Chấm điểm Liverpool 3-2 Man City: Ngày Sterling và Skrtel 'lên đồng'

13/04/2014 21:57 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – Liverpool đã có một chiến thắng quan trọng trước Man City mà nhờ nó, họ tự quyết định cơ hội vô địch Premier League. Dấu ấn lớn nhất trong trận đấu này thuộc về Martin Skrtel, bức tường thép của Liverpool.

Trong trận cầu có đến 5 bàn thắng, với cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn, người được ca ngợi nhất lại là Martin Skrtel, một trung vệ. Dù Liverpool để thủng lưới 2 bàn thì đây lại là một trận đấu chói sáng của Skrtel.

Hậu vệ người Slovakia là người đánh đầu ghi bàn nâng tỷ số lên thành 2-0. Cũng Skrtel, với lối chơi lăn xả và rất “quái” đã nhiều lần giải nguy cho khung thành đội nhà, góp công lớn vào chiến thắng cho đội bóng thành phố cảng nước Anh. Với những gì thể hiện, Skrtel xứng đáng nhận điểm 8, cao nhất trận. Đây cũng là điểm số dành cho Sterling, tác giả của bàn mở tỷ số.



Bộ đôi Gerrard và Skrtel ăn mừng bàn nhân đôi cách biệt

Cũng trong trận đấu này, Steven Gerrard tiếp tục khẳng định vai trò buồng phổi trong lối chơi của Liverpool. Chơi thấp nhất ở hàng tiền vệ, Gerrard làm nhiệm vụ phân phối bóng tốt, tạo ra được cầu nối giữa các tuyến. Chính anh là người tung ra quả phạt góc để Skrtel ghi bàn. Gerrard được chấm điểm 7 cho màn trình diễn của mình.

Cùng chung điểm 7 như Gerrard là Luis Suarez và Coutinho. Trong khi Luis Suarez liên tục quấy đảo hàng thủ đối phương và đóng góp một đường chuyền thành bàn thì Coutinho trực tiếp lập công để mang về chiến thắng quan trọng cho Liverpool.

Bên phía Man City, nỗi thất vọng dành cho Dzeko và Kompany. Dzeko có khá nhiều bóng, anh cũng có những cơ hội rõ ràng nhưng không một lần dứt điểm thành công. Trong khi đó, Kompany chắc hẳn đã phải hối hận bởi chính pha phá trượt bóng của anh đã tạo điều kiện cho Coutinho ghi bàn ấn định tỷ số 3-2.

Người chơi nổi bật nhất bên phía Man City là David Silva. Dù không có được sự hỗ trợ của Yaya Toure (chấn thương và phải rời sân sớm) nhưng Silva vẫn thể hiện được vai trò của một hộ công. Anh là người ghi bàn để mở ra tham vọng cho cuộc lội ngược dòng cho Man City. Chỉ tiếc rằng những sai lầm của hàng thủ đã khiến nỗ lực ấy đổ sông đổ bể.

Điểm số cụ thể:

Liverpool: Mignolet - 6 điểm, Johson -6 điểm, Sakho - 6 điểm, Skrtel - 8 điểm, Flanagan - 7 điểm, Gerrard - 7 điểm, Henderson -6 điểm, Sterling - 7 điểm, Coutinho - 7 diểm, Suarez - 7 điểm, Sturridge - 6 điểm

Thay người: Moses, Lucas (5 điểm), Allen ( 6 điểm)

Man City: Joe Hart - 5 điểm, Zabaleta - 5 điểm,  Kompany - 3 điểm, Demichelis - 4 điểm, Clichy - 4 điểm, Nasri - 5 điểm, Fernandinho -5 điểm, Yaya Toure - 4 điểm, Navas - 5 điểm, Silva - 7 điểm, Dzeko - 5 điểm

Thay người: Milner - 7 điểm, Garcia - 6 điểm, Aguero - 6 điểm

Trần Giáp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm