Cabin BLV: De Bruyne vẫn sẽ là 'người phán xử'

13/04/2022 20:01 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Man City sẽ hành quân đến Wanda Metropolitano để bảo vệ những thành quả mà họ đã gặt hái ở lượt đi. Đây hứa hẹn sẽ là một trận đại chiến hấp dẫn chứ không phải một chiều như giữa tuần trước.

Nhận định bóng đá Atletico Madrid vs Man City: Ánh sáng sẽ tắt trước mắt Atletico

Nhận định bóng đá Atletico Madrid vs Man City: Ánh sáng sẽ tắt trước mắt Atletico

Atletico Madrid là đội bóng dễ gây nghiện với những người thích thú với phong cách kết liễu các đối thủ lớn tại Champions League của họ, nó luôn tạo ra những khoái cảm riêng biệt, dù sau đó, chiến thắng cũng không dẫn thầy trò HLV Diego Simeone đi đến đâu.

1. Tôi không ngạc nhiên khi Man City thắng tối thiểu Atletico Madrid ở trận lượt đi, nhưng quả thật là những chỉ số kỹ thuật ở trận đấu này thì hơi bất ngờ. Không thể tin nổi là một trận đấu ở tứ kết Champions League, giữa hai đội bóng từng lọt vào chung kết ở giải đấu này lại có tỷ lệ dứt điểm là… 15-0 (lần đầu tiên trong sự nghiệp, một đội bóng của Simeone không sút được cú nào), tỷ lệ phạt góc là 9-0. Và Atletico thì có nhiều thời điểm đá với sơ đồ… 5-5-0, khi có hai lớp phòng ngự.

Atletico là đội bóng có thể tấn công được, nhưng rõ ràng Simeone đã chọn cách “đổ bê tông” như vậy để gây ức chế cho đội của Pep. Nhà cầm quân người Argentina quyết tâm không để cuốn vào lối chơi của đối phương, và duy trì chiến thuật phòng ngự cùng cực ấy như để chứng minh cho sự trái ngược phong cách giữa ông và Pep, như lửa và nước. Arrigo Sacchi gọi đó là kiểu chơi lạc hậu như những năm 60, với phiên bản được phát triển bởi Helenio Herrera – một người Argentina.

Nhưng ngẫm ra thì Simeone cũng có lý khi không chơi đôi công ở Etihad, bởi đó là chiến thuật mạo hiểm với bất cứ đội bóng nào làm khách tại đây. Atletico đã hướng tới tỷ số 0-0, nhưng không đạt được, bởi Man City có những quân bài dự bị quá tốt. Phil Foden vào sân đã tạo được áp lực rất tốt, và chính anh đã kiến tạo để De Bruyne ghi bàn duy nhất.

2. Atletico sẽ mang bộ mặt nào khi trở về Wanda Metropolitano? Thực tế, đó không phải đội ghi bàn kém. Ở La Liga, họ cũng chỉ ghi bàn ít hơn Barcelona và Real Madrid. Trước trận lượt đi, họ đè bẹp Alaves 4-1 với hai cú đúp của Joao Felix và Luis Suarez. Nhưng sau đó, Atletico lại thua liên tiếp hai trận, cùng với tỷ số 0-1.

Cú ngã trước Mallorca cuối tuần qua một phần xuất phát từ sự phân tâm của Atletico, khi họ muốn để dành sức cho trận cầu quyết định ở lượt về với Man City. Atletico bây giờ sẽ buộc phải thắng, sẽ không thể đá catenacio như ở lượt đi nữa, nhưng thật ra, đó không hẳn là vấn đề bởi đội bóng này có nhiều kiểu chơi. Họ hoàn toàn có thể chơi pressing, mà thậm chí còn có thể áp đảo, gây mệt mỏi cho đối phương.

Chú thích ảnh
De Bruyne sẽ tiếp tục tỏa sáng để giúp Man City loại Atletico

Vấn đề nằm ở chỗ Atletico không chỉ phải thắng mà còn không được phép để thủng lưới thêm. Nhiệm vụ này không hề dễ dàng khi đối thủ của họ sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng tạo đột biến cao, nhất là Kevin De Bruyne. Mùa này, De Bruyne đã ghi bàn trong chiến thắng trước Chelsea, MU, Liverpool, và chính Atletico ở lượt đi. Rõ ràng, tiền vệ người Bỉ đang có phong độ rất hay, và rất biết phân bổ sức lực cho các trận đấu lớn. Anh là mẫu ngôi sao vừa có thể kiến tạo hoàn hảo, vừa có thể trực tiếp ghi những bàn thắng quyết định. Tôi tin rằng dù Atletico có thể gây khó dễ, nhưng với De Bruyne trong đội hình, Man City biết cách để đi tiếp.

3. Trong 5 lần gặp các đội Anh mùa này, Atletico chỉ thắng đúng 1 lần (trước MU vốn rất sa sút), còn lại là hòa (1) và thua (3). Họ cũng thua 2/3 lần gặp Barcelona và Real Madrid. Phải chăng Simeone đã hết "phép" ở những trận Big Bang?

Sự thực là mùa giải năm nay, hàng phòng ngự Atletico - vốn là điểm tựa của họ - đã sa sút. Simeone vốn dĩ vẫn là một HLV thực dụng, nhưng hàng phòng ngự không được như mong muốn, nên mới phải thay đổi lối chơi. Nhìn toàn cục thì hàng thủ Atletico có khá hơn, nhờ Savic trở lại, trong khi tân binh người Mozampique, Reinildo đã hòa nhập rất tốt. Hồi đầu mùa, Atletico phân vân giữa việc đá hai hay ba trung vệ, nhưng từ khi có Reinildo, họ đã xác định rõ ràng chiến thuật 3 trung vệ.

Ở Wanda Metropolitano đêm nay, Atletico có thể sẽ pressing, chứ không chịu đựng như lượt đi. Nhưng họ vẫn sẽ tiếp tục phải coi chừng De Bruyne, người có thể mang đến những khoảnh khắc tuyệt vời. Tôi tin rằng Man City sẽ có kết quả từ hòa đến thắng, và họ sẽ là đội ghi tên vào vòng bán kết.

BLV Quang Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm