Chelsea chờ đợi cú hích từ Stones và Pedro

23/07/2015 06:11 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi các ông lớn ở Premier League như Man United, Man City hay Liverpool đều tỏ ra hăng hái trên thị trường chuyển nhượng, thì Chelsea lại không mặn mà với việc mua sắm. Phải chăng đang có điều gì đó bất thường?

Điều này chắc chắn không làm HLV Jose Mourinho cảm thấy vui. Ngoài thương vụ Radamel Falcao, tin tức chuyển nhượng đáng chú ý của Chelsea những ngày gần đây chỉ là việc họ chiêu mộ thủ thành Asmir Begovic để thay thế Petr Cech trở thành phương án dự phòng cho Thibaut Courtois trong khung gỗ, cũng như khả năng chiêu mộ trung vệ John Stones từ Everton.

Vẫn cần thêm những bổ sung

Việc đội chủ sân Stamford Bridge không tích cực mua sắm trong mùa Hè này đã tạo ra không ít nghi ngờ rằng thầy trò Jose Mourinho đang ngủ quên trên chiến tích vô địch Premier League mùa trước, yếu tố có thể đem đến những rủi ro không nhỏ cho mùa giải này.

Trên lý thuyết, Chelsea vẫn được đánh giá sở hữu một trong những đội hình mạnh nhất tại Premier League. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, đội bóng của Mourinho vẫn cần thêm một vài sự bổ sung nhân sự nếu muốn bảo vệ danh hiệu Premier League. Các đối thủ như Man City, Arsenal hay Man United đang nỗ lực hết sức để tìm cách lật đổ ngai vàng mà thầy trò Mourinho đang nắm giữ.

Cùng với đó, việc Chelsea bị loại khỏi vòng 1/8 Champions League sau thất bại trước PSG mùa trước đặt ra nhu cầu bổ sung một vài gương mặt ở đẳng cấp cao. Sự chuyển động chậm chạp của đội bóng áo xanh quả thật rất đáng lo ngại.

Sẽ mang về Stones và Pedro?

Stones được cho là giải pháp dài hạn để thay thế John Terry. Bất chấp những màn trình diễn ấn tượng ở mùa giải năm ngoái, thủ quân của Chelsea đã 34 tuổi và thật khó có thể đòi hỏi anh duy trì phong độ trong nhiều năm. Sẽ thật ngây thơ khi ai đó nghĩ rằng ban lãnh đạo đội chủ sân Stamford Bridge chưa nghĩ đến việc tìm người thay thế anh. Stones hội đủ những yếu tố để trở thành người thay thế tiềm năng. Việc Gary Cahill trồi sụt phong độ cũng như Kurt Zouma cần thêm thời gian để trưởng thành khiến thương vụ Stones trở nên quan trọng với Chelsea. Vấn đề nằm ở chỗ Mourinho và Chelsea sẽ cần thuyết phục Everton nhả người với mức phí hợp lý.

Ngoài vị trí trung vệ, Chelsea cũng cần chú ý tới việc tăng cường nhân sự cho hàng công. Mùa trước, một trong những yếu tố giúp đội chủ sân Stamford Bridge vô địch Premier League là khả năng săn bàn khá tốt của Diego Costa. Nhưng việc chân sút gốc Brazil thường xuyên dính chấn thương khiến cho Mourinho đôi lúc gặp khó khăn trong việc tìm giải pháp thay thế. Mùa này, Chelsea đưa Radamel Falcao trở lại nước Anh dưới dạng cho mượn từ Monaco, dù chân sút người Colombia vừa trải qua một mùa giải đáng quên trong màu áo Man United. Tất nhiên, việc Falcao có thể trở lại hình ảnh của một chân sút từng khủng bố các hàng thủ tại La Liga cách đây vài năm trong màu áo Atletico Madrid là điều còn bỏ ngỏ.

Vì thế, không nên bỏ qua việc Mourinho ngỏ ý muốn có cầu thủ chạy cánh Pedro của Barcelona, người đang sẵn sàng tìm bến đỗ mới để được ra sân nhiều hơn. Tuyển thủ 27 tuổi này không còn được đá chính đều đặn, khi bộ ba nơi hàng công Barcelona đã được định hình: Lionel Messi – Luis Suarez – Neymar. Tốc độ, kỹ thuật và khả năng dứt điểm của Pedro sẽ rất phù hợp với những đợt phản công nhanh của Chelsea trong thời khắc quan trọng.

Để có thể hướng tới những danh hiệu ở mùa giải này, đã đến lúc Chelsea cần chi tiêu mạnh mẽ hơn nữa.

5 Tính đến thời điểm này, Chelsea mang về 5 bản hợp đồng, trong đó có một bản hợp đồng dưới dạng cho mượn.

10 Đến lúc này chưa có bản hợp đồng nào của Chelsea vượt quá 10 triệu bảng, trong khi mùa Hè trước 4 trong 5 hợp đồng của Chelsea đều vượt cột mốc trên.

20 Chelsea đã thu về 20 triệu bảng từ việc bán đi 6 cầu thủ, với một nửa trong số này đến từ việc Cech chuyển tới Arsenal.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm