Chấm điểm Chelsea 0-1 QPR: Wright-Phillips rực rỡ ngày trở lại Stamford Bridge

03/01/2013 07:04 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn)- Chelsea đã phải đón nhận thất bại ngay trên sân nhà Stamford Bridge trong trận đấu đầu tiên của năm 2013. Người đặt dấu chấm hết cho đội bóng áo xanh, nghiệt ngã thay, lại là một cựu binh mà họ đã từng rũ bỏ: Wright-Phillips.

Hàng công của đội chủ nhà đã có một trận cầu nhạt nhòa. Ngoại trừ Lampard, không một ngôi sao tấn công nào của The Blues chạm tới điểm 3. Tiền đạo chủ lực Fernando Torres (và Marin) chỉ được 2 điểm. Moses, Oscar đều nhận điểm 2,5. Mặt trận tấn công của Chelsea vẫn không được cải thiện dù Benitez đã tung nốt cả Hazard và Mata vào sân trong hiệp 2. Cả hai đều chỉ được nhận điểm 2,5.



Chelsea bị đánh bại bởi bàn thắng duy nhất của Wright-Phillips - Ảnh: Getty

Bế tắc trong tấn công, Chelsea cuối cùng đã phải trả giá. Phút 79, Wright-Phillips có cú sút xa chính xác đánh bại Turnbull. Anh cũng được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Wright-Phillips được Goal chấm 4 điểm.

Các đồng đội của tiền vệ người Anh cũng đã có một trận cầu thực sự ấn tượng. Hàng thủ của đội khách đã khiến The Blues hoàn toàn tim tiếng. Không có cầu thủ phòng ngự nào của QPR nhận điểm dưới 3. Thủ thành Cesar có một trận cầu xuất sắc đúng với đẳng cấp của anh. Bên cạnh Nelsen (cùng được 3,5 điểm), họ đã hợp thành bức tường phòng ngự không thể công phá. Derry, Taarabt là những cái tên khác của QPR được nhận điểm 3,5.

Điểm số cụ thể (hệ số 5 của Goal.com)

Chelsea: Turnbull - 2,5; Azpilicueta - 2, Ivanovic - 2, Cahill - 3, Bertrand – 2; - Lampard - 3, David Luiz - 2,5; Moses - 2,5, Oscar - 2,5, Marin - 2; Torres - 2.

Thay người: Ramires - Không chấm, Hazard - 2,5, Mata - 2,5.

QPR: Julio Cesar - 3,5; Onuoha - 3, Hill - 3, Nelsen - 3,5, Fabio - 3; Derry - 3,5, Mbia - 2,5; Taarabt - 3,5, Granero - 2,5, Hoilett - Không chấm; Mackie - 2,5.

Thay người: Wright-Phillips - 4, Park Ji-sung - Không chấm, Dyer - Không chấm.

Minh Chiến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm