CẬP NHẬT tin sáng 13/7: Lý Hoàng Nam đăng quang. Sterling đến Man City. Man United mua Schneiderlin

13/07/2015 07:52 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Lý Hoàng Nam vô địch đôi nam trẻ Wimbledon, Raheem Sterling chuyển đến Manchester City, PSG gửi lời đề nghị 47 triệu bảng cho vụ Di Maria là những thông tin nổi bất nhất trong bản tin cập nhật sáng ngày 13/7.

Lý Hoàng Nam vô địch đôi nam trẻ Wimbledon

Lý Hoàng Nam cùng với tay vợt Sumit Nagal đã vượt qua Opelka (Mỹ) và Santillan (Nhật Bản) để giành chức vô địch đôi nam trẻ Wimbledon 2015. 

Lý Hoàng Nam và Nagal đã chơi rất xuất sắc trong set 1, bẻ game trước và bị đối thủ bẻ game lại khi đang cầm giao bóng 6-6. Nhưng sự bình tĩnh và xuất sắc trong loạt tiebreak đã giúp Hoàng Nam và Nagal thắng set 1 sau loạt tiebreak có điểm số là 7-4 trước đôi Opelka (Mỹ) và Santillan (Nhật Bản).


Hoàng Nam và Nagal nâng cao chức vô địch


Lý Hoàng Nam và Nagal đã vô địch đôi nam trẻ Wimbledon 2015


Hoàng Nam và Nagal ôm chầm lấy nhau sau khi giành chiến thắng

Ở trong set 2, cặp Hoàng Nam/Nagal còn chơi hay hơn khi bẻ game của đối thủ và giành chiến thắng với tỉ số 6-4. Hoàng Nam đã thể hiện vai trò xuất sắc trong trận đấu này, cả khi giao bóng và tấn công cuối sân cũng như khi đứng trên lưới dứt điểm. Cũng phải nói là tay vợt chủ lực Opelka bên kia sân không có thể lực tốt, vì trước đó ít phút đã mất sức trong trận chung kết đơn nam trẻ (vô địch).

Đây là kỳ tích của Lý Hoàng Nam, trở thành người Việt Nam đầu tiên vô địch Grand Slam dù là một nội dung trẻ.

Robin van Persie được chào đón nồng nhiệt tại Thổ Nhĩ Kỳ

Tiền đạo người Hà Lan đã được chào đón rất nồng nhiệt tại Fernebahce sau khi đáp chuyến bay tới Thổ Nhĩ Kỳ cách đây ít giờ đồng hồ. Đến với CLB giàu truyền thống này, Van Persie sẽ có cơ hội sát cánh cùng người đồng đội cũ Nani - cầu thủ cũng vừa chính thức chuyển đến Fernebahce vài ngày trước. “Tôi đang ở một CLB tuyệt vời. Thực sự đó là một vinh dự lớn,” ngôi sao 31 tuổi chia sẻ trên sân bay Sabhia Gokcen tại Istanbul.


Robin van Persie tại Istanbul

Van Persie chuyển đến Fernebahce từ Manchester United sau một mùa giải rất đáng thất vọng khi chỉ ghi được vỏn vẹn 10 bàn thắng cho CLB nước Anh trong 29 lần ra sân.

PSG đề nghị mua Di Maria với giá 47 triệu bảng

Theo tờ The Guardian, các nhà đương kim vô địch Ligue 1 đã đưa ra lời đề nghị trị giá 47 triệu bảng cho Man United về trường hợp của tiền vệ Angel Di Maria. Sau khi mua về Memphis Depay, Matteo Darmian, Bastian Schweinsteiger và Morgan Schneiderlin (đang kiểm tra sức khỏe) thì nhiều khả năng “Quỷ đỏ” sẽ để Di Maria ra đi nếu nhận được một mức giá hợp lý. Được biết, PSG sẽ sẵn sàng trả cho ngôi sao người Argentina mức lương 185 nghìn bảng/tuần sau thuế.

Raheem Sterling chuyển đến Manchester City

CLB Liverpool đã thống nhất với Manchester City về mức phí chuyển nhượng thương vụ Raheem Sterling. 49 triệu bảng, phá sâu kỷ lục cũ 35 triệu của Andy Carroll và biến Sterling trở thành cầu thủ người Anh có giá chuyển nhượng cao nhất. Cầu thủ chạy cánh 20 tuổi này đã từ chối mức lương 100 nghìn bảng/tuần của Liverpool để dứt áo ra đi. Trước đó, ban lãnh đạo The Kop từng 2 lần từ chối những đề nghị của Man xanh nhưng rồi họ cũng phải đồng ý trước quyết tâm muốn rời Anfield của Sterling.


Sterling chuyển đến Manchester City với giá 49 triệu bảng

Man Utd mua tiếp Schneiderlin với giá 24 triệu bảng

Theo tờ Telegraph, tiền vệ Morgan Schneiderlin đã tiến hành kiểm tra y tế tại Man United sau khi CLB Southampton đồng ý với lời đề nghị 24 triệu bảng của “Quỷ đỏ”.

Được biết tiền vệ 25 tuổi người Pháp đã di chuyển đến khu tập luyện Carrington cách đây ít giờ đồng hồ và sẽ nhanh chóng hoàn tất những thủ tục cuối cùng để trở thành bản hợp đồng tiếp theo của Man United ở mùa hè này.

Trước đó, Southampton từng từ chối lời đề nghị trị giá 20 triệu bảng của đội chủ sân Old Trafford. Họ cho rằng giá trị của Schneiderlin là không dưới 25 triệu bảng. Cuối cùng thì mức phí 24 triệu bảng đã được 2 đội bóng đồng ý. Dự kiến, Schneiderlin sẽ cùng các đồng đội mới di chuyển đến Mỹ để thực hiện chuyến du đấu mùa hè của CLB vào chiều ngày hôm nay.

Morgan Schneiderlin sẽ trở thành bản hợp đồng thứ 4 của Manchester United ở mùa hè này sau Memphis Depay, Matteo Darmian và Bastian Schweinsteiger.

Tiết lộ mức giá chính thức của thương vụ Bastian Schweinsteiger

Theo Sky Sports, CLB Manchester United đã phải bỏ ra 14,4 triệu bảng cho Bayern Munich để có được Bastian Schweinsteiger. Hiện tại tiền vệ người Đức đang tiến hành kiểm tra y tế tại khu tập luyện Carrington và nhiều khả năng mọi chuyện sẽ được hoàn tất trước khi “Quỷ đỏ” bắt đầu chuyến du đấu mùa hè vào buổi chiều ngày hôm nay.


Schweinsteiger cùng bạn gái Ivanovic trên đường đến Manchester

Man Utd trở lại với thương vụ Nicolas Gaitan

Theo tờ Daily Mail, chiến dịch chuyển nhượng rầm rộ tại Nhà hát của những giấc mơ vẫn sẽ tiếp tục diễn ra và mục tiêu mới nhất của họ là tiền vệ cánh Nicolas Gaitan đến từ Benfica. Được biết tiền vệ người Argentina có điều khoản phá vỡ hợp đồng trị giá 25,1 triệu bảng và không loại trừ khả năng “Quỷ đỏ” sẽ đề nghị một mức giá hợp lý cùng hậu vệ Rafael đi kèm.

Chelsea không còn muốn bán Obi Mikel

CLB Chelsea bất ngờ thay đổi ý định bán tiền vệ John Obi Mikel với giá 11 triệu bảng như BBC đưa tin trước đó. Theo đó, HLV Jose Mourinho cảm thấy tiền vệ người Nigeria này vẫn nằm trong kế hoạch của mình ở mùa giải mới.

Cách đây vài ngày, tưởng chừng như Mikel sẽ rời sân Stamford Bridge ngay trong mùa hè này khi The Blues có vẻ rất hứng thú với những lời đề nghị đền từ Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc và UAE.

Novak Djokovic giành danh hiệu Wimbledon thứ 3

Chung kết đơn nam giải quần vợt Wimbledon, Roger Federer đã nhập cuộc tốt hơn trong cuộc đối đầu với Novak Djokovic. “Tầu tốc hành” giành break để dẫn 4-2, nhưng ngay trong game tiếp theo anh đã để mất lợi thế của mình. Nole trở lại, đưa set 1 vào loạt tie-break, nơi anh áp đảo Federer và giành chiến thắng 7-1 sau lỗi giao bóng kép của đối thủ.

Set 2 diễn ra vô cùng hấp dẫn, huyền thoại người Thụy Sỹ cho thấy bản lĩnh và đẳng cấp của mình khi liên tiếp cứu thành công set point và giành chiến thắng nghẹt thở 12-10 trong loạt tie-break.

Nhưng đó cũng là những phút giây tỏa sáng cuối cùng của anh trong trận này, game thứ 3 set 3, Federer lại mất break. Và dù trận đấu có bị tạm hoãn vì cơn mưa bất chợt nhưng điều đó cũng không làm giảm sự hưng phấn và bùng nổ của Djokovic, và tay vợt người Serbia giành chiến thắng 6-4 trong set này với tỉ lệ ghi điểm trong bóng 1 lên tới 94%.

Nole tiếp tục chơi lấn lướt, anh giành thêm 1 break của Federer ở game thứ 5 trong set 4 qua đó thẳng tiến tới chiến thắng chung cuộc với tỉ số 7-6, 6-7, 6-4, 6-3 sau gần 3 giờ đồng hồ. Đây là trận thắng thứ 200 ở các giải Grand Slam của Djokovic và anh cũng trở thành tay vợt đầu tiên kể từ năm 2007, bảo vệ thành công chức vô địch Wimbledon.


Djokovic với danh hiệu Wimbledon thứ 3

Novak Djokovic chia sẻ sau chức vô địch: “Thật tuyệt vời khi được đọ sức cùng Federer, một nhà vô địch vĩ đại. Anh ấy đã thi đấu rất hay trong trận này và đẩy tôi tới giới hạn.”

Còn Roger Federer nói gì? “Novak không những chơi tốt trong trận đấu này, mà còn trong năm nay, năm ngoái và các mùa giải trước nữa. Xin chúc mừng Djokovic, cậu ấy xứng đáng giành chức vô địch.”

Giao hữu quốc tế: Bayern Munich và PSG thắng nhẹ nhàng

Giải đấu giao hữu quốc tế Telekom Cup, nơi mỗi trận đấu chỉ kéo dài có 45 phút và 4 đội bóng sẽ chơi liên tiếp 2 trận để tìm ra nhà vô địch. Bayern Munich đã có bàn mở tỉ số của Thiago Alcantara nhưng lại thua ngược 1-2 trước Augsburg sau 2 bàn thắng trong vòng 6 phút của Alexander Esswein và Hong Jeong-Ho. Trong trận đấu tranh hạng 3, “Hùm xám” tiếp tục thất bại 3-4 trước Monchengladbach, chức vô địch Telekom Cup 2015 thuộc về Hamburg sau chiến thắng 2-1 trước Augsburg trong trận chung kết.

Trong khi đó, PSG giành chiến thắng nhẹ nhàng 3-0 trước đội bóng của Áo, Wiener SK nhờ cú đúp của cầu thủ sinh năm 1997, Jean-Kevin Augustin và 1 pha lập công của Serge Aurier.

Chặng 9 Tour de France: Đội BMC Racing giành chiến nội dung đồng đội

Chặng 9 giải đua xe đạp Tour de France là chặng đua tính giờ đồng đội có chiều dài 28km từ Vannes đi Plumelec. Giành chiến thắng với thành tích 32 phút 15 giây là đội BMC Racing. Đội Sky đứng thứ 2 với chỉ 1 giây nhiều hơn nhưng kết quả đó cũng đủ để tay đua chủ lực của đội này là Chris Froome tiếp tục giữ áo vàng với tổng thời gian 31 giờ 34 phút 12 giây. Xếp tiếp theo lần lượt là 2 cua-rơ của BMC Racing, Van Garderen và Van Avemaet.

Marc Marquez vô địch chặng 9 Moto GP 2015

Chặng 9 mùa giải Moto GP 2015, chặng đua ở Đức đã chứng kiến chiến thắng của ĐKVĐ Marc Marquez khi anh về đích đầu tiên với thành tích 41 phút 1 giây 087. Với chiến thắng này, Marquez hiện xếp thứ 4 trên BXH với 114 điểm, vẫn còn kém người dẫn đầu Valentino Rossi 65 điểm dù tay đua của đội Yamaha chỉ về thứ 3 ở chặng đua này.

H.N - Anh Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm