Các CLB Anh muốn kết thúc mùa giải muộn nhất là 30/6/2020

19/03/2020 17:59 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày càng có nhiều CLB của giải Ngoại hạng muốn mùa bóng kết thúc không muộn hơn 30/6 năm nay.

UEFA phủ nhận việc trao chức vô địch ngoại hạng Anh cho Liverpool

UEFA phủ nhận việc trao chức vô địch ngoại hạng Anh cho Liverpool

Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin chỉ trích những thông tin sai sự thật nói rằng Liverpool sẽ được trao chức vô địch Ngoại hạng Anh do hệ quả của covid-19.

Các CLB hàng đầu sẽ họp qua video ngày 19/3 để bàn về chuyện này và khả năng là thời hạn 4/4 giải Ngoại hạng tái đấu sẽ được lùi lại với sự ủng hộ của FA.

Chú thích ảnh
Các đội bóng Anh muốn mùa giải kết thúc chậm nhất vào ngày 30/6/2020

Tuy nhiên, nhiều CLB cũng muốn chốt thời hạn cuối cùng cho phép hoãn đấu vì họ tin rằng gần như là không thể tổ chức thi đấu sau ngày 30/6 khi nhiều cầu thủ ở nhiều CLB hết hạn hợp đồng.

Nếu vì dịch Covid-19 mà giải Ngoại hạng không thể thi đấu trở lại vào hạn chót có thể cho phép thì ban tổ chức sẽ phải quyết định kết thúc sớm mùa bóng theo cách nào.

Hoặc là tuyên bố Liverpool vô địch, Aston Villa cùng Norwich, Bournemouth xuống hạng hoặc là hủy bỏ kết quả mùa giải này và thứ hạng của các đội được tính theo mùa giải trước đó.

UEFA đã quyết định hoãn EURO 2020 tới mùa Hè sang năm và muốn tất cả các giải VĐQG và các cúp Châu Âu kết thúc không muộn hơn 30/6 năm nay. Nhiều người cho rằng thời hạn này là bất khả thi vì dịch Covid-19 hầu như không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Các CLB của giải Ngoại hạng còn 9-10 trận nữa phải chơi. Ban tổ chức Premier League thông báo sẽ cung cấp gói cứu trợ ngắn hạn trị giá 50 triệu bảng nhằm giúp các CLB gặp khó khăn về tài chính vì Covid-19.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm