Các CLB lớn của Anh đã làm gì trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông?

26/01/2021 18:18 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – MU đã có một sự đầu tư cho tương lai mang tên Amad Diallo, Liverpool vẫn đang suy nghĩ về vị trí trung vệ, trong khi Arsenal đã quyết định đưa về Martin Odegaard để thay thế Mesut Oezil. Sau đây là cách các đại gia Premier League hoạt động trong tháng 1.

 

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh: MU vs Sheffield. K+, K+PM trực tiếp Ngoại hạng Anh hôm nay

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh: MU vs Sheffield. K+, K+PM trực tiếp Ngoại hạng Anh hôm nay

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh: MU vs Sheffield. K+, K+PM trực tiếp Ngoại hạng Anh hôm nay. Tottenham vs Liverpool. Lịch thi đấu bóng đá Anh. Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

 

Các CLB Premier League đang bước vào tuần cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Đông và mọi chuyện diễn ra trái ngược hoàn toàn so với 12 tháng trước.

Năm ngoái, đã có 50 bản hợp đồng mới với tổng giá trị hơn 233,5 triệu bảng xuất hiện. Nhưng năm nay, với tác động của dịch Covid-19, con số tân binh thậm chí chưa bằng một nửa số trên và mức chi tiêu cũng mới chỉ ở 40 triệu bảng.

Manchester United (MU)

Vào tháng 1 năm 2020, MU là đội đem về bản hợp đồng đắt giá nhất mang tên Bruno Fernandes với giá 68 triệu bảng từ Sporting Lisbon. Một năm sau, “Quỷ đỏ” vẫn là đội chi nhiều tiền nhất trong khoảng thời gian này khi ký hợp đồng 37 triệu bảng với Amad Diallo từ Atalanta.

Cầu thủ chạy cánh này được săn đón rất nhiều và được đánh giá là một ngôi sao trong tương lai. MU chắc chắn đang nằm trong vị thế đua vô địch mùa này và ai cũng thấy rằng Diallo sẽ có khả năng được xuất hiện ở Europa League.

Đã từ rất lâu rồi, MU luôn đau đầu tìm kiếm giải pháp cho vị trí chạy cánh phải. Và nếu như cầu thủ thuận chân trái này bằng cách nào đó tạo được tác động ngay lập tức, thì đó sẽ là thắng lợi cho MU trong khoản đầu tư dài hạn của họ.

Chú thích ảnh

Liverpool

Về phía Liverpool, họ đã bị loại khỏi FA Cup sau trận thua MU gần đây. Khi các trận đấu trôi qua, ngày càng có nhiều câu hỏi được đặt ra cho đội bóng này, đặc biệt là ở vị trí trung vệ.

Các học trò của Jurgen Klopp đã bị cản trở bởi cuộc khủng hoảng chấn thương mùa này, trong đó Virgil van Dijk và Joe Gomez sẽ vắng mặt trong thời gian dài. Điều này khiến Klopp phải xếp tiền vệ Fabinho đá trung vệ bên cạnh những cầu thủ trẻ như Rhys Williams hoặc Nat Phillips.

Việc ký hợp đồng với một trung vệ đẳng cấp để lấp đầy khoảng trống chắc chắn sẽ là ưu tiên với The Kop. Câu hỏi đặt ra là họ có thể mua được ai?

Chú thích ảnh

Arsenal

Trong số các đội được cho là “Big Six”, Arsenal vẫn ở trong đó dưới ánh mắt hoài nghi của nhiều người.

Pháo thủ chỉ đủ điều kiện tham dự Europa League nhờ chức vô địch FA Cup, sau khi xếp thứ 8 mùa trước. Và hiện tại, cơ hội duy nhất để họ được tham dự cúp châu Âu mùa tới là vô địch Europa League. Họ hiện đang đứng ở vị trí thứ 11 với 27 điểm, kém đội đầu bảng MU 13 điểm.

Mikel Arteta đã có hai bản hợp đồng mới cho đến thời điểm này với việc mượn thủ môn người Úc Mat Ryan và chiêu mộ hậu vệ trẻ Omar Rekik trị giá 540.000 bảng từ Hertha Berlin. Giống như Diallo ở MU, Rekik được coi là một trong những mầm non cho tương lai khi đã gia nhập đội U23 Arsenal.

Một trong những bản hợp đồng đáng chú ý nhất của Arsenal trong mùa Đông này là Martin Odegaard, người chuẩn bị tới đây từ Real Madrid. Đây sẽ là câu trả lời cho việc thiếu sáng tạo của họ thời gian qua.

Ngoài ra, Arsenal đã rất thành công trên thị trường chuyển nhượng khi đẩy được Mesut Oezil sang Fenerbahce để giảm bớt quỹ lương. Hãy cùng chờ xem phong độ sắp tới của đội bóng này như thế nào?

Chú thích ảnh

Man City và Chelsea

Không có nhiều hoạt động của những đại gia “áo xanh” trong kỳ chuyển nhượng tháng 1. HLV Pep Guardiola đã tuyên bố Man City sẽ không mua sắm trong mùa Đông này bất chấp việc không có tiền đạo cắm thực thụ. Tuy nhiên, có vẻ như chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn tìm ra cách khắc phục vấn đề này và đặt niềm tin vào đội hình hiện tại.

Về phía Chelsea, sau khi đã chi tiêu rất nhiều trong mùa Hè, họ không cần nâng cấp thêm đội hình. Vị trí cần thay thế duy nhất của The Blues là HLV, và họ đã sa thải Lampard để đưa về Thomas Tuchel.

Chelsea sẽ cần thời gian để ổn định lại mọi thứ. Họ có thể tạm quên đi cuộc đua vô địch và đặt mục tiêu trở lại top 4 trong thời gian tới.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm