Chelsea chiêu mộ thêm tân binh, Tuchel sắp xếp đội hình ra sao?

17/08/2022 19:55 GMT+7 | Chelsea

Đội hình Chelsea sẽ có được sự nâng cấp đáng kể nếu họ mang về thêm tân binh trong những ngày cuối cùng của kì chuyển nhượng. De Jong và Aubameyang là 2 trong số 4 cái tên đáng chú ý đang nằm trong tầm ngắm của đội chủ sân Stamford Bridge.

Casadei: Tân binh của Chelsea, là ai?

Casadei: Tân binh của Chelsea, là ai?

Cesare Casadei- tân binh thứ 6 của Chelsea trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2022, được đánh giá là tiền vệ trẻ tiềm năng bậc nhất của bóng đá châu Âu.

HLV Thomas Tuchel và chủ tịch Todd Boehly đã mang về Chelsea những bản hợp đồng mới, bao gồm Raheem Sterling (47 triệu bảng), Kalidou Koulibaly (33 triệu bảng) và Marc Cucurella (62 triệu bảng). 3 cái tên kể trên đã ngốn của Chelsea tổng cộng 142 triệu Bảng trong kì chuyển nhượng hè này.

Dù vậy, con số đó có thể lên đến 365 triệu Bảng nếu Chelsea đem về thêm 4 mục tiêu đang nằm trong tầm ngắm của HLV Tuchel.

Ưu tiên hàng đầu của Tuchel là mang về thêm trung vệ và cái tên được nhắm đến không ai khác ngoài Wesley Fofana - hậu vệ trẻ triển vọng hàng đầu châu Âu. Trong màu áo Leicester City, cầu thủ 21 tuổi đã chứng minh anh có thể chơi tốt ở cả sơ đồ 3 hậu vệ lẫn 4 hậu vệ.

Chú thích ảnh
Chelsea đang trên đường biến Fofana thành trung vệ đắt giá nhất thế giới

Để chiêu mộ thành công Fofana, Chelsea sẽ phải chấp nhận chi ra tới 85 triệu Bảng theo yêu cầu của Leicester, phá vỡ kỉ lục về số tiền chuyển nhượng của một trung vệ. Hiện, Harry Maguire là người nắm giữ kỉ lục trên khi chuyển đến MU với giá 80 triệu Bảng vào năm 2019.

Cầu thủ tiếp theo trong danh sách cần chiêu mộ của Tuchel hè này là tiền đạo Aubameyang. Vị HLV người Đức đã có khoảng thời gian làm việc cùng Aubameyang khi cả hai còn ở Dortmund. Tuchel cho biết sức mạnh của Aubameyang là yếu tố lí tưởng để cầu thủ này có thể dẫn dắt hàng công của Chelsea.

Tuy nhiên, Chelsea sẽ phải bỏ ra 25 triệu Bảng cho Aubameyang. Nguyên do là bởi chân sút 33 tuổi chỉ vừa mới chuyển đến Barca đầu năm nay và vẫn còn tới 3 năm hợp đồng.

Chú thích ảnh
Bộ đôi cầu thủ Barca đang nằm trong mục tiêu chuyển nhượng của Chelsea

Ngoài ra, HLV Tuchel cũng muốn mang về thêm tiền vệ Frenkie de Jong. Nhưng thứ cản trở đội chủ sân Stamford Bridge chiêu mộ De Jong đến từ việc cầu thủ người Hà Lan yêu cầu đội bóng mới phải thanh toán nốt 14 triệu Bảng tiền lương mà Barca chưa trả, trong khi phí chuyển nhượng cầu thủ này đã lên tới 63 triệu Bảng.

Mặc dù vậy, sự linh hoạt của De Jong ở hàng tiền vệ khiến cầu thủ này có thể trở thành trụ cột lý tưởng trong hệ thống của Tuchel. Do đó, không dễ gì để Chelsea có thể dễ dàng từ bỏ thương vụ này.

Cuối cùng, Chelsea đang nhắm đến một cầu thủ chạy cánh sau khi bị Barca nẫng tay trên Raphinha. Và Anthony Gordon của Everton chính là mục tiêu mà đội bóng London nhắm đến.

Chú thích ảnh
Anthony Gordon là cái tên mới nhất được Chelsea nhắm tới

Được biết, Chelsea sẽ phải mất ít nhất 50 triệu bảng để chiêu mộ thành công Gordon. Tiền vệ 21 tuổi đang trưởng thành vượt bậc trong màu nửa xanh vùng Merseyside khi là nhân tố chủ chốt giúp đội bóng trụ hạng thành công mùa giải vừa qua.

Anthony Gordon có thể chơi linh hoạt ở cả hai cánh và sẽ cung cấp thêm lựa chọn dành cho HLV Tuchel ở tuyến trên.

Chú thích ảnh
Tuchel có thể sắp xếp đội hình như trên nếu Chelsea đem về thành công các mục tiêu

Có thể thấy nếu Chelsea chiêu mộ thành công 4 cái tên kể trên, sức mạnh của đội bóng sẽ trải dài đồng đều ở cả 3 tuyến. Với một đội hình có chiều sâu, The Blues hoàn toàn có thể mơ về việc cạnh tranh sòng phẳng với Man City hay Liverpool - hai ứng của viên hàng đầu cho chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay.

Tiến Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm