung kết

MU: Những vấn đề cần giải quyết trước trận chung kết

Lịch thi đấu dày đặc ở mùa giải 2020-2021 khiến MU phải thi đấu nhiều trận trên mọi đấu trường hơn bất kỳ đội bóng nào trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu (59 trận) và buộc Ole Gunnar Solskjaer phải giải quyết một số vấn đề trước trận chung kết Europa League tại Gdansk, Áo vào ngày 26/5 tới.

Chính Thomas Tuchel sau trận đã phải thừa nhận rằng Chelsea đã rất may mắn khi giành vé dự Champions League mùa sau. Từ chỗ tràn trề cơ hội giành cú đúp danh hiệu (FA Cup và Champions League) và dễ dàng lọt vào Top 4, Chelsea đang đứng trước khả năng trắng tay mùa này.

Nói bao giờ cũng dễ hơn làm

Sau thất bại của Chelsea trước Leicester ở Chung kết Cúp FA, một số trụ cột của The Blues đã nói rằng họ phải thể hiện được “trách nhiệm của việc chơi cho Chelsea”, đặc biệt là sau chuyện Daniel Amartey của Leicester ném cờ hiệu của Chelsea trong phòng thay đồ. Nhưng thay vì lấy đó làm động lực để Chelsea chơi tốt hơn, họ lại chưa cho thấy sự thay đổi đáng kể nào trong giai đoạn quyết định của mùa giải.

Mặc dù Chelsea đã có màn trình diễn đáng ngưỡng mộ trước Bầy cáo trong trận tái đấu tại Premier League, nhưng mọi thứ tích cực mà họ đã có đều đã tiêu tan ở Villa Park. Cần nhớ rằng đây là trận đấu Chelsea buộc phải thắng để tự định đoạt cơ hội vào Top 4, thay vì phải trông chờ vào trận chung kết Champions League lành ít dữ nhiều với Man City.

Thay vì chứng tỏ vai trò thủ lĩnh của đội bóng, Jorginho đã biếu không cho Villa một quả phạt đền, còn đội trưởng Azpilicueta thì phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì pha trả đũa ngu ngốc. Không chỉ Jorginho và Azpilicueta, sự mất bình tĩnh còn được thể hiện ở nhiều cầu thủ Chelsea khác. Christian Pulisic là một ví dụ. Cầu thủ người Mỹ vẫn chưa thể chứng tỏ bản thân là chỗ dựa cho đội bóng khi cần thiết.

Một Chelsea thiếu cá tính

Trong một đội hình gồm những cựu binh dày dạn kinh nghiệm như Thiago Silva, Azpilicueta và Jorginho, thật ngạc nhiên, The Blues lại có xu hướng mất phương hướng hoàn toàn một khi mọi thứ bắt đầu không như ý.

Chú thích ảnh
Chelsea đang không có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết Champions League

Có lẽ đã trải qua giai đoạn đầu thành công dưới thời Thomas Tuchel khi các đối thủ không thường xuyên ghi bàn trước, The Blues dường như không có cách để đối phó mỗi khi đối thủ mở tỉ số. Các tiền đạo của họ thường chơi như gà mắc tóc khi rơi vào tình huống như vậy trong khi hàng thủ bị đặt áp lực không cần thiết bởi sự bất cẩn ở các tuyến trên.

Chelsea đã thua Arsenal và Leicester cùng với tỷ số 0-1 theo cách như vậy và gần nhất là thất bại trước Aston Villa bằng kịch bản tương tự. Một số người cho rằng điều này là do số lượng cầu thủ trẻ trong đội hình hiện tại và đi kèm với nó là sự non nớt. Tuy nhiên, nhiều lần chính những trụ cột của Chelsea cũng khiến Tuchel phải thất vọng.

Dù Chelsea của Tuchel kiểm soát trận đấu nhiều như thế nào, thì họ cũng không có kế hoạch nào có thể giúp đội bóng tránh sụp đổ khi phải đối đầu nghịch cảnh. Mùa giải của Chelsea đang trên đà sụp đổ sau trận thua 0-1 trước Leicester tại FA Cup và trận thua 1-2 trước Aston Villa. Nếu không nhờ Tottenham, The Blues sẽ phải đối mặt với một tình huống mà trận chung kết Champions League với Man City trở thành cuộc chiến một mất một còn.

Tuchel không hề giúp Chelsea tiến bộ?

Tuchel thay Lampard làm vào tháng 1/2021 khi đứng thứ 9 trên BXH Premier League, bằng điểm với Southampton và xếp sau Aston Villa. Nhưng Tuchel đã đưa họ tới 18 chiến thắng và 6 trận hòa trong 28 trận đầu tiên của ông với Chelsea. Tuchel đã đưa Chelsea tới trận chung kết FA Cup (thua Leicester), chung kết Champions League (gặp Man City) và xếp thứ 4 ở Premier League.

Hầu hết đều ghi nhận chiến công của HLV người Đức vì cuộc đại tu chiến thuật ở Stamford Bridge, nhưng cựu HLV Graeme Souness lại không nghĩ vậy. "Tôi không cho rằng Chelsea đã được biến đổi bởi khả năng chiến thuật của Thomas Tuchel, nhưng họ đang chơi với cường độ cao hơn và quyết liệt hơn, và di chuyển lên xuống sân như một khối tốt hơn", Souness viết trong chuyên mục của mình cho tờ The Times.

Tuy nhiên, có vẻ như Souness đã quá khắt khe. Bất chấp thất bại ở chung kết FA Cup và chuyện gì xảy ra ở trận chung kết Champions League sắp tới đi chăng nữa, Tuchel phải tự hào về những gì ông đã đạt được trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Hàng thủ Chelsea đã được cải thiện rõ rệt và quan trọng hơn, The Blues là một khối thống nhất hơn rất nhiều kể từ khi có sự xuất hiện của HLV người Đức.

Điểm mấu chốt là Tuchel đã làm quá đủ để cho thấy khả năng đạt được những thành công bền vững và lớn lao hơn trong tương lai. Nếu kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp diễn ra theo đúng kế hoạch, Man City cuối cùng cũng sẽ có đối thủ xứng tầm là Chelsea của Tuchel.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm