Bruno Fernandes lại rực sáng, huyền thoại MU khen hết lời

19/02/2021 14:34 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Hai cựu danh thủ Paul Scholes và Owen Hargreaves đã dành những mĩ từ để ca ngợi Bruno Fernandes và tác động cầu thủ này tạo ra trong chiến thắng 4-0 của MU trước Real Sociedad.

ĐIỂM NHẤN Real Sociedad 0-4 MU: Fernandes và Bailly khác biệt. Rashford vẫn chưa sắc bén

ĐIỂM NHẤN Real Sociedad 0-4 MU: Fernandes và Bailly khác biệt. Rashford vẫn chưa sắc bén

Bruno Fernandes và Eric Bailly mỗi người đều tạo ra sự khác biệt vượt trội cho MU ở mỗi tuyến họ thi đấu. Và 'Quỷ đỏ' hoàn toàn có thể thắng đậm hơn nếu Marcus Rashford sắc bén hơn

Trước Real Sociedad, Bruno Fernandes đã có màn trình diễn chói sáng. Anh mở tỷ số ở phút 27 và ghi thêm 1 bàn nữa trong hiệp 2, góp công lớn tạo nên chiến thắng 4-0 cho MU ở trận lượt đi vòng 1/16 Europa League. Tính đến thời điểm hiện tại, Bruno đã có 21 bàn thắng và 12 kiến tạo trên mọi đấu trường cho MU. Phong độ của Bruno và tầm ảnh hưởng tiền vệ này với MU khiến các cựu danh thủ Paul Scholes và Owen Hargreaves hết lời ca ngợi.

“Cậu ấy đã gây ra sự náo động kể từ ngày ký hợp đồng. Cậy ấy khiến cả đội chơi bóng”, Scholes bình luận trên đài BT Sport. “Mỗi lần cậu ấy ra sân, cậu ấy đều tạo tác động tới trận đấu. Bruno thực sự là bản hợp đồng tuyệt vời. Đêm nay, cậu ấy chơi như một số 9. Bàn thắng đầu tiên tới từ đường chuyền tuyệt vời của Marcus và pha chạy chỗ ấn tượng của Bruno. Nó cho thấy sự thông minh của Bruno. Cậu ấy nhận ra không ai kiểm soát nó và có mặt ở đó để hoàn thiện những mảnh ghép. Cậu ấy luôn điềm tĩnh, lạnh lùng tới khó tin khi đứng trước cơ hội ghi bàn.”

Chú thích ảnh
Bruno đã có 21 bàn thắng và 12 kiến tạo trên mọi đấu trường cho MU

  

Trong khi đó, Owen Hargreaves so sánh Bruno Fernandes với đội trưởng Kevin De Bruyne của Manchester City về cách tận dụng thời gian của mình ở vòng cấm địa đối phương. “Cậu ấy hơi giống Kevin De Bruyne trong những thời điểm quan trọng đó, không vội vàng, chờ đợi và cẩn trọng một chút. Về mặt dứt điểm và tung ra đường chuyền cuối cùng, nhiều cầu thủ phấn khích khi có nó, khi được tham gia nhưng Bruno luôn tận dụng được thời gian và tác động cậu ấy tạo ra nằm ngoài bảng xếp hạng. Mỗi khi cậu ấy chơi, cậu ấy đều kiến tạo, ghi bàn. Tác động của cậu ấy là rất lớn”.

Chú thích ảnh
Bruno được ca ngợi ở cả tố chất thủ lĩnh

  

Cả Scholes và Hargreaves đều thừa nhận Bruno Fernandes có tố chất để trở thành đội trưởng của MU, điều mà tiền vệ Bồ Đào Nha đã thể hiện thông qua màn ăn mừng bàn thắng thứ 3 cùng đồng đội.

“Cậu ấy trông giống như một thủ lĩnh. Mẫu cầu thủ như Bruno không thường xuyên được chọn làm đội trưởng. Các đội bóng có xu hướng chọn một ai đó ở khu vực phòng thủ. Nhưng ai đeo băng đội trưởng thực sự không quan trọng. Điều bạn cần là người dẫn dắt trên sân cỏ”, Scholes bình luận.

Hargreaves nói thêm: “Harry Maguire là đội trưởng và cậu ấy rất quan trọng với MU nơi hàng thủ. Nhưng tôi nghĩ Bruno Fernandes trên phương diện là một thủ lĩnh, tác động tạo ra đã nằm ngoài bảng xếp hạng. Khi cậu ấy cố gắng tập hợp các cầu thủ lại với nhau khi ăn mừng, đó là dấu hiệu của một thủ lĩnh thực sự”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm