Chelsea: Có Pedro, 'con quái vật' sẽ trở lại

20/08/2015 21:17 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Đã chiêu mộ tiền đạo Pedro theo cách đầy ngoạn mục trước mũi Man United, nhưng HLV Jose Mourinho vẫn chưa thể hài lòng. Dưới đây là những phân tích của ký giả Matt Morlidge trên Daily Mail.

Ngay thời điểm Chelsea nhúng tay vào cuộc, HLV Louis van Gaal và CEO của United, ông Ed Woodward đã “buông súng quy hàng” trong vụ Pedro. Tuyển thủ QG TBN đến sân Stamford Bridge sẽ gián tiếp đẩy Juan Cuadrado ra đi (có thể đến Juventus). Ngôi sao Oscar cũng đứng trước nguy cơ phải sẻ chia cơ hội ra sân và vị trí.

Còn nhớ cuối mùa năm ngoái, HLV Mourinho đã cho biết ông rất hài lòng với lực lượng đang nắm trong tay. Tham vọng duy nhất của ông là giữ thật chặt bộ khung này, để vun trồng và giúp Chelsea hái quả trong 1 thập kỷ tới.

Tuy nhiên, ông không thể ngờ là Chelsea lại khai màn Ngoại hạng Anh tệ đến thế: Sau trận hòa 2-2 trước Swansea trên sân nhà ở vòng 1, là thất bại sấp mặt 0-3 trước Man City trên sân khách.

Tại Eithad vào Chủ nhật tuần trước, HLV người BĐN đã buộc phải rút lão tướng John Terry ra nghỉ sau hiệp 1, và phải thay Cuadrado rời sân vào giữa hiệp 2 vì họ thi đấu không hiệu quả. Tiền đạo người Colombia được đặt kỳ vọng rất lớn khi từ Fiorentina chuyển đến vào tháng 1 để thay thế Andre Schuerrle, nhưng hiện vẫn phải chật vật thích nghi với Premier League. 

Bể kế hoạch, ông Mourinho cần tìm cho Chelsea những bổ sung chất lượng trong chưa đầy 2 tuần cuối của chợ mùa Hè. Họ đã thất bại trong 3 lần liên tiếp đến “lều cỏ” Everton để cầu “Gia Cát” John Stones. Tuyển thủ Anh này được xem là giải pháp thay thế dài hạn cho Terry đã lớn tuổi. Nếu kiên trì và chiêu mộ thành công Stones, Chelsea sẽ có hàng phòng ngự rất dày và chất lượng với các dự bị hạng sang như Gary Cahill và Kurt Zouma.



"Dream team" Chelsea của ông Mourinho chỉ còn thiếu mỗi John Stones

Ở tuyến giữa, nhược điểm lớn nhất của Oscar là anh thường xuyên im tiếng trong những trận cầu quyết định, mà đấy lại là lợi thế của Pedro. Eden Hazard và Willian có lẽ là những chân chạy được cố định 2 bên cánh.

Chelsea vừa chiêu mộ thành công hậu vệ trái Baba Rahman, anh này có thể sẽ lập tức được tin dùng ở đội hình xuất phát. Với phong độ thấp của Branislav Ivanovic ở 2 trận mở màn Premier League, HLV Mourinho cũng có thể đẩy Cesar Azpilicueta qua cánh phải. Ông Mourinho sẽ có sơ sở để chỉ đạo các hậu vệ biên dâng cao hơn khi tấn công, thứ vũ khí mà địch thủ City đã sử dụng rất hiệu quả suốt nhiều mùa giải qua.


Baba Rahman là sự bổ sung cần thiết và rất đúng thời điểm


...khi các cựu binh như Terry và Ivanovic đã có biểu hiện quá tải

Phong độ tồi trong 2 trận đầu mùa vẫn chưa thể nói lên điều gì, dù người ngoài nhìn vào dễ có cảm giác rằng hàng công Chelsea đã cùn mòn, trong khi hàng thủ của họ lại cực kỳ run rẩy... Tuy nhiên, con quái vật sẽ trở lại sớm thôi, khi chủ tướng của nó đã sắm đủ những trang bị cần thiết nhất.

Hoài Thuận
Biên dịch

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm