Chelsea bị Sir Alex loại khỏi cuộc đua vô địch, Conte nói gì?

30/10/2016 19:22 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Antonio Conte đã thể hiện sự khôn khéo của mình sau khi nhận những ý kiến từ Sir Alex Ferguson cho rằng Chelsea của HLV người Italy không phải là ứng viên vô địch.

Chelsea đang đứng thứ 5 khi vòng đấu thứ 10 còn chưa kết thúc. Đội bóng của Antonio Conte kém đội đầu bảng Man City 4 điểm nhưng vẫn còn trong tay 1 trận chưa đấu, gặp Southampton diễn ra ít giờ tới. Cựu HLV Juventus tới London và có một khởi đầu viên mãn khi toàn thắng 3 vòng đấu đầu tiên, trước khi nhận ra sự khắc nghiệt của giải đấu số 1 hành tinh bằng chuỗi 4 trận đấu chỉ được nếm mùi chiến thắng vỏn vẹn có 1 lần. Conte sau những điều chỉnh đã giúp Chelsea tìm lại mạch thắng của mình, ấn tượng nhất đương nhiên là chiến thắng hủy diệt 4-0 trước Man United.

Nhưng với một HLV lão làng như Sir Alex Ferguson, những gì Conte làm được là chưa đủ. Ông không tin Chelsea của Conte đủ khả năng để tranh chấp danh hiệu trong năm nay. Đáp lại những gì bậc tiền bối nói, Conte rất khôn khéo trả lời: “Chelsea không thể cạnh tranh danh hiệu? Vâng. Tôi có một sự tôn trọng lớn dành cho Ferguson và tôi nghĩ ông ấy là một HLV tuyệt vời, một người quản lý nhân lực tuyệt vời và là một trong những HLV tốt nhất thế giới”.

“Tôi biết ông ấy và tôi tôn trọng những gì Ferguson nói, nhưng tôi biết rằng đội bóng của tôi vẫn đang làm việc tốt và vận hành trơn tru. Tôi nghĩ thời điểm này đội bóng đang đi đúng hướng và liên tục cải thiện. Chelsea sẽ cố gắng trụ lại, cạnh tranh một điều gì đó, hướng tới một danh hiệu nào đó cho tới những vòng đấu cuối cùng”. 


Chelsea dưới thời Conte đang chơi tốt

“Tôi rất hài lòng với những gì đội bóng hướng tới. Tôi chắc chắn nếu tiếp tục làm việc theo cách này, mọi người sẽ hài lòng về đội bóng của chúng tôi”.

Chelsea sẽ vượt lên trên Tottenham, đối thủ cùng thành phố, nếu giành chiến thắng trong trận cầu với Southampton sắp diễn ra. Mục tiêu đầu tiên là lọt vào top 4, trước khi nghĩ tới việc cạnh tranh vô địch vì thực tế khoảng cách giữa các đội là không quá lớn. Một vài chiến thắng sẽ thay đổi tất cả.

Những phát biểu của Sir Alex Ferguson trước đó bỏ qua Conte của Chelsea và đặt Man United vào vị trí ứng viên vô địch. Đội bóng cũ của ông hiện vẫn đang xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng bằng một bộ mặt nhạt nhòa thất vọng. “Tôi nghĩ có 5 ứng cử viên tiềm năng lúc này: Man City là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu Premier League. Liverpool, Tottenham, Man United xếp ngay sau nếu họ tìm được sự nhất quán trong lối chơi. Ngay cả khi bị dẫn trước đến 6 hoặc 8 điểm, bạn vẫn có thể đuổi kịp đối thủ”, Sir Alex chia sẻ.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm