Carrick-Herrera-Pogba sẽ là 'Tam giác quỷ' của Man United

01/12/2016 19:05 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Sự cố gắng là điều ai cũng có thể nhìn thấy ở Paul Pobga từ khi quay trở lại Man United. Tuy nhiên, tiền vệ người Pháp vẫn chưa thể bộc lộ hết khả năng của mình một phần là do sơ đồ thi đấu mà HLV Jose Mourinho lựa chọn.

Vậy sơ đồ nào là thích hợp nhất để Pogba tỏa sáng?

Pogba cũng là nạn nhân của Mourinho

Mùa Hè 2016, Jose Mourinho loại bỏ Schweinsteiger và chào đón Pogba quay trở lại sân Old Trafford. Với mức giá chuyển nhượng kỷ lục, niềm hy vọng đặt vào Pogba là rất lớn. Khi thi đấu không như mong đợi, tiền vệ 23 tuổi này đã bị nhiều CĐV đã chỉ trích thậm tệ. Tuy nhiên, công bằng mà nói, Pogba cũng chỉ là một nạn nhân của sự bảo thủ đến từ Mourinho.

Pogba là cầu thủ tài năng, chắc chắn là vậy. Tiền vệ 23 tuổi chưa thể tỏa sáng như thời ở Juventus đơn giản là vì ở Man United đang áp dụng sơ đồ khác và buộc anh phải thi đấu với vai trò không phải sở trường. “Người đặc biệt” tới giờ vẫn kiên trì với đội hình 4-2-3-1. Ông để Fellaini và Ander Herrera thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự và đẩy Pogba lên với vai trò số 10. Trước đó, ông từng bố trí tiền vệ người Pháp đá với vai trò tiền vệ phòng ngự, một vị trí Pogba không biết phải làm gì.

Thực tế, Man United có thể giành chiến thắng với đội hình 3 tiền vệ. Trận hòa 1-1 trước Arsenal hôm 19/11 là một minh chứng rõ ràng. Mourinho sử dụng đội hình 4-3-3. Ông để Pogba chơi bên cạnh Herrera và Carrick. Ở trận đấu với Swansea trước đó, Man United đánh bại đối thủ với tỷ số 3-1 với đội hình tương tự. Điểm khác duy nhất là “Người đặc biệt” sử dụng Fellaini chứ không phải Herrera. Nhìn vào đội hình “Quỷ đỏ” hiện tại, họ hoàn toàn có thể “sao chép” đội hình của Juventus mùa giải 2014-15, mùa giải “Lão bà” đã lọt tới chung kết Champions League.

Phương án tốt cho tất cả

Theo nhận định của Paul Scholes, Paul Pogba cần chơi bên cạnh một cầu thủ có đầu óc. Ở Juventus, Pogba được phép “biểu diễn” ở bên trên bởi mọi thứ đằng sau đã được Pirlo chỉ huy lo liệu. Ở Man United lúc này, Carrick có thể đảm nhiệm vai trò của Pirlo. Cầu thủ người Anh sẽ là cầu nối giữa hàng phòng ngự và tuyến giữa của Man United. Trong khi đó, Ander Herrera sẽ là sự lựa chọn phù hợp cho “vai diễn” Marchisio. Tiền vệ người Tây Ban Nha sẽ đem lại sức chiến đấu và cả yếu tố kỹ thuật ở khu vực giữa sân cho “Quỷ đỏ”.

Ở nhiệm vụ tấn công, Carrick sẽ chơi lùi sâu nhất và là điểm tựa cho Herrera và Pogba tung hoành ở bên trên. Hai cầu thủ này có thể thoải mái dạt cánh hay đi bóng đột phá thẳng trực diện. Chưa kể, nếu để Pogba xuất ở bên trái ở hàng tiền vệ 3 người thì anh sẽ nguy hiểm hơn khi thi đấu với vai trò số 10. Tiền vệ người Pháp với kỹ thuật của mình có thể đi bóng gây rối loạn hàng phòng ngự. Khi cần, anh cũng luôn sẵn sàng tung ra những cú sút xa uy lực với quỹ đạo bay khó lường. Hơn nữa, với việc Carrick chơi ở vị trí thấp nhất thì khi Herrera và Pogba dâng cao, nó sẽ tạo ra một hình tam giác với độ chắc chắn cao.

Với ba cầu thủ ở hàng tiền vệ, khoảng cách giữa các cầu thủ sẽ không quá lớn. Vì thế, nó rất khó để bị phá vỡ liên kết. Nói cách khác, đội hình 3 tiền vệ đem đến khả năng phòng ngự tốt hơn so với đội hình 4-2-3-1. Mourinho vốn là người luôn đề cao yếu tố phòng ngự. Vì thế, đây sẽ là ưu điểm nữa mà “Người đặc biệt” không thể bỏ qua.

Mourinho đã thử nghiệm thành công với sơ đồ 3 tiền vệ. Ông nên tiếp tục sử dụng nó vì đội hình ấy là phương án tốt nhất cho Pogba, Man United và cả cá nhân ông.

1 Pogba mới chỉ có một đường kiến tạo cho Man United ở Premier League.

4 Pogba đã phải nhận 4 thẻ vàng ở Premier League. Thêm 1 thẻ nữa, anh sẽ bị treo giò.

3 Pogba đã 3 lần nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận ở Premier League mùa này.


Trọng Hiệp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm