Casillas sai lầm, Real Madrid đẩy nhanh kế hoạch mua De Gea?

06/05/2015 10:04 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Phút thứ 9 trận Bán kết lượt đi ở Turin, Tevez dứt điểm bóng chìm. Casillas đẩy bóng đến đúng vị trí của Morata và cựu tiền đạo Madrid không từ chối “món quà” mà người đồng đội cũ hào phóng tặng cho anh để mở tỷ số cho Juventus.

Tất nhiên, lỗi trước hết không phải của Casillas. Marcelo và Varane đã để cho Tevez có quá nhiều khoảng trống và thời gian để tung ra cú sút. Nhưng lẽ ra Casillas với kinh nghiệm và đẳng cấp của mình có thể làm tốt hơn là đẩy bóng cho… Morata dứt điểm vào lưới trống.

Madrid vốn đã nhắm sẵn De Gea để thay thế Casillas trong dài hạn. Nhưng sau màn trình diễn của thủ môn kỳ cựu rạng sáng nay, nhiều CĐV Real hẳn muốn kế hoạch dài hạn đó được đẩy lên sớm hơn.

Thủ thành đã chơi 54 trận đấu loại trực tiếp ở Champions League muốn ở lại Madrid cho tới khi kết thúc hợp đồng năm 2017 khi anh 35 tuổi. Casillas quyết tâm trụ lại sân Bernabeu và mùa này anh dễ dàng vượt qua sự cạnh tranh của Keylor Navas để trở lại vị trí số 1 trong khung thành Madrid.

Một trong những lí do mà ông Perez muốn chiêu mộ De Gea là các CĐV của Casillas sẽ khó tranh cãi hơn khi người hùng của họ bị loại bỏ nếu Real chọn một thủ môn khác có nhiều khả năng nhất để trở thành người gác đền số 1 của Tây Ban Nha trong thập kỷ tới thay thế “Thánh Iker”.

Casillas vẫn có thể thực hiện những pha cứu thua tuyệt vời nhưng Real đã bắt đầu chiến thắng ngay cả khi anh chơi tồi như ở chung kết Champions League mùa trước. Nếu họ không thể tới Berlin tháng 6 này, kế hoạch mua De Gea sẽ chỉ càng được đẩy nhanh mà thôi.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm