Calum Chambers sẽ đá tiền vệ trung tâm tại Arsenal

06/08/2014 09:30 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi những thương vụ như Sami Khedira và William Carvalho vẫn đang đi vào bế tắc, huấn luyện viên Arsene Wenger đã tính đến một giải pháp khác mà không cần mua sắm thêm: sử dụng Calum Chambers ở vị trí tiền vệ trung tâm.

Mùa giải trước, Chambers đã gây ấn tượng rất mạnh ở vị trí hậu vệ phải của Southampton ngay trong lần đầu tiên xuất hiện ở Premier League. Chính màn trình diễn thuyết phục ấy đã  khiến Arsenal bỏ 12 triệu bảng để đưa tài năng 19 tuổi này về sân Emirates, dù trước đó, họ cũng bỏ chừng ấy tiền để mua Mathieu Debuchy từ Newcastle. Trong khi đó, Bacary Sagna đã chuyển hẳn sang Man City theo dạng tự do, còn Carl Jenkinson được mang cho West Ham mượn.

Nhưng có vẻ như hai tân binh chất lượng cho cùng một vị trí là hơi phí phạm đối với Arsene Wenger. Bằng chứng: ở cả hai trận đấu tại Emirates Cup, Chambers (cao 1m82) đều được bố trí đá… trung vệ cùng với Monreal (gặp Benfica) và Koscielny (gặp Monaco). Chiến lược gia người Pháp rất ấn tượng với khả năng thích ứng của tài năng trẻ này, và ông còn dự định trao cho anh vị trí tiền vệ giữ nhịp ở mùa giải mới. Có lẽ ý định này đã xuất hiện khi những thương vụ như Sami Khedira hay William Carvalho đang rơi vào bế tắc.  

Sự thử nghiệm ấy có thể sẽ diễn ra ngay ở trận tranh Community Shield gặp Man City tại Wembley vào Chủ nhật tới. “Chambers đã chơi đã chơi rất tốt ở hai trận vừa qua, và ở tuổi 19, cậu ấy chẳng hề e ngại những đối thủ mạnh, và nên nhớ đây là lần đầu tiên cậu ấy thi đấu tại Emirates. Đó là một trong những cầu thủ khiến tôi thấy thỏa mãn nhất”, ông nhận xét. Theo Wenger, Chambers có thể đá tiền vệ trung tâm bởi anh có kỹ thuật tốt, khả năng di chuyển hợp lý và chạy đoạn dài rất tốt.

“Cậu ấy được đào tạo để đá tiền vệ trung tâm và từng thi đấu trung vệ ở đội tuyển U19 Anh và hậu vệ phải cho Southampton. Đó là những ấn tượng trong lần đầu tôi gặp cậu ấy khi hai đội gặp nhau. Cuối mùa giải trước, Chambers không được thi đấu nhiều cho Southampton nhưng tôi vẫn giữ ý định mua cậu ấy kể từ lần chạm trán ấy”.

Chambers gia nhập lò đào tạo trẻ của Southampton năm 2002, khi anh mới 7 tuổi. Sau 10 năm ở đội trẻ, anh được đôn lên đội một và ra mắt ở trận gặp Stevenage tại Cúp Liên đoàn hồi tháng 8/2012. Mùa trước, anh đá 23 trận cho Southampton, trong đó có 21 trận ở Premier League. Chambers cũng từng thi đấu 24 trận cho các đội U17 và U19 Anh (ghi 5 bàn).

Tuấn Cương (theo Daily Star)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm