Các cầu thủ nước ngoài đang "hạ thấp mình" để được tới Premier League

05/09/2015 16:24 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Một con số thống kê khá thú vị được Get West London đưa ra khi 60% các tân binh của Premier League đến từ các giải đấu khác, đã tự hạ thấp giá trị của bản thân khi gia nhập một CLB có điểm EIC thấp hơn CLB cũ.

Có 66 cầu thủ chuyển tới Premier League từ các giải đấu khác trong mùa Hè năm nay. 36/66 cầu thủ (60%) chuyển tới các CLB có điểm EIC (Euro Club Index) thấp hơn so với đội bóng chủ quản trước đây của họ. Hay nói một cách khác, các CLB Premier League đang chiêu mộ được những tài năng từ khắp các CLB nổi tiếng hơn mình, trên bình diện toàn Châu Âu.

Cách tính EIC khá rõ ràng. Số liệu EIC được tính bằng kết quả thi đấu ở giải Quốc nội và Châu lục của mỗi CLB trong nhiều năm, từ đó đưa ra những con số cụ thể phản ánh sức mạnh và đẳng cấp của mỗi CLB.


Các cựu cầu thủ của Barca bị "tụt" điểm nhiều nhất. Adama Traore (Aston Villa), Alex Song (West Ham), Ibrahim Afellay (Stoke) và Gerard Deulofeu (Everton), tất cả đều thuộc biên chế Barca ở mùa giải 2014/15. Đội bóng chủ sân Nou Camp là CLB có điểm EIC cao nhất Châu Âu ở thời điểm này vì vừa giành cú ăn 3 trong đó 2 chức vô địch quốc nội và chiếc cúp danh giá Champions League.

Angelo Ogbonna rời Juventus để tới West Ham cũng bị "tụt" điểm thảm hại. Trường hợp của Yohan Cabaye tới Crystal Palace cũng là tương tự.

Jose Holebas chuyển tới CLB mới lên hạng là Watford từ nhà Á quân Serie A AS Roma. Toby Alderweireld tới Tottenham từ Atletico Madrid. Miguel Britos cũng gia nhập Watford từ Serie A và cụ thể là Napoli, hay bản hợp đồng đáng chú ý Pedro của Chelsea từ Barca, tất cả những cái tên kể trên đều chuyển tới những câu lạc bộ "kém khủng" hơn CLB chủ quản cũ.

Thống kê này cũng cho thấy sức hấp dẫn của Premier League đối với các cầu thủ nước ngoài là không thể chối từ. Họ sẵn sàng thi đấu ở CLB kém danh tiếng hơn, ở một giải đấu hàng đấu như Premier League.

Hoàng Long
Theo Get West London

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm