Carragher chỉ ra 3 vị trí Liverpool cần bổ sung để cạnh tranh danh hiệu

09/02/2021 12:37 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu hậu vệ Jamie Carragher cho rằng Liverpool cần chiêu mộ thêm 3 cầu thủ nữa để tăng cường lực lượng sau khi đội bóng của HLV Juergen Klopp tỏ ra mệt mỏi ở mùa giải này.

Quan điểm: Liverpool đã tự loại mình khỏi cuộc đua vô địch

Quan điểm: Liverpool đã tự loại mình khỏi cuộc đua vô địch

Thiếu năng lượng, thiếu khát khao chiến thắng, thiếu tự tin – đó là những gì Alisson và Liverpool thể hiện trong trận đấu với Man City. Giờ đây, họ sẽ phải tìm lại bản ngã của mình để có thể giành quyền dự Champions League mùa sau.

Liverpool đã thua 1-4 trước Man City vào cuối tuần trước và kém đội bóng của HLV Pep Guardiola tới 10 điểm trên BXH. Đội bóng chủ sân Anfield đã bị nạn chấn thương tàn phá ở mùa giải này, cùng với đó là sự sa sút của những cầu thủ trụ cột ở thời điểm quan trọng của mùa giải.

Thất bại trước Man City khiến hy vọng bảo vệ chức vô địch của Liverpool trở nên mong manh. Cựu hậu vệ của Liverpool, Jamie Carragher cho rằng đội bóng cũ của mình sẽ trở lại mạnh mẽ ở mùa giải sau.

Jamie Carragher, Liverpool, Juergen Klopp, bóng đá, bong da, lịch thi đấu, Premier League, ngoại hạng anh
Đồ họa về những cầu thủ ra sân nhiều nhất ở Premier League kể từ tháng 8/2018. Riêng Liverpool đóng góp tới 5 cầu thủ

Mặc dù vậy, Jamie Carragher khẳng định Liverpool cần bổ sung thêm 3 cầu thủ nữa trong mùa Hè này. Đội hình của Liverpool hiện tại hầu như không có sự thay đổi nhiều so với thời điểm họ gặp Real Madrid ở Chung kết Champions League 2018.

“Lúc đầu khi Juergen Klopp chuyển đến, Liverpool chỉ đứng thứ 6 hoặc 7 trên BXH. Ở mùa Hè đầu tiên tại CLB, Klopp đã mua 3 cầu thủ Joel Matip, Georginio Wijnaldum và Sadio Mane. Sau đó, họ đã đưa Liverpool giành vé dự Champions League. Trong 12 tháng kế tiếp, Liverpool mua Salah trong mùa Hè, Van Dijk vào tháng Giêng và Alisson sau trận Chung kết Champions League 2018. Mùa giải kế tiếp, Liverpool lại lọt vào Chung kết Champions League và giành chức vô địch”, Jamie Carragher phát biểu.

“Tôi nghĩ rằng Liverpool sẽ lấy lại phong độ và sự hưng phấn nếu họ bổ sung thêm 3 cầu thủ nữa”, cựu hậu vệ của Liverpool phát biểu.

Carragher nhấn mạnh rằng các cầu thủ của Liverpool từng góp mặt trận Chung kết Champions League 2018 đã phải cày ải quá nhiều ở Premier League trong những mùa bóng gần đây. Ông cho rằng sự sa sút của Liverpool ở mùa giải này là bởi các học trò của Klopp đã mệt mỏi cả về thể chất và tinh thần do phải thi đấu quá nhiều.

Jamie Carragher, Liverpool, Juergen Klopp, bóng đá, bong da, lịch thi đấu, Premier League, ngoại hạng anh
Liverpool vẫn sử dụng phần lớn dàn cầu thủ góp mặt ở Chung kết Champions League 2018

“Chúng ta đang nói về cường độ thi đấu và Liverpool có vẻ như đã sa sút, mệt mỏi về tinh thần và thể chất. Hãy nhìn vào đội hình của Liverpool góp mặt ở Chung kết Champions League 2018. Họ vẫn đang cày ải ở mùa bóng này. Các hậu vệ cánh của Liverpool vẫn giống như cách đây 3 năm. Sự khác biệt là Van Dijk đã chấn thương, còn Dejan Lovren đã chuyển đi. Joe Gomez vẫn còn ở CLB. Matip có thể ra sân ở trận Chung kết năm 2018 nếu cậu ấy bình phục”, Carragher nhận xét.

“Hàng tiền vệ vẫn là Jordan Henderson và Wijnaldum. Họ là những sự lựa chọn đầu tiên của Klopp. James Milner đá chơi ở 4 hoặc 5 trận gần nhất cho Liverpool. Fabinho đã góp mặt ở hàng tiền vệ và trở nên quan trọng với đội bóng sau trận Chung kết 2018. Vì vậy, có thể nói là Liverpool có 1 sự bổ sung chất lượng ở hàng tiền vệ sau trận Chung kết với Real Madrid”.

“Về hàng công, Liverpool vẫn sử dụng bộ ba tiền đạo đã sát cánh với nhau trong 3 năm qua. Khi bạn nhìn vào tỷ lệ số phút thi đấu tại Premier League của các cầu thủ Liverpool kể từ tháng 8/2018, có thể nói, họ đã thi đấu tốt trong 3 năm qua và tạo ra những khoảnh khắc tuyệt vời, giành các danh hiệu cho CLB. Và đấy cũng là lý do khiến tôi khó có thể chỉ trích họ”, Carragher nói tiếp.

“Vấn đề ở đây không phải là thái độ thi đấu. Liverpool không hề chủ quan. Nhưng đội bóng đã thi đấu không ngừng nghỉ trong 3 năm qua. Và đó là lý do vì sao tôi nghĩ họ cần có sự bổ sung”, Carragher nói tiếp.

Carragher phủ nhận việc Liverpool thiếu chiều sâu đội hình cũng như việc Klopp ít xoay vòng đội hình. Cựu hậu vệ của Liverpool chỉ ra 3 vị trí mà đội bóng chủ sân Anfield cần phải tăng cường.

“Nhiều người nghĩ rằng Klopp không xoay vòng lực lượng, Liverpool không có chiều sâu và các cầu thủ dự bị chất lượng giống như những đội bóng khác. Tuy nhiên, Liverpool sẽ không giành được các danh hiệu trong những năm qua nếu như Klopp không xoay vòng cầu thủ. Tôi nghĩ rằng Liverpool sẽ lấy lại phong độ như trước nhưng họ cần thêm 3 cầu thủ nữa. Liverpool cần 1 trung vệ, đó có thể là cầu thủ mới gia nhập Ozan Kabak. Liverpool cũng cần người thay thế Wijnaldum và thêm 1 cầu thủ nữa trên hàng công. Tôi không đề cập về những cầu thủ đến để đóng vai trò dự bị. Tôi chỉ nói về những cầu thủ sẽ gia nhập CLB và trở thành trụ cột như Matip, Wijnaldum, Mane, Salah, Van Dijk và Alisson. Đó là những gì mà Liverpool cần vào lúc này”, Carragher phát biểu.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm