CHẤM ĐIỂM Everton 3-1 Chelsea: Một ngày tồi tệ nữa của Ivanovic

12/09/2015 22:16 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Cơn ác mộng của vị HLV người BĐN chưa có dấu hiệu dừng lại. Cú hat-trick của Naismith đã nhấn chìm The Blues. Chelsea chỉ giành được 4 điểm sau 5 vòng đấu, và Mourinho vẫn chưa thể giúp Chelsea tìm lại hình ảnh nhà ĐKVĐ Premier League ngày nào.

Sau 4 vòng đấu đầu tiên và chỉ giành được 4 điểm, người ta có thể tạm thông cảm cho Mourinho rằng đó chỉ là những chuyệch choạc ban đầu và Chelsea sẽ sớm trở lại với quỹ đạo chiến thắng.

Nhưng chiến thắng thì chưa thấy đâu nhưng ác mộng lại hiện về. Sau 2 tuần Premier League tạm nghỉ để nhường chỗ cho ĐTQG thi đấu, Mourinho dù có thời gian suy ngẫm nhưng vẫn chưa thể giúp Chelsea tìm lại hình ảnh của nhà ĐKVĐ. Đội bóng do ông dẫn dắt đã phải nhận thêm một thất bại nữa, và lần này là trước đội chủ nhà Everton.

Naismith đương nhiên là ngôi sao sáng nhất trận đấu này khi anh ghi 3 bàn vào lưới Begovic giúp Everton đánh bại Chelsea. Dù chỉ vào sân từ băng ghế dự bị nhưng tiền đạo người Scotland đã sắm vai người hùng của đội bóng và được chấm 9/10 điểm. Nói đến hay nhất thì không thể quên người chơi tệ nhất. Một lần nữa người ta lại phải nhắc đến cái tên Ivanovic. Liên tục bị Naismith và các cầu thủ Everton làm khổ, Ivanovic đã mắc lỗi trực tiếp dẫn đến 2 bàn thua của Chelsea trong trận đấu này. Từ đầu mùa giải cho tới giờ, tử huyệt của Chelsea luôn nằm ở vị trí của Ivanovic và nếu Mourinho không sớm có sự thay đổi, Chelsea sẽ còn gặp khó khăn trong những vòng đấu tiếp theo. Nếu "ưu ái", Ivanovic cũng chỉ nhận 3/10 điểm.


Trong một ngày mà các đồng đội thi đấu tệ hại, Begovic nổi lên là cầu thủ chơi ổn nhất bên phía đội hình Chelsea dù anh đã phải vào lưới nhặt bóng tới 3 lần. Ngăn chặn cơ hội của Lukaku và một vài tình huống đáng chú ý khác, Begovic được chấm 7/10 điểm, cao nhất trong đội hình HLV Jose Mourinho. Những cầu thủ như Costa, Zouma cũng đã có một trận đấu kém cỏi và chỉ được chấm 3 hay 4 điểm. Về phía Everton, đội trưởng Jagielka đã có một màn trình diễn khá ấn tượng. Trấn giữ hành lang cánh phải của nửa xanh vùng Merseyside là Coleman. Anh cũng đã có một màn thể hiện tốt khi liên tục lên công về thủ nhờ một nguồn thể lực dường như bất tận. 7 điểm cho cặp đôi của Everton là hoàn toàn hợp lý.

Điểm số cụ thể:

Everton(4- 3- 1- 2): Howard 6 - Galloways 6, Stones 7, Jagielka 7, Coleman 7 - McCarthy 6, Barry 5, Besic 6 - Barkley 6, Lukaku 6, Kone 5.

Dự bị: Naismith 9, Lennon 6, Mori 6.

Chelsea(4- 2- 3- 1): Begovic 7 - Ivanovic 3, Terry 6, Zouma 4, Azpilicueta 6 - Mikel 4, Matic 6 - Pedro 4, Fabregas 4, Hazard 6– Costa 3.

Dự bị: Willian 6, Kenedy 5, Falcao 5.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm