Bulgaria vs Anh (1h45 ngày 15/10): EURO 2020 không dành cho người Anh?

14/10/2019 10:12 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay cả khi vượt qua vòng loại thì EURO 2020 có lẽ cũng không dành cho người Anh.

Lịch thi đấu vòng loại World Cup: Việt Nam đấu với Indonesia. Bảng xếp hạng bóng đá

Lịch thi đấu vòng loại World Cup: Việt Nam đấu với Indonesia. Bảng xếp hạng bóng đá

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022: Bảng xếp hạng bóng đá World Cup bảng G. Trực tiếp bóng đá Việt Nam đấu với Indonesia. Xem bóng đá trực tuyến VTC1, VTC3, VTV5, VTV6.

Nói vậy, bởi trong khi đội tuyển Anh đã nhận được rất nhiều bài học chua xót từ quá khứ, họ vẫn không rút ra một điều gì giá trị.

Bài học thực tế

Cuối tuần qua, thất bại 1-2 trên đất Czech, với bàn thắng quyết định được ghi ở phút 85 của tiền đạo đang khoác áo FC Dallas là Zdenek Ondrasek, người Anh cần ít nhất một chiến thắng nữa ở bảng A để giành vé dự EURO 2020.

Nếu họ thắng Bulgaria ở Sofia vào đêm nay và Kosovo không thể đánh bại Montenegro ở Pristina, đội bóng của Gareth Southgate sẽ có mặt ở vòng chung kết vào mùa hè năm sau. Đó là một giải đấu mà họ sẽ chơi 3 trận vòng bảng tại Wembley trong trường hợp họ giữ được vai trò hạt giống của mình và, nếu đi tiếp, trận bán kết và trận chung kết cũng sẽ diễn ra trên sân này.

Có điều, thất bại này ở Prague, trận thua vòng loại đầu tiên của Anh kể từ trận thua 0-1 trước Ukraine vào tháng 10/2009, đã nhắc nhở tất cả lý do vì sao Anh chưa thể trở thành một đội bóng đẳng cấp thực sự.

Dĩ nhiên, Southgate ít nhất cũng rất thực tế về những điểm hạn chế của
“Tam sư” sau trận đấu. "Chúng tôi đã không cầm bóng đủ tốt", Southgate nói. "Về thái độ, tôi nghĩ chúng tôi đã nhận được nhiều lời khen ngợi, nhưng chúng tôi luôn suy nghĩ vẫn còn rất nhiều việc phải làm để trở thành một đội hàng đầu. Tối nay là một bằng chứng rõ ràng về điều đó”.

bong da, bóng đá, truc tiep bong da hôm nay, trực tiếp bóng đá, bong da hom nay, lich thi dau bong da, Anh, Tam sư, Bulgaria vs Anh, Anh đấu với Bulgaria
Thất bại trên sân Czech đã chỉ ra rất nhiều vấn đề chưa được giải quyết ở đội tuyển Anh

Đấy cũng là bằng chứng khi Anh thua Croatia 1-2 ở bán kết World Cup 2018 và một lần nữa trong mùa hè này, khi Hà Lan thắng họ 3-1 trong trận bán kết Nations League tại Guimaraes, qua đó lấy đi của Anh cơ hội góp mặt ở chung kết giải đấu mới của UEFA. Và như đã nói ở trên, một lần nữa thì trước Czech, việc các cầu thủ của Southgate không thể kiểm soát trận đấu từ hàng tiền vệ đã khiến họ sụp đổ.

Vấn đề hàng tiền vệ

Vẫn biết Anh chưa bao giờ thắng Czech tại Prague kể từ lần gặp Tiệp Khắc cũ vào năm 1934, những lo ngại về trận đấu này không chỉ đến ở mặt tỉ số. Cả hai hậu vệ cánh - Danny Rose và Kieran Trippier - đều phòng ngự kém và tất cả đều có lí do để đặt câu hỏi tại sao họ lại được ưu tiên hơn những đồng đội đang có phong độ tốt như Ben Chilwell và Trent Alexander-Arnold. Trong khi đó, Kyle Walker, hậu vệ cánh phải giành cú ăn ba tại Man City mùa trước, thậm chí không có tên trong danh sách. Và ở vị trí trung vệ, Michael Keane của Everton kém hơn rất nhiều nếu so với Harry Maguire, hậu vệ đắt giá nhất thế giới.

Cũng vì thế mà sức mạnh nơi hàng công của đội tuyển Anh nhanh chóng bị Czech vô hiệu hóa khi đội chủ nhà kiểm soát tốt hơn hàng tiền vệ chơi quá thận trọng và chỉ có Jordan Henderson và Declan Rice.

Sự có mặt của Henderson và Rice phần nào chỉ ra những hạn chế của người Anh ở khu vực này, dù Czech không có trong đội hình những cầu thủ đẳng cấp một thời như Pavel Nedved, Karel Poborsky và Patrik Berger. Về phòng ngự, Southgate chỉ có các lựa chọn như Joe Gomez, John Stones và hay Axel Tuanzebe.

Ngoài ra là Harry Winks ngồi trên băng ghế dự bị và tiền vệ của Tottenham sẽ mang đến nhiều lựa chọn hơn nếu anh được xếp chơi cặp với Henderson hoặc Rice.

Cùng với đó là James Maddison, tiền vệ của Leicester rút khỏi đội vì ốm và chưa một lần khoác áo đội tuyển. Tương tự như vậy là Phil Foden của Man City và Jack Grealish của Aston Villa.

Nói ngắn gọn, tuyến giữa của Anh vào lúc này quá mỏng và quá kém. Vì thế, ngay cả khi có Harry Kane hay Raheem Sterling ở phía trên, nếu họ không có những tiền vệ tiếp sức hiệu quả ở phía sau, thật khó để người Anh kiểm soát trận đấu thắng.

Và thời gian đến EURO 2020 thì không còn nhiều nữa.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm